AFC Champions League, Hà Nội – Vũ Hán: Kiếm điểm làm động lực (19h00 ngày 8/11)

08/11/2023 05:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

CLB Hà Nội coi như không còn cơ hội vượt qua vòng bảng AFC Champions League 2023/24 sau 3 trận thua liên tiếp ở lượt đi nhưng cả HLV Lê Đức Tuấn lẫn trung vệ Thành Chung đều khẳng định quyết tâm có điểm, thậm chí là 3 điểm trước đội khách Vũ Hán (Trung Quốc).

Ngoài 3 thất bại ở AFC Champions League, CLB Hà Nội còn phải nhận thêm 2 trận thua khác tại V-League và đây là khởi đầu tồi tệ nhất trong lịch sử đội bóng này. Không còn cách nào khác, họ phải đặt ra mục tiêu kiếm điểm trước đội bóng đến từ Trung Quốc, Vũ Hán.

Tại buổi họp báo trước trận đấu với CLB Vũ Hán, HLV Lê Đức Tuấn cho biết: "Sau 3 trận thua ở AFC Champions League, mục tiêu lọt vào vòng sau của CLB Hà Nội gần như không còn và trước mắt chúng tôi là một lịch thi đấu dày đặc tại V-League cũng như những trận đấu còn lại ở vòng bảng AFC Champions League.

Vì thế, chúng tôi sẽ phải tính toán để có sự xoay tua lực lượng trong những trận đấu sắp tới. Các cầu thủ của CLB Hà Nội đều có chất lượng, cầu thủ trẻ cũng vậy và BHL đã có những tính toán để có đội hình tốt nhất cho trận lượt về gặp Vũ Hán.

Như mọi người biết, hàng phòng ngự của CLB Hà Nội đang có những tổn thất lực lượng như chấn thương của Marcao hay Duy Mạnh. Chắc chắn chúng tôi sẽ phải tính toán để có một hàng phòng ngự tốt nhất có thể.

Ở CLB Hà Nội hiện có những tiền đạo tốt như Tuấn Hải, Văn Tùng, họ đã được HLV Troussier gọi lên đội tuyển Việt Nam và sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm bàn thắng trong trận đấu tới đây với CLB Vũ Hán.

Vòng bảng AFC Champions League, Hà Nội – Vũ Hán (19h00 ngày 8/11): Kiếm điểm làm động lực - Ảnh 1.

HLV Lê Đức Tuấn khẳng định dù không còn cơ hội đi tiếp nhưng CLB Hà Nội vẫn sẽ chiến đấu hết mình. Ảnh: Minh Dân

Lãnh đạo CLB Hà Nội đã giao chỉ tiêu phải chơi cống hiến nên kể cả có bị loại khỏi AFC Champions League đội vẫn phải chơi đẹp mắt. Còn ở V-League, mục tiêu của CLB Hà Nội vẫn là cạnh tranh chức vô địch. Tôi nghĩ hiện CLB Hà Nội chỉ gặp khó khăn một chút thôi và đội sẽ biết cách vượt qua khó khăn ở thời điểm này",

Trong khi đó, trung vệ Nguyễn Thành Chung chia sẻ: "Em đã gắn bó với CLB Hà Nội 8,9 năm rồi, trải qua nhiều giải đấu và có những thời điểm còn gặp khó khăn hơn thế này nhiều. Toàn đội đang siết chặt tay nhau để cùng cố gắng vượt qua khó khăn, có điểm trước Vũ Hán là tuyệt vời nhưng còn tuyệt vời hơn nữa là có đủ 3 điểm vì đây là trận đấu trên sân nhà. Có được kết quả đó sẽ là nguồn động viên tinh thần quý báu cho đội trong thời điểm hiện nay. Với bản thân em, trong bóng đá thắng mãi thì cũng có lúc thua.

Nhưng em cũng như toàn đội luôn ra sân với tinh thần cống hiến nhất và nghĩ về những trận đấu tiếp theo chứ không phải các thất bại đã qua. Chính vì thế, bọn em không quan tâm đến những lời chỉ trích, chúng em đá bóng vì những người hâm mộ".

Bất chấp những tổn thất lực lượng như Văn Nam, Tagueu thẻ đỏ, Duy Mạnh chấn thương, CLB Hà Nội nếu chơi nỗ lực vẫn đủ khả năng có điểm trận này. 

Dự đoán: 1-1


Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm