5 chiến binh IS mang 2 quả bom 'khủng' lên kế hoạch tấn công Mátxơcơva

15/11/2016 19:10 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Cơ quan An ninh LB Nga (FSB) ngày 15/11 cho biết cơ quan này vừa bắt giữ một nhóm chiến binh có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang lên kế hoạch tấn công khủng bố tại thủ đô Moskva (Mátxơcơva) và CH Ingushetia.

Theo nguồn tin trên, nhóm này gồm 5 tên, được thành lập bởi phái viên IS vốn bị tiêu diệt trong chiến dịch đặc biệt vào đầu tháng 10 vừa qua. Tại nơi trú ẩn của nhóm này, FSB phát hiện một kho vũ khí bí mật, trong đó có 5 khẩu súng, 2 quả bom tự chế, mỗi quả có khối lượng gần 10 kg TNT và nhiều đạn dược. Nga đã khởi tố vụ án theo luật hình sự.

Cuối tuần trước, FSB cũng thông báo bắt giữ một nhóm người gốc Trung Á lên kế hoạch tấn công khủng bố tại những điểm tụ tập đông người ở Moskva và St. Peterburg. FSB cũng thu giữ được nhiều vũ khí và thiết bị nổ. Các đối tượng này thừa nhận giữ liên lạc với các thủ lĩnh IS.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm