6 sự thật thú vị xung quanh Đảo Hải Tặc - nơi chứa đựng nhiều bí mật của One Piece

26/01/2023 17:15 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Băng hải tặc huyền thoại Rocks được thành lập trên Đảo Hải Tặc Hachinosu.

Hachinosu là một trong những hòn đảo thú vị nhất trong bộ truyện One Piece. Đặc biệt là vì bây giờ nơi đó thuộc về Tứ Hoàng Râu Đen. Còn trong quá khứ, nhóm cướp biển huyền thoại Rocks đã được thành lập ở đó.

Vậy hòn đảo này có gì thú vị? Hãy khám phá những sự thật xung quanh Hachinosu nhé!

 1. Được mệnh danh là Đảo Hải Tặc 

6 sự thật thú vị xung quanh Đảo Hải Tặc - nơi chứa đựng nhiều bí mật của One Piece - Ảnh 2.

Hòn đảo Hachinosu trong One Piece

Trong One Piece, Hachinosu (dịch ra đảo Beehive hoặc đảo Fullalead) được mệnh danh là Đảo Hải Tặc. Người ta nói rằng nơi này có rất nhiều hải tặc và nó cũng đầy bất ổn.

Với vẻ ngoài có một hình đầu lâu khổng lồ và tác giả One Piece luôn cố gắng thả vô số "thính" về hòn đảo này thì hẳn phải có điều gì đó rất quan trọng ở đây.

 2. Nằm ở Tân thế giới 

6 sự thật thú vị xung quanh Đảo Hải Tặc - nơi chứa đựng nhiều bí mật của One Piece - Ảnh 3.

 

Đảo Hachinosu - nơi chứa đựng không ít bí mật của One Piece nằm trong phần Tân thế giới của Grand Line. Chương 925 đã giới thiệu hòn đảo này là "Tân thế giới, Đảo Hải Tặc Hachinosu." 

 3. Nơi khởi nguồn của Davy Back Fight 

6 sự thật thú vị xung quanh Đảo Hải Tặc - nơi chứa đựng nhiều bí mật của One Piece - Ảnh 4.

Trong chương 306, Nico Robin đã kể một chút về lịch sử của Davy Back Fight. Hóa ra  Hachinosu là nơi khởi nguồn của trò chiến đấu tay đôi giữa các hải tặc mang tên Davy Back.

 4. Nơi thành lập của băng hải tặc huyền thoại Rocks 

6 sự thật thú vị xung quanh Đảo Hải Tặc - nơi chứa đựng nhiều bí mật của One Piece - Ảnh 5.

Băng Rocks trong One Piece

Trong chương 957, Sengoku mô tả nhóm Rocks là một nhóm cướp biển được thành lập trên Đảo Hải tặc Hachinosu nhiều năm trước.

Cụ thể nhiều năm về trước trên hòn đảo này, rất nhiều nhân vật máu mặt đã tụ hợp lại để tìm ra con đường ngắn nhất dẫn đến của cải và danh tiếng. Cuộc tụ hợp này đã dẫn đến sự ra đời của băng Rocks, một tổ chức khủng bố cực kỳ nguy hiểm. Trụ sở chính của băng Rocks cũng được đặt tại đây.

Nhóm này quy tụ một số tên cướp biển khét tiếng nhất trong lịch sử. Ngoài dàn đồng đội bí ẩn, những người mà chúng ta đã biết là Edward Newgate, Charlotte Linlin, Kaido và Sư tử vàng Shiki.

Trong đoạn hồi tưởng về Kaido ở chương 1049, chúng ta cũng thấy Kaido 15 tuổi được "tuyển dụng" ở Hachinosu. 

 5. Ochoku từng là người cai trị Hachinosu 

6 sự thật thú vị xung quanh Đảo Hải Tặc - nơi chứa đựng nhiều bí mật của One Piece - Ảnh 6.

Ochoku hay Wang Zhi là một trong những cái tên mà Sengoku đã đề cập trong chương 957 như một phần của băng Rocks.

Ở chap 1059, Râu Đen nói rằng Koby đã giúp đỡ hắn trong Sự kiện Rocky Port, và nhờ đó hắn có thể lật đổ Ochoku và trở thành "ông trùm" của Đảo Hải Tặc. Vì vậy, trước khi Râu Đen trở thành kẻ đứng đầu Hachinosu, hòn đảo đã được cai trị bởi Ochoku. 

 6. Đảo Hải Tặc giờ nằm dưới quyền của Tứ Hoàng Râu Đen 

6 sự thật thú vị xung quanh Đảo Hải Tặc - nơi chứa đựng nhiều bí mật của One Piece - Ảnh 7.

Marshall D. Teach hay còn gọi là Râu Đen thống trị Đảo Hải Tặc

Sau khi lật đổ Ochoku, Râu Đen trở thành kẻ đầu sỏ ở Hachinosu, biến hòn đảo này thành lãnh thổ của băng hải tặc Râu Đen. Cũng tức là Hachinosu hiện đang thuộc sở hữu của một Tứ Hoàng.

Bảo Lâm (Theo Idntimes)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm