5 quyết định thay người của Van Gaal khiến các fan tức “phát điên”

19/03/2016 09:55 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) –  Man United vừa bị Liverpool loại khỏi Europa League sau một trận đấu mà HLV Louis van Gaal đã có những sự thay người rất khó hiểu. Điều đáng nói ở chỗ đó không phải lần đầu tiên, ông có những quyết định khiến người hâm mộ tức phát điên như thế.

Trước trận lượt về gặp Liverpool ở Old Trafford, Van Gaal bảo ông tin đội nhà có thể ghi 4 bàn nếu cần. Kết thúc hiệp một, khi tỷ số trận đấu là 1-1 và Man United cần ghi ba bàn nữa, ông lại đưa ba cầu thủ phòng ngự là Antonio Valencia, Matteo Darmian và Bastian Schweinsteiger vào sân, trong khi chả thèm ngó ngàng gì đến Memphis Depay. Hệ quả: Man United thua chung cuộc 1-4 và bị loại.

Dưới đây là 5 quyết định thay người kỳ cục nhất của Van Gaal tại Man United.

Adnan Januzaj ở trận gặp Sunderland (08/2014)


Januzaj bị bắt đá tiền vệ trụ dù sở trường chạy cánh

Man United tìm kiếm chiến thắng trên sân Sunderland, và Van Gaal đã tung Adnan Januzaj vào thay Darren Fletcher. Nhưng thay vì đẩy Januzaj lên cao để tìm kiếm bàn thắng ở sân đấu mà anh từng lập cú đúp mùa trước, Van Gaal bắt anh đá… tiền vệ trụ, bên cạnh Tom Cleverley.

Hệ quả: Man United không tạo được dấu ấn gì đáng kể suốt nửa hiệp hai và đành kết thúc trận đấu với chỉ 1 điểm trước đội bóng phải vật lộn trụ hạng suốt cả mùa giải.

Marouane Fellaini ở trận gặp CSKA Moscow (11/2015)


Đang cần ghi bàn, nhưng Van Gaal lại rút Martial ra

Man United đang kiếm tìm bàn thắng, lần này là trước CSKA Moskva, nhưng Van Gaal lại rút Anthony Martial ra và đưa Marroune Fellaini vào – một quyết định nhận rất nhiều tiếng la ó từ trên khán đài Old Trafford.

Tuy nhiên, cuối cùng Man United cũng tìm dược bàn thắng quan trọng, song Fellaini không góp công chút nào. Carrick, Lingard đã phối hợp với nhau trước khi Rooney ghi bàn.

Nick Powell ở trận gặp Wolfsburg (12/2015)


Nick Powell thay Mata ở trận quan trọng dù vừa nghỉ gần 1 năm vì chấn thương

Man United cần phải thắng trên đất Đức để nuôi hy vọng đi tiếp vào vòng bảng. Nhưng thật ngạc nhiên khi Van Gaal điền tên Nick Powell trên ghế dự bị dù anh chỉ vừa trở lại sau gần 1 năm nghỉ thi đấu.

Còn ngạc nhiên hơn nữa khi ở ở phút 69, khi Wolfsburg đang dẫn 2-1, Van Gaal lại rút nhạc trưởng Mata ra và đưa Powell vào, dù tên băng ghế dự bị còn những cái tên xứng đáng vào sân hơn như AshleyYoung và Andreas Perreira. Kết quả Powell vô hại và Man United thua 2-3 dẫn đến việc bị loại ở vòng bảng. Một tháng sau, anh bị đẩy cho Hull mượn

Timothy Fosu-Mensah ở trận gặp West Brom (03/2015)


Cứ cần ghi bàn, Van Gaal lại cho cầu thủ phòng ngự vào, Fosu-Mensah là một minh chứng

Man United bị dẫn một bàn và chơi thiếu một người ở The Hawthorns. Khi trận đấu chỉ còn 7 phút, thay vì đưa những cầu thủ có thể có ích cho tấn công như Marouane Fellaini hay thậm chí là James Weir vào sân, Van Gaal lại quyết định tung hậu vệ trẻ Timothy Fosu-Mensah vào thay Matteo Darmian. Kết quả: Man United không tạo thêm cơ hội nào vào cuối trận và chấp nhận trắng tay rời sân.

Cả ba sự thay người trước Liverpool (03/2015)


Darmian vào sân dù Man United cần Depay hơn

Một loạt chấn thương đã khiến Van Gaal không còn nhiều lựa chọn cho phương án dự bị, Nhưng trong tình thế đội nhà cần phải ghi ba bàn thắng để đi tiếp vào tứ kết Europa League, ông lại nhất quyết nhốt Memphis Depay trên ghế dự bị và tung vào sân hai hậu vệ cánh (Valencia, Darmian) và một tiền vệ trung tâm.

Trận đấu ấy kết thúc với tỷ số 1-1, Man United bị loại chung cuộc 1-4, còn trên khán đài, các CĐV phát rồ vì những sự thay đổi người quá ư khó hiểu của Van Gaal.

T.C
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm