World Cup 2026 đã bước vào vòng tứ kết nơi vai trò của những ngôi sao ngày càng trở nên quan trọng. Những ngôi sao nào được đánh giá có sức ảnh hưởng lớn nhất tới kết quả các trận tứ kết sắp tới?
Người đầu tiên là Michael Olise của tuyển Pháp. Tiền vệ công này chính là cầu nối giúp lối chơi của Pháp vận hành trơn tru. Anh vừa tổ chức tấn công, vừa hỗ trợ phòng ngự, đồng thời là người giữ nhịp trong các pha chuyển trạng thái.
Thống kê từ Futi cho thấy Olise tham gia tới 11% tổng số pha triển khai bóng của tuyển Pháp, cao nhất đội. Anh đứng thứ hai về chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG), dẫn đầu giải đấu với năm pha kiến tạo, thực hiện thành công 83% số đường chuyền và cũng là người có nhiều đường chuyền phát triển bóng nhất đội.

Ngôi sao Olise của tuyển Pháp. Ảnh: AFP
Không chỉ vậy, Olise còn nằm trong nhóm cầu thủ pressing hiệu quả nhất trên phần sân đối phương, đồng thời dẫn đầu tuyển Pháp về số lần rê bóng đưa bóng tiến lên phía trước. Nói cách khác, anh gần như xuất hiện ở mọi điểm nóng trên sân.
Nếu thiếu Olise, tuyển Pháp khó có thể vận hành đúng ý đồ chiến thuật. Nhưng khi có anh, Les Bleus hoàn toàn đủ sức trở thành ứng viên số một cho chức vô địch. Trong khi nhiều đối thủ tập trung tìm cách khóa chặt Kylian Mbappe, nhưng muốn ngăn cản tiền đạo này thì trước hết phải khiến Olise không còn đất diễn.
Cái tên tiếp theo là Achraf Hakimi, thủ lĩnh nơi hành lang cánh phải của Morocco. Tầm quan trọng của Hakimi đối với đại diện châu Phi được ví như vai trò của Olise tại tuyển Pháp. Hậu vệ thuộc biên chế PSG tham gia tới 12% tổng số pha bóng của Morocco, nhiều nhất đội, đồng thời tạo ra ảnh hưởng tích cực trong phần lớn những tình huống anh góp mặt.
Điều đặc biệt là Hakimi không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự. Anh còn hoạt động như một tiền vệ sáng tạo và thậm chí là một chân sút chủ lực. Hakimi dẫn đầu Morocco về số cú sút, chỉ số xG cũng như số cơ hội được tạo ra cho đồng đội. Không cầu thủ nào khác của Morocco đạt tới những con số tương tự.
Thử thách lớn nhất dành cho Hakimi sẽ đến ở cuộc đối đầu với Mbappe tại tứ kết. Thật khó tin hậu vệ này có thể hoàn toàn vô hiệu hóa siêu sao người Pháp, đồng thời vẫn đảm nhiệm khối lượng công việc khổng lồ trong tấn công.
Tuy nhiên, Hakimi được xem là cầu thủ hiếm hoi trên thế giới đủ khả năng vừa đối đầu trực tiếp với Mbappe, vừa tạo ra ảnh hưởng đáng kể bên phần sân đối phương trong suốt 90 phút. Nếu Morocco muốn tạo nên cú sốc trước ứng viên vô địch, họ sẽ phải trông cậy rất nhiều vào màn trình diễn của người đội trưởng của mình.

Người hùng Haaland của tuyển Na Uy. Ảnh: AFP
Nhân vật tiếp theo là Erling Haaland, chân sút số một của Na Uy. Haaland là mẫu tiền đạo khiến mọi thứ trở nên rất đơn giản: tốc độ, sức mạnh, khả năng không chiến và dứt điểm siêu hạng. Dù chỉ tham gia khoảng 4% số pha triển khai bóng của Na Uy, tiền đạo 25 tuổi vẫn tạo ra giá trị tấn công vượt trội.
Haaland mới thực hiện 35 đường chuyền và chỉ có một lần rê bóng qua người thành công trong cả giải đấu, nhưng anh lại nằm trong nhóm cao nhất thế giới về hiệu quả dứt điểm và khả năng tận dụng các đường chuyền để ghi bàn. Tiền đạo của Na Uy đã tung ra 18 cú sút và tạo ra gần 5 bàn thắng kỳ vọng, bỏ xa mọi đồng đội.
Quan trọng hơn, Haaland giúp Na Uy có thể chơi theo bất kỳ phong cách nào. Anh đặc biệt nguy hiểm trong những pha phản công, nhưng ngay cả khi đối phương chủ động lùi sâu và không để lộ khoảng trống, Haaland vẫn đủ khả năng tự mình định đoạt trận đấu, giống như cú đúp vào lưới Brazil ở vòng 1/8. Chính điều đó khiến hàng thủ tuyển Anh sẽ phải dành sự tập trung tuyệt đối nếu muốn ngăn chặn chân sút đang đạt phong độ rất cao này.
Một trong những cầu thủ được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt cho tuyển Anh là Jude Bellingham. Dù Harry Kane vẫn được xem là chân sút số một của "Tam sư", Bellingham mới là nhân tố quan trọng nhất, thậm chí có thể là cầu thủ xuất sắc nhất đội bóng lúc này.

Bellingham là linh hồn trong lối chơi tấn công của tuyển Anh. Ảnh:; AFP
Điểm mạnh lớn nhất của tiền vệ thuộc Real Madrid không chỉ nằm ở kỹ thuật toàn diện, mà còn ở khả năng di chuyển không bóng. Anh luôn biết cách xuất hiện đúng thời điểm trong vòng cấm để tạo ra lợi thế trước hàng phòng ngự đối phương. Bàn thắng mở tỷ số vào lưới Mexico là ví dụ điển hình khi Bellingham xuất phát từ rất xa nhưng vẫn vượt qua hàng loạt hậu vệ để đón đường chuyền của Bukayo Saka.
Tuyển Anh thường triển khai bóng khá an toàn và ít mạo hiểm. Tuy nhiên, những pha xâm nhập từ tuyến hai của Bellingham chính là "vũ khí bí mật" giúp họ tạo ra đột biến.
Tiền vệ 23 tuổi cũng dẫn đầu đội tuyển Anh ở nhiều chỉ số quan trọng như số pha bóng giành lợi thế, số đường chuyền nhận được ở các tình huống triển khai tấn công, số lần rê bóng vượt qua đối thủ và số lần chạm bóng trong khu vực một phần ba cuối sân. Anh vừa là chất kết dính giữa các tuyến, vừa là người có thể định đoạt trận đấu bằng những khoảnh khắc bùng nổ.
Nếu Bellingham là trái tim của tuyển Anh, thì Lamine Yamal được xem là chìa khóa quyết định tham vọng vô địch của Tây Ban Nha. Sau năm trận đấu, La Roja là đội kiểm soát bóng và áp đặt thế trận tốt nhất giải khi thực hiện gần 3.000 lần chạm bóng ở khu vực tấn công, nhiều hơn bất kỳ đội tuyển nào khác.
Khả năng cầm bóng và luân chuyển bóng chưa bao giờ là vấn đề với Tây Ban Nha. Điều họ còn thiếu là sự sắc bén trong khâu kết thúc. Đó chính là lý do Yamal trở thành cái tên được kỳ vọng nhất.

Lamine Yamal là niềm hi vọng số 1 của tuyển Tây Ban Nha. Ảnh; AFP
Theo thống kê của Futi, ngôi sao trẻ này nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về khả năng rê bóng và kéo bóng lên phía trước. Tuy nhiên, hiệu quả ở những pha dứt điểm và tạo cơ hội vẫn chưa đạt đẳng cấp như những gì anh từng thể hiện trong màu áo CLB mùa giải vừa qua.
Sau năm trận tại World Cup, Yamal mới ghi một bàn và có năm cơ hội được tạo ra cho đồng đội. Nếu cầu thủ 19 tuổi tìm lại khả năng tạo đột biến như ở cấp CLB, Tây Ban Nha hoàn toàn có thể trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch.
Ở phía bên kia nhánh đấu, Jérémy Doku được xem là niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Bỉ trước cuộc chạm trán đầy khó khăn với Tây Ban Nha. Trên lý thuyết, Bỉ chỉ có khoảng 4% cơ hội vô địch World Cup và chưa đến 30% khả năng vượt qua vòng tứ kết. Tuy nhiên, Doku là mẫu cầu thủ có thể thay đổi cục diện chỉ bằng một tình huống xử lý.
Thực tế, cầu thủ chạy cánh của Manchester City chưa để lại nhiều dấu ấn tại World Cup khi mới đá chính ba trận, chưa ghi bàn cũng như chưa có pha kiến tạo nào. Nhưng màn trình diễn của anh ở cấp CLB mùa vừa qua lại hoàn toàn khác.
Theo mô hình đánh giá của Futi, Doku nằm trong nhóm những cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh và được xem là người rê dắt bóng hiệu quả nhất giải đấu. Nếu tìm lại phong độ từng giúp anh khuynh đảo các hàng thủ tại Premier League, Doku hoàn toàn có thể trở thành "quân bài tẩy" giúp Bỉ tạo nên bất ngờ.
Với Argentina, tất cả đều biết Lionel Messi vẫn là linh hồn trong lối chơi của đội bóng. Tuy nhiên, đừng ngạc nhiên nếu người quyết định khả năng bảo vệ ngôi vương của La Albiceleste lại là Lisandro Martínez.
Messi gần như không thể bị phong tỏa hoàn toàn. Nếu không ghi bàn, anh sẽ kiến tạo; nếu không trực tiếp tạo cơ hội, anh vẫn kéo bóng lên phía trước để đồng đội dứt điểm. Vì vậy, điều quan trọng là Argentina cần đưa bóng đến gần Messi nhất có thể để anh không phải lùi quá sâu nhận bóng.
Đó là lúc vai trò của Lisandro Martínez trở nên đặc biệt quan trọng. Trung vệ của Manchester United là người thực hiện nhiều đường chuyền phát triển bóng nhất trong số các cầu thủ Argentina không mang tên Messi. Anh cũng thường xuyên tham gia xây dựng lối chơi từ tuyến dưới, đồng thời sở hữu khả năng đọc tình huống và tranh chấp rất hiệu quả. Khi Messi được giải phóng khỏi những nhiệm vụ phòng ngự, Martínez cùng các hậu vệ còn lại phải đảm nhận khối lượng công việc lớn hơn để giữ sự cân bằng cho đội bóng.
Cái tên cuối cùng trong danh sách là Gregor Kobel, thủ môn của Thụy Sĩ. Trong số các đội góp mặt ở tứ kết, Thụy Sĩ bị đánh giá thấp nhất. Nếu muốn vượt qua Argentina, họ gần như chắc chắn phải trông cậy vào một màn trình diễn xuất thần của Kobel.
Điều đó hoàn toàn có cơ sở. Trong nhiều năm khoác áo Borussia Dortmund, Kobel luôn nằm trong nhóm những thủ môn xuất sắc nhất Bundesliga. Thống kê cho thấy số bàn thua thực tế của anh thấp hơn đáng kể so với số bàn thua kỳ vọng, phản ánh khả năng cản phá vượt trội.
Phong độ ấy tiếp tục được duy trì tại World Cup 2026 khi Kobel nhiều lần cứu thua xuất sắc, đặc biệt là ở loạt luân lưu vòng 1/8. Theo các chỉ số chuyên môn, anh đang là thủ môn có hiệu suất ngăn cản bàn thua tốt nhất giải đấu.
Bước vào vòng tứ kết, khoảng cách giữa các đội gần như không còn quá lớn. Chỉ một khoảnh khắc thiên tài của Olise, Hakimi, Haaland, Bellingham, Yamal, Doku, Lisandro Martínez hay Kobel cũng có thể làm thay đổi cục diện trận đấu và quyết định đội bóng nào sẽ giành quyền góp mặt ở bán kết World Cup 2026.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026



