7 điều khoản hợp đồng kỳ lạ của cầu thủ

21/03/2022 15:39 GMT+7 | Thế giới Sao

Với sự phát triển của bóng đá thế giới, phí chuyển nhượng, tiền lương cầu thủ và các điều khoản phụ ngày càng có giá trị cao hơn. Nhưng bởi khát khao cải thiện sức mạnh đội hình để hướng đến mục tiêu danh hiệu, trong hầu hết các trường hợp, các câu lạc bộ vẫn sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để mua được cầu thủ mà họ muốn, bao gồm cả việc chấp nhận một số yêu cầu kỳ quặc.

Tin bóng đá MU 21/3: Chốt thời hạn công bố HLV mới, chọn Osimhen thay Ronaldo

Tin bóng đá MU 21/3: Chốt thời hạn công bố HLV mới, chọn Osimhen thay Ronaldo

Tin MU hôm nay: Ban lãnh đạo MU dự kiến công bố HLV trưởng mới vào cuối tháng 3/2022. MU muốn mua Victor Osimhen của Napoli để thay thế Ronaldo.

 

Dưới đây là một vài ví dụ

 

Neymar

Đôi khi, yêu cầu kỳ lạ lại đến từ phía câu lạc bộ chủ quản. Đó là trường hợp của siêu sao Neymar.

Trong bản hợp đồng mới ký với PSG có thời hạn tới năm 2026, Neymar đã nhận được lương 30 triệu euro/năm. Theo tiết lộ của tờ El Mundo, thỏa thuận này còn có điều khoản khá lạ lùng gọi là "quy tắc đạo đức".

Cụ thể, trong giao kèo này, Neymar "không được phép tuyên truyền bất kỳ quan điểm chính trị hoặc tôn giáo", "không được đưa ra bình luận tiêu cực về đội bóng", "có hành vi chuẩn mực trong và ngoài sân cỏ" hay "cư xử lịch sự, thân thiện và sẵn sàng niềm nở trước những người hâm mộ của đội bóng". Nếu trong vòng một năm, Neymar không vi phạm bất kỳ điều gì trong "quy tắc đạo đức", anh sẽ nhận được 6 triệu euro.

Trước đây, khi còn khoác áo Barca, Neymar cũng có điều khoản kỳ lạ trong hợp đồng. Tiền đạo người Brazil sẽ không được nhận tiền thưởng nếu than phiền với HLV về vị trí thi đấu trên sân. Đổi lại, Barca cho phép bạn của Neymar từ Brazil đến thăm cầu thủ này 1 lần trong 2 tháng và đồng ý chi trả mọi khoản phí.

Chú thích ảnh
Trong hợp đồng giữa Neymar và PSG có một điều khoản khá lạ lùng được gọi là “quy tắc đạo đức”
Tuổi 30 dang dở của Neymar

Tuổi 30 dang dở của Neymar

Ở tuổi 30, Pele gần như đã giành được tất cả, trong khi ở tuổi này, Neymar vẫn chưa làm được gì nổi bật. Và anh chỉ còn World Cup 2022 vào cuối năm nay để thay đổi.

 

Ronaldinho

Sau khi rời AC Milan vào năm 2011, Ronaldinho đã ký hợp đồng với đội bóng Brazil Flamengo. Theo beIN Sports, trong giai đoạn đàm phán hợp đồng, Ronaldinho đã yêu cầu đội bóng quê hương đưa "điều khoản hộp đêm" vào thỏa thuận. Điều khoản này cho phép Ronaldinho tận hưởng cuộc sống về đêm ở Brazil hai lần một tuần. Bởi là một ngôi sao ưa tiệc tùng và vui chơi, Ro "vẩu" sẽ không chịu nổi kỷ luật khắt khe giới hạn cuộc sống về đêm của các cầu thủ. Điều đáng kinh ngạc là Flamengo đã đồng ý.

Nhưng bất chấp thành tích ấn tượng với 19 bàn thắng và 13 đường kiến ​​tạo trong 44 lần ra sân, Ronaldinho đã hủy hợp đồng với Flamengo vào tháng 5 năm 2012, với lý do tranh chấp tiền lương không được trả đủ.

Samuel Eto’o

Mùa Hè năm 2011, Eto’o rời Inter Milan và chọn điểm đến mới là CLB Anzhi Makhachkala của Nga. Tuy nhiên, sau khi đặt chân tới Nga và khám phá các thành phố, Eto’o không thích sinh sống ở Makhachkala. Nơi Eto’o muốn lưu trú trong thời gian ở Nga là thủ đô Moskva, cách Makhachkala 160 km. Do đó, Eto’o đã yêu cầu Anzhi Makhachkala thêm vào hợp đồng "điều khoản máy bay riêng" để cho phép anh sống ở thành phố ưa thích của mình và đến Makhachkala tập luyện, thi đấu bằng máy bay riêng.

 

 

Giuseppe Reina

Khi gia nhập Arminia Bielefeld vào năm 1996, Reina yêu cầu CLB phải xây mỗi năm một ngôi nhà mới cho anh trong khoảng thời gian hợp đồng có hiệu lực. Tuy nhiên, do ngôn ngữ trong thỏa thuận không được sử dụng rõ ràng, Reina không nêu kích thước cụ thể của căn nhà. Thế nên, CLB Arminia Bielefeld đã xây cho anh một ngôi nhà làm bằng… Lego trong ba năm!

Daniel Agger

Khi Agger trở lại Brondy sau tám mùa rưỡi ở Liverpool, anh có một điều khoản khá thú vị được chèn vào hợp đồng của mình. Hợp đồng của hậu vệ người Đan Mạch quy định rằng mỗi khi Brondy chơi trên sân nhà, một tấm áp phích vẽ hình anh cỡ lớn phải được treo xung quanh sân vận động, ngay cả khi Agger không chơi trong trận đấu đó!

Mario Balotelli

Những trò hề của Balotelli khiến anh ấy trở thành tâm điểm của cánh báo chí trong những ngày còn ở Manchester City. Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn khi Brendan Rodgers đưa anh đến Liverpool. Kết thúc quãng thời gian ở Anh, Balotelli lưu lạc qua các CLB như Nice, Marseille ở Pháp. Vào mùa Hè 2019, Marseille cắt hợp đồng với Balotelli. CLB Flamengo của Brazil có ý định chiêu mộ tiền đạo người Ý. Trong quá trình đàm phán, Balotelli yêu cầu Flamengo ký hợp đồng với cả em trai Enock của mình và cho phép cầu thủ này chơi cho đội bóng anh em Boavista thì anh mới chịu gia nhập đội bóng. Kết quả, Flamengo chẳng ký giao kèo nào hết với Balotelli.

Dennis Bergkamp

Chân sút người Hà Lan do sợ di chuyển bằng máy bay nên đã yêu cầu gắn thêm điều khoản được miễn đi cùng CLB trên đường hàng không. Vì vậy sau này, Bergkamp được gọi với biệt danh “Người Hà Lan duy nhất… không bay”.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm