5 sao trẻ đáng xem ở World Cup 2022

06/11/2022 12:45 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Pedri Gonzalez của Tây Ban Nha sẽ là ngôi sao trẻ đáng xem bậc nhất World Cup 2022 bên cạnh Jude Bellingham của Anh, Jamal Musiala của Đức và bộ đôi Gio Reyna - Yunus Musah của Mỹ.

World Cup 2022: Messi dính chấn thương khi chỉ 2 tuần nữa là World Cup diễn ra

World Cup 2022: Messi dính chấn thương khi chỉ 2 tuần nữa là World Cup diễn ra

Lionel Messi sẽ bỏ lỡ cuộc đụng độ Ligue 1 của PSG với Lorient vào cuối tuần này do chấn thương. Đây cũng là một mối lo lớn đối với đội trưởng Argentina trước thềm World Cup.

Họ đều đang mới 19 tuổi, nhưng được kỳ vọng sẽ đá chính ở đội tuyển của mình tại Qatar 2022.

Pedri Gonzalez (Tây Ban Nha)

Giống như thần tượng thời thơ ấu Andres Iniesta, Pedri đang dần trở thành nhân tố chính ở hàng tiền vệ của cả Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha. Dù thỉnh thoảng ghi bàn, nhưng những đường chuyền và khả năng xử lý khéo léo của Pedri với trái bóng mới khiến anh trở nên khác biệt - giống như Iniesta.

“Tôi luôn yêu mến Iniesta và cách chơi bóng của anh ấy. Iniesta là hình mẫu để tôi học hỏi”, Pedri nói trong một cuộc phỏng vấn năm ngoái.

 

Jude Bellingham (Anh)

Hồi tháng 10, Bellingham đã trở thành cầu thủ tuổi teen thứ ba trong lịch sử ghi bàn trong bốn trận Champions League liên tiếp sau Erling Haaland và Kylian Mbappe. Nhưng có một sự khác biệt đáng kể: Bellingham là một tiền vệ, không phải tiền đạo như Haaland và Mbappe.

Bellingham là một tiền vệ đa năng khi giỏi cả phòng ngự lẫn tấn công. Một kỳ World Cup ấn tượng sẽ làm tăng giá trị của Bellingham trên thị trường chuyển nhượng, vì anh được kỳ vọng sẽ noi theo Robert Lewandowski và Haaland để rời Dortmund sau mùa giải này. Hiện đã có nhiều đội bóng lớn đánh tiếng muốn có tiền vệ của Dortmund, trong đó có Real Madrid.

Chú thích ảnh
Pedri, ngôi sao trẻ đáng xem bậc nhất World Cup 2022

Jamal Musiala (Đức)

Có thể chơi bất kỳ vị trí nào ở hàng tiền vệ, Musiala có thể là chìa khóa cho sự hồi sinh của Đức sau khi bị loại khỏi vòng bảng cách đây 4 năm. Sinh ra ở Đức với cha là người Nigeria và mẹ là người Đức nhưng chủ yếu lớn lên ở Anh - đội anh từng chơi ở cấp độ U21 - Musiala cho biết anh "chỉ lắng nghe cảm xúc" khi quyết định đại diện cho Đức ở cấp độ đội tuyển.

Vốn nổi tiếng với kỹ năng chuyền bóng, Musiala cũng đang thể hiện khả năng ghi bàn của mình ở mùa giải này với 8 bàn thắng sau 15 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Bayern Munich.

Gio Reyna (Mỹ)

Con trai của cựu đội trưởng tuyển Mỹ, Claudio Reyna chưa bao giờ được xem cha mình chơi cho đội tuyển quốc gia. Đó là bởi vì Gio còn quá bé khi Claudio có lần cuối cùng khoác áo ĐTQG trong trận thua Ghana ở World Cup 2006. Mẹ của anh, Danielle Egan Reyna, cũng từng chơi cho tuyển Mỹ năm 2003.

Là một tiền vệ tấn công hoặc tiền vệ cánh, Reyna đang lấy lại phong độ sau mùa giải 2021-22 bị ảnh hưởng bởi chấn thương.

Yunus Musah (Mỹ)

Sinh ra ở Mỹ với cha mẹ là người Ghana, Musah chủ yếu lớn lên ở Anh và chơi cho các đội trẻ của Anh trước khi quyết định đại diện cho đội tuyển Mỹ. Musah đã giúp Valencia vào chung kết Copa del Rey mùa trước nhưng là cầu thủ duy nhất đá hỏng quả phạt đền trong loạt sút luân lưu, giúp Real Betis giành cúp vô địch.

Vừa mới trở lại sau chấn thương háng nhưng Musah vẫn là sự lựa chọn hàng đầu ở hàng tiền vệ của HLV Gregg Berhalter cho Mỹ, cùng với Tyler Adams và Weston McKennie.

Anh cử cảnh sát tới Qatar 2022

“Lực lượng gìn giữ hòa bình” của cảnh sát Anh đang được triển khai tới Qatar để giúp những người hâm mộ bóng đá quá khích tránh bị bắt tại World Cup 2022.

Các sĩ quan đặc biệt của Vương quốc Anh sẽ can thiệp để xoa dịu những fan hâm mộ có nguy cơ vi phạm luật. Uống rượu bên ngoài khu vực dành cho người hâm mộ, chửi thề và thể hiện tình cảm nơi công cộng đều là những hành vi vi phạm có thể dẫn đến bị bắt giữ ở Qatar.

Qatar đang thuê các sĩ quan cảnh sát cứng rắn từ Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ để giúp thực thi luật pháp và trật tự trong thời gian diễn ra giải đấu, bắt đầu vào ngày 20 tháng 11.

Và lần đầu tiên tại một kỳ World Cup, Anh cử một đội cảnh sát tới 15 người để giúp người hâm mộ tránh đối đầu với lực lượng an ninh. Họ sẽ đóng vai trò trung gian để cố gắng “giảm leo thang” các tình huống.

Khoảng 7.000 người hâm mộ Anh và xứ Wales dự kiến ​​sẽ đến Qatar và 20.000 người Anh đang sống ở đây. Các sĩ quan Anh sẽ không có thẩm quyền hay quyền hạn bắt giữ ở Qatar và sẽ chỉ đóng vai trò cố vấn thuần túy.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm