5 địa chỉ bán giò chả ngon đúng vị ở Hà Nội, các nàng dâu mua về đảm bảo mẹ chồng nào cũng ưng!

08/01/2023 11:00 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Nếu muốn tìm đúng hương vị của ngày xưa thì bạn nên ghi lại các địa chỉ bán giò chả này ở Hà Nội nhé!

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là tới dịp Tết Nguyên đán 2023. Giờ cũng là lúc các chị em lên kế hoạch mua sắm đồ Tết cho cả gia đình. Và đương nhiên, giò chả là 1 thứ không thể thiếu.

Vào dịp Tết, dù bận tới mấy cũng nhất định xuề xoà, lượm mua giò chả cho có - nhất là với các nàng dâu mới. Bởi dù thế nào, giò chả vẫn là 1 món ăn truyền thống trong mâm cỗ ngày Tết. Và nếu bạn cũng có chung tư tưởng này, hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây nhé!

5 địa chỉ bán giò chả ngon tại Hà Nội

1. Giò chả Quốc Hương

Địa chỉ: Số 9 Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Giờ mở cửa: 7:00 - 22:00

Giá cả:

- Giò các loại: 230k - 270k/kg

- Chả các loại: 230k - 250k/kg

- Bánh chưng: 60k - 70k/cái (khoảng 1,4kg)

Nằm ngay đoạn đầu phố Hàng Bông đông đúc và nhộn nhịp, cửa hàng giò chả Quốc Hương không phải quá to nhưng cứ mỗi dịp sát Tết, ở đây lại nườm nượp người xếp hàng đợi mua giò chả, bánh chưng. (Ảnh: Xuân Giang)

Ở cửa hàng giò chả Quốc Hương có đủ các loại giò như giò bê, giò tai, giò bì, giò xào, giò gà, giò lụa, giò bò cho đến các loại chả như chả quế, chả lợn, chả bò, chả cốm; và tất nhiên là cả bánh chưng. Nhưng, ngoài những món đó, ngoài ra thì ở đây cũng bán thêm cả thịt bò khô, ruốc, nem chua, chân giò xông khói, mắm tép, lạp xưởng...

* Lưu ý:

- Chất lượng giò chả ở đây thì không còn phải bàn cãi nhưng vì nằm ngay ở khu phố cổ Hà Nội nên sẽ rất đông đúc, không có nhiều chỗ đậu xe - đặc biệt vào dịp lễ, Tết. Nếu có thể, hãy đi mua vào lúc sáng sớm hoặc giờ trưa để vắng khách hơn.

2. Giò chả Trần Công Châu

Địa chỉ: 8 Trần Xuân Soạn, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giờ mở cửa: 9:00 - 21:00

Giá cả:

- Nem chua rán: 25k/chục (chưa sơ chế)

- Nem chua nướng: 30k/chục

- Giò lụa, giò tai: 20k/lạng; 30k/chục

- Giò bò: 40k/lạng

Giò chả Trần Công Châu cũng chính là 1 trong những thương hiệu lâu đời, lên đến hàng chục năm. 

Khác với cửa hàng giò chả Quốc Hương, nhà Trần Công Châu không bán bánh chưng mà chỉ bán chuyên về giò và nem chua. Các loại giò ở Trần Công Châu là những loại như giò lụa, giò tai, giò bò, còn nem chua thì có loại nem chua rán và nem chua nướng. Ngoài ra, ở đây còn bán cả chân giò muối, bắp bò muối, tai ép...

Trong dịp sát Tết, ở đây cũng thêm cả dưa hành muối sẵn rất ngon.

* Lưu ý:

- Diện tích cửa hàng không lớn, cộng với chỗ để xe không nhiều là hạn chế khiến nhiều chị em cảm thấy lười biếng khi phải đi tới đây để mua được giò chả ngon tròn vị. Tuy nhiên, bạn chỉ cần lựa khoảng thời gian vắng 1 chút và chuẩn bị sẵn số tiền cần mua là được.

- Tới đây có nhiều món hấp dẫn nên hãy cân nhắc kĩ về số lượng cũng như các món mà nhà bạn sẽ ăn để mua vừa đủ, tránh lãng phí.

3. Giò chả Dũng Hạnh

Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giờ mở cửa: 6:00 - 21:00

Giá cả: Từ 150 - 200k/kg tuỳ loại giò chả.

Không chỉ đông đúc với dịp lễ Tết, ngay cả những ngày thường, cửa hàng giò chả Dũng Hạnh cũng rất đông vì có rất nhiều món khác nhau. Từ ruốc, cơm cháy, bánh mì cùng các loại giò chả cho tới bánh chưng, cơm nắm muối vừng... Vì thế, đã từ lâu, cửa hàng giò chả Dũng Hạnh không còn xa lạ với những người sinh sống ở Hà Nội nữa.

Giò và chả ở cửa hàng Giò Dũng Hạnh luôn đảm bảo độ mới, thơm ngon cùng vị ngọt đúng chuẩn vị thịt tươi.

* Lưu ý:

- Bạn nên đến đây vào buổi sáng để lựa chọn được lô giò chả vừa mới ra lò nóng hổi.

- Vào dịp Tết, cửa hàng thường rất đông khách vì vậy cần phải đến sớm để không phải chờ đợi lâu.

- Hiện tại, cửa hàng giò chả Dũng Hạnh có rất nhiều cơ sở nằm tại nhiều khu vực khác nhau. Hãy tìm địa chỉ gần nhà để tiện đi lại.

4. Giò chả Phúc Lộc

Địa chỉ:

- 512 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- 14 Nguyễn Thiện Thuật, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- 3 Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa, Hà Nội.

- 180 Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- 16 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- 12A Nguyễn Cao, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giờ mở cửa: 6:00 - 21:00

Giá cả:

- Giò các loại: 150k - 250k/kg

- Chả các loại: 150k - 200k/kg (bán lẻ 10k/cái)

- Bánh chưng: 50k/cái

Nếu Quốc Hương nổi tiếng về giò ngon thì nhà Phúc Lộc lại nổi tiếng về chả ngon.

Cũng như giống cửa hàng Quốc Hương, giò chả Phúc Lộc còn bán thêm rất nhiều món khác như: xôi nén, bánh dày, ruốc và cả bánh chưng. Điểm qua về các loại giò của nhà Phúc Lộc thì có 5 loại là giò lụa, giò bò, giò tai, giò nấm, giò xào còn chả thì có 4 loại là chả cốm, chả bò, chả bì, chả lụa.

Nếu Quốc Hương nổi tiếng về giò ngon thì nhà Phúc Lộc lại nổi tiếng về chả ngon. Những miếng chả của Phúc Lộc luôn được đánh giá cao bởi độ ngọt, dai và thơm mùi quế, ăn không bị ngán. Tuy giò có phần "yếu thế" hơn 1 chút, nhưng không phải là không ngon. Nếu bạn là người cầu toàn thì có thể kết hợp mua giò ở Quốc Hương rồi sang Phúc Lộc mua chả.

* Lưu ý:

- Hiện tại, Phúc Lộc đã mở ra rất nhiều cơ sở và chi nhánh trải dài khắp các quận trong Hà Nội nên dù bạn ở khu vực nào thì cũng không cần đi xa nữa. Tuy nhiên, các cửa hàng thường có diện tích khá nhỏ nên rất đông khách. Vào dịp Tết, khả năng cao bạn sẽ phải chờ rất lâu đấy. Thay vào đó, bạn có thể đặt trước qua hotline để tiết kiệm thời gian.

5. Chợ Hôm và chợ Hàng Bè

Địa chỉ:

- Chợ Hôm: 79 Phố Huế, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Chợ Hàng Bè: 4 Nguyễn Thiện Thuật, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giờ mở cửa: 5:00 - 21:00

Giá cả:

- Giò chả các loại: 180 - 250k/kg.

- Bánh chưng: 50k/cái

Hàng Bè và chợ Hôm - 2 khu chợ lớn và nổi tiếng bậc nhất Hà Nội cũng chính là nơi bán giò chả ngon chuẩn vị truyền thống mà các bạn có thể tham khảo.

Các loại giò chả, bánh chưng ở đây được làm tương đối đều tay về chất lượng so với giá cả chung. Ngoài giò chả, bánh chưng thì hai khu chợ này còn bán sẵn cả gà luộc, xôi gấc cho mâm cỗ cúng cuối năm. Giá giò chả sẽ dao động trong khoảng 180k - 250k/kg, còn bánh chưng sẽ trong khoảng 50k/cái.

* Lưu ý:

- Vì những khu chợ này vào mỗi dịp lễ Tết đều rất đông đúc, đi lại khó khăn nên tốt nhất các bạn nên gửi xe rồi đi bộ vào bên trong để mua sắm.

- Để tiết kiệm thời gian và công sức, nếu đã lựa chọn mua giò chả ở đây, hãy cố gắng lên kế hoạch mua sắm cả những món đồ khác cho dịp Tết bởi bạn ở đây có rất nhiều thứ đấy nhé. Từ hoa, quả cho tới các loại đồ cúng, xôi... Nói chung là tất tần tật những thứ bạn cần cho ngày Tết.

- Không nên mang theo quá nhiều đồ đạc, tiền mặt khi đi mua sắm tại các khu chợ này. Đồng thời nhớ bảo quản đồ đạc cẩn thận để tránh mất mát.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm