22/08/2025 10:50 GMT+7 | Bóng chuyền
Trang chủ Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) đã điểm mặt các đội tuyển tham dự giải vô địch thế giới 2025 trong đó có tuyển Việt Nam và họ nhắc tên 4 cầu thủ của chúng ta và họ đánh giá là "ngôi sao".
Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 diễn ra từ ngày 22-8 đến 7-9 tại Thái Lan. Đây là lần đầu tiên giải áp dụng thể thức mới, với chu kỳ tổ chức hai năm một lần thay vì bốn năm. Đồng thời, giải cũng mở rộng số đội tham dự lên 32 đội tuyển quốc gia, tạo điều kiện cho nhiều nền bóng chuyền mới nổi được góp mặt và có thêm cơ hội phát triển.
Theo thể thức, 32 đội sẽ chia thành 8 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội sẽ gặp nhau theo vòng tròn một lượt ở vòng bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng G cùng với các đội Ba Lan, Đức và Kenya. Chúng ta cùng điểm mặt các đội bóng ở bảng đấu này.
Ba Lan là đội có thứ hạng cao nhất giành vé qua bảng xếp hạng và cũng là ứng viên số một tại bảng G, hiện giữ vị trí số 3 thế giới. Họ từng 11 lần góp mặt và giành á quân ngay tại kỳ World Championship đầu tiên năm 1952. Ngoài ra, Ba Lan còn có hai tấm HCĐ vào các năm 1956 và 1962. Trong ba mùa gần nhất, Ba Lan đều đoạt HCĐ tại Nations League. Tại Olympic Paris 2024, họ kết thúc ở vị trí thứ sáu.
12/14 tuyển thủ dự vòng chung kết VNL tại Gdansk tháng trước tiếp tục được HLV người Ý Stefano Lavarini triệu tập sang Thái Lan. Những gương mặt nổi bật gồm đội trưởng – phụ công Agnieszka Korneluk, cùng các mũi tấn công Magdalena Stysiak, Martyna Lukasik và Malwina Smarzek.
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn có thể ghi nhiều điểm trước Ba Lan nếu bước 1 tốt và chơi khôn khéo
Việt Nam sẽ lần đầu tiên góp mặt tại World Championship sau khi xếp hạng tư giải vô địch châu Á 2023. Đội đang đứng hạng 22 thế giới, ngay trên Kenya. Năm nay, Việt Nam đã bảo vệ thành công chức vô địch Cúp các quốc gia châu Á (AVC Nations Cup) lần thứ ba liên tiếp. Chưa đầy hai tuần trước, đội còn tạo dấu ấn lịch sử khi giành HCV tại SEA V League.
Tuy nhiên, MVP (Cầu thủ xuất sắc nhất) của cả hai giải đấu nói trên – đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền – sẽ không sang Phuket. Đội hình Việt Nam vẫn gây chú ý nhờ những gương mặt thuộc "Dream Team" châu lục như chủ công Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, phụ công Trần Thị Bích Thủy và libero Nguyễn Khánh Đang.
Đức giành vé dự giải qua hệ thống xếp hạng thế giới FIVB và hiện đứng hạng 11, cao thứ hai trong số bốn đội ở bảng G. Đội tuyển nữ Đức đã 17 lần dự giải và thành tích tốt nhất là hạng tư mà tuyển Đông Đức giành được vào các năm 1974 và 1986. Đầu năm nay, Đức xếp hạng bảy tại Nations League (VNL).
Tại Thái Lan, HLV người Ý Giulio Bregoli dẫn dắt đội hình với đội trưởng là phụ công 25 tuổi Camilla Weitzel. Những gương mặt giàu kinh nghiệm khác có libero Anna Pogany, các chủ công Lina Alsmeier, Lena Stigrot, Hanna Orthmann và phụ công Marie Scholzel. Tuy nhiên, Đức thiếu vắng đáng tiếc chuyền hai Pia Kastner và libero Annie Cesar vì chấn thương.
Kenya góp mặt nhờ vô địch châu Phi năm 2023. Họ không có trận chính thức nào tính điểm xếp hạng kể từ Olympic Paris 2024 và hiện đứng hạng 23 thế giới. Đây là lần thứ bảy Kenya dự World Championship, với thành tích cao nhất là hạng 13 (1994, 1998).
Đến Phuket, thầy trò HLV Geoffrey Omondi Onyango có đội trưởng là chủ công 28 tuổi Meldinah Nemali Sande. Đội hình Kenya còn quy tụ sáu gương mặt từng dự Olympic năm ngoái tại Pháp, gồm chuyền hai Emmaculate Nekesa Misoki, đối chuyền Pamella Adhiambo, chủ công Juliana Namutira, Veronica Adhiambo cùng hai phụ công Belinda Barasa và Lorine Chebet.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất