75 tuổi, Vua disco Giorgio Moroder vẫn thống trị

26/04/2015 23:03 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Làm nên lịch sử trong những năm 1970, âm thanh của Giorgio Moroder, “phù thủy” dòng nhạc dance điện tử, bay bổng khắp toàn cầu. Sức ảnh hưởng của Moroder tới các nhiều nghệ sĩ vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Ở tuổi 75, Moroder hiện vẫn là một trong những nhà sản xuất âm nhạc thành công nhất. Ngày 12/6, ông sẽ phát hành album mới, mang tên Deja-vu.

Thời còn trẻ, Moroder thường một mình trên sân khấu lớn, vừa là DJ ông vừa nói vào micro với giọng đã bị làm méo đi: “Tên tôi trên hộ chiếu là Giovanni Giorgio, nhưng bạn có thể gọi tôi là Giorgio. Và đây là nhạc của tôi!”. Rồi tiếng nhạc vang lên rộn rã khi Moroder hòa vào đám đông khán giả đang nhảy múa.

Vua disco – vua của các bản “hit”

Giờ Moroder đã lớn tuổi hơn nhiều, với mái tóc và râu màu xám và ở tuổi 75, ông hiện vẫn là một trong những nhà sản xuất âm nhạc thành công nhất. Hồi năm ngoái, Moroder đã tung ra nhạc phẩm mang âm hưởng điện tử, 74 is the new 24. Nhạc phẩm này cũng sẽ được chọn vào album Deja-vu dự kiến ra mắt vào ngày 12/6 tới.

Tham gia album mới có một số ngôi sao pop cựu trào như Kylie Minogue và Britney Spears, ngôi sao Australia mới nổi Sia Furler cùng các nghệ sĩ trẻ Charli XCX và Foxes. Sẽ chẳng có ai ngạc nhiên nếu như lượng đĩa bán ra của album này ở mức “khủng”, bởi các ca khúc “hit” luôn là “đặc sản” của nhà sản xuất nổi tiếng Moroder.

Sinh ngày 26/4/1940, Giovanni Giorgio Moroder bắt đầu làm nhạc từ khi còn ở tuổi vị thành niên. Sau cuộc hợp tác với nữ ca sĩ da màu Mỹ Donna Summer, Moroder đã có ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng, Love to Love You Baby (1975). Mặc dù BBC đã từ chối phát sóng ca khúc, nhưng nó vẫn dễ dàng vươn lên vị trí đầu trong các bảng xếp hạng khắp thế giới.

Với Love to Love You Baby, Moroder đã làm nên lịch sử âm nhạc, những giai điệu groove và âm thanh tổng hợp đã trở thành thương hiệu của ông. Muốn được hợp tác với Vua disco, nhiều ngôi sao âm nhạc đã phải xếp hàng bên ngoài studio của ông, trong đó có ban nhạc Rolling Stones, siêu sao Anh Elton John, David Bowie, Freddie Mercury (thuộc ban nhạc Queen), Blondie và nhiều người khác...


“Phù thủy” dòng nhạc dance điện tử, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Giorgio Moroder

“Tái xuất” sau 30 năm sống “điền viên”

Sau tất cả những thành công ấy, Moroder gác đam mê âm nhạc sang một bên và quan tâm tới những sở thích khác. Ông xây dựng khu đua xe thể thao Cizeta-Moroder, sân golf, sưu tầm tác phẩm nghệ thuật và đặc biệt là dành thời gian bên gia đình.

Cuộc sống của Moroder có lẽ cứ yên bình như vậy nếu năm 2013, ông không gặp bộ đôi nhạc điện tử Daft Punk ở Paris. Cùng họ vào phòng thu, Moroder ngồi trước micro và kể câu chuyện về cuộc đời mình. Kết quả là cuộc gặp gỡ ấy đã tạo nên Giorgio by Moroder, tác phẩm dài 9 phút với những âm thanh điển hình của Moroder. Daft Punk đưa nhạc phẩm ấy vào album Random Access Memories của mình, song giữ bí mật thậm chí với cả Moroder, cho đến khi phát hành.

“Những gì họ làm khiến tôi thực sự kinh ngạc” - Moroder nói trong cuộc phỏng vấn của kênh Filtr TV. Quả thực, được nghe kể câu chuyện về cuộc đời ông qua một nhạc phẩm là một trải nghiệm đầy xúc cảm.

Là “khách mời” trong album mới của Daft Punk đã đưa Moroder “ghé thăm” lại nền kinh doanh âm nhạc. Và cuộc sống thường nhật của ông giờ đã bị chút xáo trộn. “Trước tôi thường thức dậy vào mỗi sáng và nghĩ xem nên đi sân golf nào. Giờ tôi lại bận tâm mình sẽ sáng tác ca khúc gì hôm nay?” - Moroder chia sẻ.

Moroder yêu thích các công nghệ mới và nhờ vậy ông có cơ hội được làm việc với nhiều nghệ sĩ hải ngoại mà không cần phải di chuyển. Moroder cảm thấy dễ chịu với công việc hiện nay của mình. “Chẳng hề có áp lực nào cả. Tôi có thể làm gì mình muốn. Nếu công chúng không thích tôi cũng chẳng mất ngủ vì điều đó” – Moroder nói.

Sáng tác nhiều ca khúc cho phim và thể thao

Trong sự nghiệp của mình, Moroder đã cho ra đời nhiều ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng. Giai điệu nhạc nền phim đầu tiên của ông, soạn cho phim Midnight Express (1979), đã đem về cho ông giải Oscar. Năm 1986, ông đoạt giải Oscar và Quả cầu Vàng Ca khúc độc đáo hay nhất với Take My Breath Away, ca khúc chủ đề trong phim Top Gun, do tài tử Hollywood Tom Cruise thủ diễn chính.

Moroder còn sáng tác ca khúc cho Thế vận hội mùa Hè Los Angeles năm 1984, Seoul năm 1988 và giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 1990 ở Italy.


Việt Lâm (theo DW)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm