Rối loạn ở FIFA: Tới lượt “ông trùm”

29/05/2011 11:34 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Chủ tịch LĐBĐ thế giới (FIFA) Sepp Blatter đã bị triệu tập ra trước ủy ban đạo đức của tổ chức này ngày Chủ nhật cùng hai nhân vật cấp cao khác trong Ủy ban điều hành FIFA (Exco), những động thái có thể đe dọa cuộc bầu cử chủ tịch FIFA dự kiến diễn ra tuần sau.

Nhà lãnh đạo 75 tuổi Blatter sẽ cùng với Mohamed bin Hammam, ứng viên người Qatar ra tranh cử cùng ông và Jack Warner, Chủ tịch LĐBĐ Bắc Mỹ và Caribe (Concacaf), ra trình diện Ủy ban kỷ luật với các cáo buộc nhận hối lộ và dùng sai ngân quỹ. FIFA dự kiến sẽ bầu chủ tịch nhiệm kỳ tới ở Zurich (Thụy Sĩ) nhân hội nghị của tất cả 208 liên đoàn thành viên, nhưng giờ đây mọi việc phải chờ kết quả cuộc họp của ủy ban kỷ luật diễn ra hôm nay.

Ủy ban độc lập này do thẩm phán người Namibia Petrus Damaseb đứng đầu, sau khi cựu chủ tịch Claudio Sulser bị buộc phải từ chức vì xung đột về lợi ích, do ông cũng có quốc tịch Thụy Sĩ như Blatter. Phán quyết dự kiến được ủy ban đưa ra vào lúc 6 giờ tối ngày Chủ nhật. Blatter, khẳng định ông không biết gì về những hồ sơ buộc tội ông do thành viên Exco người Mỹ Chuck Blazer trình lên FIFA, nói: “Tôi không thể tuyên bố về những thủ tục chống lại tôi bắt đầu hôm nay. Sự thật sẽ có tiếng nói cuối cùng”.

Liệu Chủ tịch Blatter có bị buộc tội?- Ảnh Getty

FIFA đã mở rộng cuộc điều tra sau khi có tin Blatter biết rõ những khoản hối lộ được đưa cho Warner, thông qua báo cáo của Tổng thư ký Jerome Valcke, nhưng đã không có hành động thích đáng. Ủy ban kỷ luật của FIFA độc lập, không chịu sự kiểm soát của FIFA và có các luật hoạt động riêng để điều tra các thành viên trong Exco, theo điều 16 trong bộ quy chuẩn đạo đức của ủy ban. Điều 14 quy chuẩn đạo đức FIFA quy định: “Các quan chức phải báo cáo lại bất cứ bằng cứ nào về việc vi phạm những quy chuẩn của tổ chức cho tổng thư ký FIFA, người sẽ báo cáo lại cho các cơ quan và nhân vật hữu trách”.

Các bằng chứng đưa ra trong tài liệu của Blazer, do luật sư người Mỹ John Collins thu thập và chấp bút, bao gồm một đơn kiện có chữ ký của Blazer, các tin nhắn điện thoại, hình ảnh và các cuộc trao đổi qua email. Trong đó còn bao gồm các cáo buộc Bin Hammam đã chi những khoản “đầu tư cho bóng đá” trị giá 40.000 USD cho 30 LĐBĐ thành viên của khu vực Caribe. 25 trong số đó có quyền bỏ phiếu trong cuộc bầu cử chủ tịch sắp tới.

Guardian bình luận việc mở rộng cuộc điều tra sang tận Blatter nhiều khả năng sẽ kéo theo những lời kêu gọi mạnh mẽ hơn về việc cải cách sâu sắc hoạt động của FIFA. Blatter thì khẳng định ngày thứ Năm rằng ông không vui vẻ gì với các cáo buộc nhắm vào Bin Hammam, cũng như cho rằng không cần một cuộc cách mạng tại FIFA. “Tôi là người theo đuổi chính sách không chấp nhận tham nhũng và sẽ nỗ lực tối đa chống lại nạn tham nhũng trong bóng đá”, Blatter nói. “FIFA không cần một cuộc cách mạng. Điều FIFA cần là những luật lệ đủ sức mạnh và được áp dụng một cách rõ ràng cho phép LĐBĐ thế giới tiến hành các hoạt động một cách minh bạch, đúng đắn và chuyên nghiệp trên mọi phương diện”.

Trong khi đó, Chủ tịch LĐBĐ châu Âu (UEFA) Michel Platini nhận định cuộc điều tra Blatter là “một thời khắc thú vị". Platini nói: “Chúng ta sẽ có vài ngày kỳ lạ sắp tới. Tôi sẽ tới Zurich sau trận chung kết Champions League. Mọi người sẽ biết những ai tham nhũng, những ai có thể tham nhũng, và cũng sẽ biết tôi không hề tham nhũng”.

Hiện FIFA là tổ chức thu hút được hàng trăm triệu USD tiền tài trợ và tiền bản quyền truyền hình cho các kỳ World Cup. Trong hội nghị toàn thể tuần tới, FIFA dự kiến sẽ công bố mức lãi ròng 630 triệu USD trong khoản doanh thu lên tới 4,2 tỉ USD và hai kỳ Wỏld Cup tiếp theo, ở Brazil năm 2014 và Nga 2018, dự kiến còn mang về nhiều tiền bạc nữa. Một vấn đề của FIFA là kể từ thời của Stanley Rous, người Anh, những chủ tịch đều tại vị quá lâu. Trong 107 năm lịch sử, FIFA mới có 8 vị chủ tịch và 3 vị gần nhất giữ ghế tới hơn 50 năm.

Trần Trọng

Con số

107: FIFA có 107 năm lịch sử, nhưng chỉ qua 8 đời chủ tịch.

50: 3 vị chủ tịch gần nhất giữ ghế với tổng thời gian tới 50 năm, và nếu Blatter tái đắc cử, con số đó còn tăng nữa.

4,2: Doanh số của FIFA lên tới 4,2 tỉ USD, với lợi nhuận lên tới 630 triệu USD.

10 câu hỏi phải trả lời

1/ Liệu cuộc bầu cử FIFA có thể diễn ra bình thường thứ Tư tới?

2/ Khi nào những cáo buộc với các quan chức hàng đầu sẽ được giải quyết rốt ráo?

3/ Tại sao lịch trình lại sát sao như vậy, giữa cuộc họp của ủy ban kỷ luật và cuộc bầu cử?

4/ Điều gì sẽ xảy ra nếu Bin Hammam bị phán xét có tội?

5/ Điều gì sẽ xảy ra nếu Blatter bị phán quyết có tội?

6/ Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong hai người bị phán quyết có tội?

7/ Uy tín của FIFA sau vụ việc này ra sao?

8/ Lập trường của LĐBĐ Anh (FA) trong chuyện này?

9/ Triển vọng cải cách FIFA ra sao?

10/ Có thể tiến hành cải cách FIFA từ bên ngoài hay không?



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm