Bóng đá Quốc tế

5 ngày trước phiên điều trần tại CAS: Bóng đá Malaysia cần nhìn lại bản thân thay vì đổ lỗi

21/02/2026 14:15 GMT+7 Google News

Ồn ào liên quan đến việc gian lận trong việc nhập tịch cầu thủ cho đội tuyển quốc gia thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 của bóng đá Malaysia tiếp tục "nóng" lên khi chỉ còn 5 ngày nữa, phiên điều trần tại Tòa án thể thao (CAS) sẽ diễn ra.

Theo News Strait Times, những ngày qua dư luận trong nước đang bị chuyển hướng tập trung vào việc tìm ra danh tính ai là người đã nộp đơn khiếu nại lên Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Đó dường như đang là vấn đề quan tâm lớn nhất với bóng đá Malaysia lúc này, không phải các án phạt, không phải vấn đề tư cách thi đấu, cũng không phải những hệ lụy lâu dài có thể xảy ra mà là danh tính của người khiếu nại.

FIFA đã điều tra, xác định Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) cùng 7 cầu thủ nhập tịch vi phạm các quy định liên quan đến hồ sơ giấy tờ, áp dụng án phạt tiền và treo giò 12 tháng đối với các cầu thủ.

5 ngày trước phiên điều trần tại CAS: Bóng đá Malaysia cần nhìn lại bản thân thay vì đổ lỗi - Ảnh 1.

Liên đoàn Bóng đá châu Á xác nhận có một đơn khiếu nại đã được gửi lên FIFA một ngày sau chiến thắng 4-0 của Malaysia trước đội tuyển Việt Nam tại sân Bukit Jalil vào ngày 10/6 năm ngoái.Ảnh: NST

Hiện lệnh cấm đang được tạm hoãn trong thời gian chờ kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), nhưng nghi ngờ vẫn còn đó.

Theo các báo cáo, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xác nhận rằng một đơn khiếu nại đã được gửi tới FIFA chỉ một ngày sau chiến thắng đậm 4-0 của Malaya trước đội tuyển Việt Nam tại Sân vận động Quốc gia Bukit Jalil hôm 10/6/2025. Bên nộp đơn được cho là Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Gần đây lại xuất hiện những cáo buộc mới cho rằng Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir là người đứng sau động thái này nhưng ông đã kiên quyết bác bỏ.

Nhưng việc ai là người nộp đơn khiếu nại có thực sự quan trọng?

Indonesia hiện không hề cần thêm những tranh cãi. Họ đang tràn đầy lạc quan sau những màn trình diễn hứa hẹn ở vòng loại cuối cùng World Cup, được gia tăng sứ mạnh bằng dàn cầu thủ sinh ra tại Hà Lan. Họ có những mục tiêu riêng để tập trung.

Trên thực tế, việc cố gắng truy tìm một "thủ phạm" có nguy cơ khiến mọi người bỏ lỡ bản chất vấn đề của bóng đá Malaysia.

Vấn đề không nằm ở việc ai đã gõ cửa trụ sở FIFA ở Zurich, Thụy Sĩ. Vấn đề là vì sao cánh cửa ấy lại được mở ra ngay từ đầu.

Trong bóng đá cũng như trong cuộc sống, một đơn khiếu nại sẽ không được xem xét nếu không có cơ sở.

Nếu các quy trình được thực hiện đúng đắn, sẽ khó có chỗ cho án phạt. Nếu có sai sót dù là hành chính hay vấn đề khác thì cần được xử lý bình tĩnh và chuyên nghiệp, trọng tâm của câu chuyện này là hệ quả.

Việt Nam và Nepal, những đội đã thua Malaysia ở vòng loại Asian Cup khi các cầu thủ nhập tịch ra sân là những bên chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất trên sân cỏ.

FIFA đã xử thua 0-3 đối với Malaysia trong ba trận giao hữu, trao chiến thắng 3-0 cho Cape Verde, Singapore và Palestine.

CAS đã chấp thuận biện pháp tạm thời cho phép các cầu thủ tiếp tục thi đấu vào lúc này, nhưng cũng nhấn mạnh đây chưa phải là phán quyết cuối cùng về tư cách hợp lệ của họ. Sự khác biệt đó rất quan trọng và cần được chấp nhận.

Phiên điều trần kháng cáo vào ngày 26/2 sẽ là ngày quan trọng nhất của bóng đá Malaysia.

5 ngày trước phiên điều trần tại CAS: Bóng đá Malaysia cần nhìn lại bản thân thay vì đổ lỗi - Ảnh 2.

Liên đoàn bóng đá Malaysia đứng trước nguy cơ biến động lớn khi CAS đưa ra quyết định

Nếu các kết quả ở vòng loại Asian Cup bị xử thua, suất dự AFC Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia của Malaysia sẽ bị đe dọa.

Những án phạt nghiêm khắc hơn, bao gồm khả năng bị đình chỉ tham dự các chu kỳ World Cup hoặc Asian Cup trong tương lai, cũng có thể xảy ra.

Một kết cục như vậy không chỉ là bước lùi đơn thuần. Nó sẽ ảnh hưởng tới cả một thế hệ cầu thủ Malaysia, những người mà những năm tháng đỉnh cao trong sự nghiệp là hữu hạn và không thể thay thế.

Đó là lý do vì sao thời điểm này, bóng đá Malaysia cần sự rõ ràng và đoàn kết, thay vì đổ lỗi.

FAM, như bất kỳ cơ quan quản lý nào, hoạt động trong một môi trường quy định phức tạp. Những sai sót, nếu có, nên được xem là bài học để củng cố hệ thống và tăng cường thẩm tra trong tương lai.

Người hâm mộ bóng đá vốn giàu cảm xúc. Nhưng biến vấn đề này thành một cuộc đấu tố có nguy cơ làm căng thẳng gia tăng không cần thiết.

Trọng tâm nên là giải quyết vụ việc thông qua các kênh pháp lý phù hợp, tôn trọng quy trình tại CAS và bảo vệ uy tín lâu dài của bóng đá Malaysia.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm