4 ca khúc K-pop thống trị Spotify năm 2022

07/12/2022 08:43 GMT+7 | Kbiz

Trong bối cảnh năm 2022 sắp kết thúc, Spotify đã công bố các bảng xếp hạng cuối năm liệt kê các bài hát, nghệ sĩ và album hàng đầu của năm qua, bao gồm cả thể loại K-pop.

Với tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của K-pop trong vài năm qua, nhiều bài hát đã vượt qua con số 100 triệu lượt phát trong năm nay và các nhóm nhạc nữ tân binh hoàn toàn thống trị ứng dụng bằng cách phá vỡ các kỷ lục với các bản phát hành của họ.

4 ca khúc K-pop thống trị Spotify năm 2022 - Ảnh 1.

SpotifyWrapped

Đáng chú ý nhất, 4 bài hát K-pop nói riêng đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng bằng cách tích lũy số lượng phát trực tuyến cực kỳ ấn tượng, được phát hành với 3 nghệ sĩ khác nhau.

Bài hát có nhiều lượt nghe thứ 4 không ai khác chính là ca khúc đoạt giải Love Dive của nhóm nhạc nữ tân binh IVE.

4 ca khúc K-pop thống trị Spotify năm 2022 - Ảnh 2.

IVE | Starship Entertainment

Được phát hành vào ngày 15/3 từ album cùng tên, Love Dive đã đạt 195,9 triệu lượt nghe vào thời điểm này.

Và với tốc độ đó, ca khúc này có thể sẽ đạt thêm hàng triệu trước khi năm thực sự kết thúc!

4 ca khúc K-pop thống trị Spotify năm 2022 - Ảnh 4.

| Starship Entertainment

Bài hát K-Pop có nhiều lượt nghe thứ 3 là Yet To Come của BTS.

Sẽ là một cú sốc đối với nhóm nhạc K-pop nổi tiếng toàn cầu nếu không lọt vào top đầu của danh sách này, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi họ xếp hạng trong Top 3!

Ca khúc nằm trong album PROOF của nhóm - phát hành vào ngày 10/6 - hiện có 215,8 triệu lượt phát trực tuyến.

4 ca khúc K-pop thống trị Spotify năm 2022 - Ảnh 7.

BTS | BIGHIT MUSIC

Vị trí thứ 2 thuộc về ca khúc chủ đề gần đây nhất của Blackpink - Shut Down.

Được phát hành từ album Born Pink của nhóm - vào ngày 16/9 - bài hát vừa vượt qua Yet To Come của BTS với số lượt phát hiện tại là 218,9 triệu lượt.

Đáng nói, Blackpink cũng chiếm vị trí số 1 trong số các bài hát K-pop được phát trực tuyến nhiều nhất trong năm, với Pink Venom.

Ca khúc ra mắt sớm hơn album của họ dưới dạng đĩa đơn phát hành trước vào ngày 19/8 và thật ấn tượng khi nó đã đạt được con số khổng lồ 321,7 triệu lượt phát trong vòng chưa đầy 4 tháng.

4 ca khúc K-pop thống trị Spotify năm 2022 - Ảnh 10.

Blackpink| YG Entertainment

Left and Right của Charlie Puth và Jungkook BTS không được đưa vào danh sách, vì nó không được Spotify coi là K-pop.

Đương nhiên, ca khúc này vẫn đạt lượt phát "khủng" khi hiện nó đang ở mức 410 triệu lượt phát.

Các ca khúc còn lại trong Top 10 bài hát K-Pop được phát trực tuyến nhiều nhất năm 2022 như sau:

With You của Jimin và Ha Sungwoon (đứng thứ 5; 177,4 triệu lượt phát)

Run BTS của BTS (hạng 6; 175,8 triệu lượt stream)

Stay Alive của Jungkook (thứ 7; 172,5 triệu lượt stream)

Polaroid Love của ENHYPEN (thứ 8; 151,5 triệu lượt phát)

That That của Psy và Suga BTS (thứ 9; 147,2 triệu lượt phát)

MANIAC của Stray Kids (thứ 10; 139,5 triệu lượt phát)

Xin chúc mừng tất cả các nghệ sĩ có bài hát thành công trên Spotify năm nay!

Phúc Quyên (Theo Koreaboo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm