5 kỷ lục Djokovic đang hướng tới tại Australian Open 2024

15/01/2024 06:43 GMT+7 | Thể thao

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã và đang phá vỡ rất nhiều kỷ lục của quần vợt thế giới. Ngôi sao người Serbia nắm giữ kỷ lục về số danh hiệu Grand Slam của quần vợt nam, cùng những kỷ lục nổi bật như đứng ở vị trí số 1 nhiều tuần nhất hay giành nhiều danh hiệu ATP Masters 1000 nhất.

Tại Australia Open 2024, những cột mốc sau đây đang chờ Djokovic phá vỡ.

Giành liên tiếp một danh hiệu Grand Slam trong 4 lần khác nhau

Chỉ giành được một danh hiệu Grand Slam vào cuối năm 2010, Novak Djokovic đã có màn thăng tiến cực nhanh để liên tục có được những danh hiệu cao quý. Thành tích ấn tượng nhất của Djokovic trong khoảng thời gian này là vô địch Melbourne giai đoạn từ năm 2011-2016. Đó là giai đoạn Nole giành 5 danh hiệu trong 6 năm liên tiếp và chỉ bỏ lỡ một chức vô địch Australian Open vào năm 2014.

Vào mùa giải năm nay, Djokovic có cơ hội để làm một điều đặc biệt hơn. Đó là giành được các danh hiệu liên tiếp ở Melbourne lần thứ 4 trong sự nghiệp. Nhà ĐKVĐ giải đấu đang khát khao bảo vệ danh hiệu để tạo ra cột mốc mới trong kỷ nguyên mở. Ngay cả "Vua đất nện" Rafael Nadal cũng chưa đạt được thành tích này tại Roland Garros.

Thắng hơn 90 trận ở 3 trong 4 giải Grand Slam

Djokovic có tổng cộng 361 trận thắng tại các giải Grand Slam, đứng thứ ba trong danh sách sau Roger Federer (369) và Serena Williams (362). Tuy nhiên, có một cột mốc mà tay vợt 36 tuổi có thể đạt được ở Melbourne mà Federer hay Williams không thể chạm tới, đó là 90 trận thắng ở 3 trong 4 giải Major. Hiện tại, Nole đang sở hữu 92 chiến thắng tại Roland Garros, 92 lần đánh bại đối thủ tại Wimbledon và 89 trận "ca khúc khải hoàn" ở Australian Open. Chỉ cần có thêm 2 chiến thắng nữa, ngôi sao Serbia sẽ cán mốc thắng hơn 90 trận ở 3 trong 4 giải Grand Slam.

Về phần mình, "Tàu tốc hành" Federer từng có 105 và 102 trận thắng tại Wimbledon và Australian Open, nhưng chưa bao giờ chạm tới 90 trận thắng ở Roland Garros hay US Open.

Lọt vào ít nhất 11 trận bán kết ở cả 4 giải Grand Slam

Hầu hết người hâm mộ sẽ đồng ý rằng Novak Djokovic là tay vợt đa năng nhất mọi thời đại khi nhìn kỹ hơn vào quá khứ, tay vợt Serbia gần như không có đối thủ khi chuyển từ sân cứng sang sân đất nện, hay từ đất sét sang cỏ, và cỏ sang sân cứng.

Australian Open 2024: 5 kỷ lục Djokovic đang hướng tới  - Ảnh 1.

Djokovic đứng trước những cột mốc lịch sử

Chủ nhân của 24 danh hiệu Grand Slam cũng luôn cho thấy sức chiến đấu ấn tượng khi từng lọt vào bán kết của cả 4 giải Grand Slam trong một năm. Do đó, Nole đang hướng tới cột mốc thú vị khác, đó là lọt vào ít nhất 11 trận bán kết ở cả 4 giải Grand Slam.

Djokovic hiện đã lọt vào 12 trận bán kết ở Roland Garros, 12 trận ở Wimbledon, 13 trận tại US Open và 10 trận ở Australian Open (tổng cộng 47 trận bán kết ở các giải đấu lớn). Tay vợt số 1 thế giới được đánh giá cao cho khả năng lọt vào vòng bán kết tại Melbourne năm nay với nhánh đấu khá dễ thở.

Vào tứ kết nhiều lần nhất ở Grand Slam

Trở thành tay vợt chuyên nghiệp vào năm 2005, Djokovic đã thi đấu ở 72 giải Grand Slam cho đến thời điểm hiện tại. Nole từng lọt vào bán kết ở 47 giải và phá vỡ kỷ lục 46 trận bán kết của Roger Federer.

Djokovic sẽ còn có cơ hội san bằng kỷ lục khác của Federer trong trường hợp lọt vào vòng tứ kết tại Australian Open. "Tàu tốc hành" Thụy Sĩ đang nắm giữ kỷ lục vào tứ kết nhiều lần nhất tại các giải Grand Slam với 57 lần. Trong khi Nole đã 56 lần làm được điều tương tự. Ngôi sao quần vợt Serbia đang tiến gần đến thành tích của Federer với thời gian và số lần tham dự các giải đấu ít hơn đáng kể. Trong khi tay vợt người Thụy Sĩ cần tới 81 lần dự Grand Slam để có kỷ lục 57 trận tứ kết, thì Djokovic chỉ cần 72 lần ra sân ở các giải Grand Slam để tích lũy 56 lần lọt tới vòng 8 tay vợt mạnh nhất.

Đáng chú ý, Djokovic chưa từng thua ở 10 lần gần nhất lọt vào vòng tứ kết Grand Slam. Đó là sự ổn định tuyệt vời của Nole trong suốt hơn một thập kỷ qua.

Kỷ lục danh hiệu Grand Slam kỷ nguyên mở

Djokovic đang dần chứng minh anh sẽ trở thành tay vợt nam vĩ đại nhất trong lịch sử sau khi giành 3 danh hiệu Grand Slam ở mùa giải năm ngoái. Ngôi sao Serbia vẫn còn thiếu một thành tích nữa trong sự nghiệp để có thể trở nên thực sự đặc biệt. Djokovic hiện đang nắm giữ 24 danh hiệu Grand Slam. Nhắc tới kỷ lục Grand Slam, huyền thoại Margaret Court vẫn được nhắc tên khi cả hai tay vợt đều nắm giữ 24 danh hiệu lớn.

Margaret Court từng giành được 13 Grand Slam vào đầu những năm 1960, thời điểm người hâm mộ tranh luận rằng giải đấu khi ấy chưa đạt chuẩn vì môn thể thao này vẫn phổ biến toàn thế giới. Dù vậy, Court vẫn luôn ghi con số "24" bên cạnh tên tuổi của bà trong biên niên sử quần vợt. Do đó, Djokovic sẽ rất muốn giành danh hiệu Grand Slam thứ 25 để thỏa điều kiện trở thành tay vợt duy nhất trên hành tinh đạt tới cột mốc đó.

Djokovic tự tin bình phục hoàn toàn chấn thương

Novak Djokovic đã rất tự tin khi cập nhật tình trạng thể lực của mình tại Australian Open. Theo đó, tay vợt số 1 thế giới khẳng định anh hoàn toàn khỏe mạnh và không còn bị đau ở cổ tay. Ngôi sao 36 tuổi từng khởi đầu mùa giải 2024 bằng việc đại diện cho ĐT Serbia tại United Cup. Tuy nhiên, Djokovic lại dính chấn thương cổ tay trong chiến thắng 3 set trước Jiri Lehecka. Sau đó, tay vợt Serbia đã phải xin bỏ cuộc giữa chừng trong cuộc so tài De Minaur ở lượt trận vòng tứ kết. Sau hơn 1 tuần chạy đua với thời gian, Nole đã hoàn toàn bình phục chấn thương. "Cổ tay của tôi đã ổn. Tôi có thời gian hồi phục từ trận đấu với De Minaur ở United Cup cho đến trận đấu đầu tiên tại Autralian Open. Thật may khi tất cả đều ổn", Djokovic phát biểu.

Viết Thành

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm