5 huy chương đáng tự hào của học sinh THCS Hà Nội tại Olympic Vật lý Trẻ Thế giới 2025

11/11/2025 16:41 GMT+7 | Tin tức 24h

5 học sinh Việt Nam đã xuất sắc mang về 2 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic Vật lý Trẻ Thế giới 2025 (World Young Physicists' Olympiad – WYPO 2025), diễn ra tại Indonesia từ ngày 6 đến 9/11.

Kỳ thi năm nay thu hút thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Indonesia, Bolivia, Turkmenistan, Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Venezuela, Bangladesh và Romania. Đây là cuộc thi thường niên do Tổ chức Olympic STEM (OCSO Indonesia) sáng lập, hướng tới việc khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu và vận dụng kiến thức Vật lý trong thực tiễn.

Nội dung cuộc thi được chia thành hai cấp độ:

Cấp độ A: dành cho học sinh khối lớp 7, 8 và 9.

Cấp độ B: dành cho học sinh khối lớp 10, 11 và 12.

Đoàn Việt Nam tham dự Cấp độ A gồm 5 thí sinh tiêu biểu đến từ các trường THCS tại Hà Nội, do thầy Phạm Ngọc Thức (Edufly JSC) làm trưởng đoàn. Kết quả cụ thể:

Nguyễn Bá Tùng Lâm – Trường Liên cấp Tiểu học & THCS Ngôi Sao Hà Nội – Huy chương Bạc

Nguyễn Khánh Ngọc – Trường THCS Phan Chu Trinh – Huy chương Bạc

Đỗ Lương Thùy Dương – Trường THCS Thanh Xuân – Huy chương Đồng

Hoàng Bảo Minh – Trường THCS Thanh Xuân – Huy chương Đồng

Bùi Ngọc Bảo Linh – Trường THCS Thanh Xuân – Huy chương Đồng

Học sinh Việt Nam giành 5 huy chương tại Olympic Vật lý Trẻ Thế giới 2025 - Ảnh 1.

Học sinh Việt Nam đã xuất sắc giành 2 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic Vật lý Trẻ Thế giới năm 2025. Ảnh: Giáo dục và Thời đại

Theo ban tổ chức, các thí sinh được đánh giá cao nhờ khả năng tư duy khoa học, cách tiếp cận sáng tạo trong giải quyết vấn đề và kỹ năng trình bày báo cáo thực nghiệm.

Với 2 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng, đoàn Việt Nam tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông, đồng thời thể hiện năng lực hội nhập quốc tế của thế hệ học sinh trẻ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.

Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của nhà trường và gia đình, mà còn truyền cảm hứng cho nhiều học sinh Việt Nam tiếp tục nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu, khám phá khoa học và chinh phục tri thức toàn cầu.

Duy An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm