50 thành viên Hamas bị Israel giết trong các vụ đụng độ ở biên giới Dải Gaza

17/05/2018 08:17 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 16/5, ông Salah Bardawil, một thành viên cấp cao của phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas của Palestine đang kiểm soát Dải Gaza cho biết, có 62 người Palestine đã bị Israel sát hại trong các cuộc biểu tình tại khu vực biên giới Gaza -Israel và những cuộc đụng độ xảy ra giữa lực lượng an ninh Israel và người Palestine trong tuần này.

Phát biểu trong một chương trình truyền hình của Palestine, ông Salah Bardawil nêu rõ, 50 người trong số những nạn nhân thiệt mạng là thành viên Hamas và 12 nạn nhân còn lại là dân thường. Tuy nhiên, ông Salah Bardawil không nêu rõ những người này là thành viên của cánh vũ trang hay cánh chính trị của Hamas, cũng như việc họ làm vào thời điểm bị sát hại.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ hiện trường một vụ không kích của Israel tại khu vực quân sự của Hamas ở Beit Lahia, gần biên giới Israel và dải Gaza ngày 14/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, nước này quan ngại sâu sắc về các vụ đụng độ tại khu vực biên giới Israel và Gaza giữa các lực lượng an ninh Israel và người biểu tình Palalestine.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moskva, ông Lavrov tuyên bố: "Tôi không thể chấp nhận sự thật rằng hàng chục người dân yêu chuộng hòa bình, trong đó có trẻ em và trẻ sơ sinh, những người đã bị sát hại trong các vụ việc đó, là những kẻ khủng bố. Đây là một tuyên bố hồ đồ".

Xung đột tại Dải Gaza: 171 người thương vong

Xung đột tại Dải Gaza: 171 người thương vong

Ngày 11/5, các nhân viên y tế Palestine cho biết quân đội Israel đã bắn chết 1 người Palestine và làm bị thương ít nhất 170 người tại Dải Gaza trong bối cảnh làn sóng biểu tình phản đối Israel tại đây đã bước sang tuần thứ 7.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm