Cuộc đua giành ghế Chủ tịch FIFA: Cao trào kịch tính

30/05/2011 11:57 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Ba ngày trước khi Hội đồng FIFA nhóm họp thường niên để chọn ra người sẽ ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch nhiệm kỳ từ 2011 đến 2015, một trong hai ứng viên là ông Mohamed bin Hammam, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á, đã quyết định rút lui. Không còn đối thủ nhưng khả năng tiếp tục tại vị của ông Sepp Blatter, Chủ tịch đương nhiệm của FIFA, vẫn còn bỏ ngỏ.

Mohamed bin Hammam rút lui, Sepp Blatter trở thành ứng viên duy nhất trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA sắp tới - Ảnh Getty

Tuyên bố rút lui của ông Bin Hammam được đưa ra vào sáng qua, ngay trước thềm cuộc họp của Ủy ban đạo đức FIFA mà ở đó, một loạt nhân vật sẽ ra điều trần về những cáo buộc có liên quan đến tham nhũng và hối lộ trong quá trình tìm kiếm nước chủ nhà của World Cup 2018 và World Cup 2022. Danh sách bị điều trần có cả ông Blatter, ông Bin Hammam lẫn ông Jack Warner, Phó Chủ tịch FIFA cùng 2 thành viên của Liên đoàn bóng đá khu vực Caribe. Lý do rút lui khỏi cuộc đua vào ghế Chủ tịch FIFA được ông Bin Hammam giải thích là “để bảo vệ danh tiếng của FIFA sau hàng loạt sự kiện không mong muốn trong thời gian gần đây”. Ông cũng nhấn mạnh thêm rằng hành động rút lui không phải để tránh cuộc điều trần của Ủy ban đạo đức, bởi ông vẫn xuất hiện ở đó để bảo vệ sự trong sạch của cá nhân mình.

Một tuần trước ngày bầu cử Chủ tịch FIFA, ông Bin Hammam bị tố cáo đã cùng Warner “mua” phiếu bầu từ các thành viên thuộc Liên đoàn bóng đá Caribe với giá 28.000 euro/phiếu trong một hội nghị được tổ chức hôm 9 và 10/5 tại Trinidad. Chức Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ tới sẽ được quyết định thông qua lá phiếu của 208 Liên đoàn thành viên FIFA ở cuộc họp Hội đồng FIFA tổ chức vào ngày 1/6 tới tại Zurich, Thụy Sĩ và ông Bin Hammam được cho là đã “ mua” được 25 phiếu mới bên cạnh những lá phiếu ủng hộ trước đó. Bin Hammam cũng đã bị nghi ngờ “đạo diễn” vụ Qatar giành được quyền đăng cai World Cup 2022, mặc dù cho đến bây giờ, người ta vẫn chưa biết cần phải tổ chức giải đấu này vào thời điểm nào cho phù hợp với điều kiện thời tiết ở vùng Vịnh cũng như lịch thi đấu bóng đá hàng năm phổ biến tại châu Âu.

Về phần mình, Bin Hammam cũng “tố ngược” Blatter có liên quan trong vụ “mua” phiếu ở khu vực Caribe. Ông Blatter được cho là đã biết về những khoản chi này thông qua Tổng thư ký Jerome Valcke nhưng lại không có hành động thích đáng ngay lập tức, với tư cách là Chủ tịch FIFA. Chính vì cáo buộc kèm theo lá đơn của ông Bin Hammam mà ông Blatter cũng phải ra điều trần trước Ủy ban đạo đức của FIFA. Cuộc điều trần đã diễn ra trong chiều qua và kết quả sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai của ông Blatter, FIFA cũng như bóng đá thế giới. Trong trường hợp Blatter bị kết luật là “có tội”, FIFA sẽ trải qua một cơn sóng gió lớn và chiếc ghế Chủ tịch FIFA sẽ phải tìm một chủ nhân mới. Ngược lại, ông Blatter sẽ kéo dài nhiệm kỳ của mình thêm 4 năm nữa, bởi đối thủ duy nhất là ông Bin Hammam đã quyết định rút lui.

Và dù điều gì xảy ra ở cuộc điều trần của Ủy ban đạo đức đi chăng nữa thì hình ảnh của FIFA cũng đã bị bôi bẩn đáng kể. Tháng 10/2010 là vụ một loạt quan chức nhận hối lộ để bán phiếu bầu. Tháng 12/2010 là những tố cáo liên quan đến việc Nga cũng như Qatar dùng tiền “mua” quyền đăng cai vòng chung kết World Cup 2018 và World Cup 2022. Rồi mới nhất là những cáo buộc gian lận, hối lộ liên quan đến những nhân vật cộm cán nhất, gồm Chủ tịch Blatter, Phó Chủ tịch Warner và ứng viên sáng giá ngồi vào ghế Chủ tịch trong tương lai, Bin Hammam.

Franz Beckenbauer: Ông Blatter đã làm rất tốt

“Ông ấy [Blatter] đã làm quá tốt công việc của mình. FIFA cũng giống như Liên hợp quốc, có đến 208 thành viên, và công việc điều hành tổ chức này không hề đơn giản. Ông Blatter và các cộng sự đã hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Đó là quan điểm của Franz Beckenbauer, “Hoàng đế” của bóng đá Đức, người mới rời khỏi Ủy ban điều hành FIFA cách đây chưa lâu.

Thứ Ba, ngày 24/5

Xuất hiện cáo buộc Mohamed bin Hammam hối lộ các thành viên của Liên đoàn bóng đá Caribe để “mua” 25 phiếu với giá 28.000 euro/phiếu.

Chủ nhật, ngày 29/5

Buổi sáng, Bin Hammam tuyên bố rút lui. Buổi chiều, Ủy ban đạo đức của FIFA họp để nghe điều trần về những cáo buộc tham nhũng.

Thứ Tư, ngày 1/6

Bầu Chủ tịch FIFA tại hội nghị thường niên của Hội đồng FIFA họp tại Zurich, Thụy Sĩ với 208 thành viên của tổ chức này tham gia.


Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm