7 ngư dân chìm tàu trên biển Bình Thuận vẫn biệt tích

26/08/2015 20:09 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 26/8, Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết: Công tác tìm kiếm 7 ngư dân trên tàu BV 95568 TS của Bà Rịa - Vũng Tàu bị chìm trên vùng biển Bình Thuận được tiến hành khẩn trương; tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy tung tích những ngư dân tại khu vực này.

Trước đó vào tối 24/8/2015, tàu BV 95568 TS của Bà Rịa - Vũng Tàu đang trên đường vào bờ thì bị sóng đánh chìm trên vùng biển Bình Thuận tại tọa độ 10 độ 47 phút 50 giây Vĩ độ Bắc - 108 độ 31 giây 5 phút Kinh độ Đông, cách bờ biển Mũi Né (thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) khoảng 16 hải lý về phía Đông Nam, cách Bà Rịa - Vũng Tàu 90 hải lý về phía Đông Bắc. Khi tàu cá BV 95568 TS gặp nạn bị chìm, trên tàu có 8 thuyền viên; một thuyền viên đã được tàu cá Quãng Ngãi số hiệu QNg 91009TS cứu.

Trong ngày 26/8, lực lượng tìm kiếm cứu nạn khẩn trương khiển khai công tác tìm kiếm 7 ngư dân còn lại, hiện có 5 tàu trực tiếp tham gia công tác tìm kiếm gồm: Tàu cứu hộ SAR 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Chỉ huy hiện trường); tàu biên phòng BP 11.19.01 của Bình Thuận; tàu của lực lượng Cảnh sát biển (Vùng 3) mang số hiệu CSB 2009 cùng hai tàu cá của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là BV 6979 TS và BV 6895 TS.

Đến chiều 26/8, lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa tìm thấy tung tích những ngư dân bị nạn tại khu vực này. Hiện nay, vùng biển Bình Thuận đang có thời tiết xấu nên công tác tìm kiếm cứu hộ rất khó khăn. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận cũng đã kêu gọi các tàu đang ở gần tọa độ trên tham gia tìm kiếm.

Nguyễn Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm