Mới đây, sự kiện âm nhạc ngoài trời Unstoppable - Không lùi bước đã được diễn ra tại Tây Ninh, với sự góp mặt của 4 ngôi sao nổi tiếng bước ra từ chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”: Tăng Phúc, Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp và Liên Bỉnh Phát.

Đêm nhạc Unstoppable - Không lùi bước được xem là phần nối tiếp của The Brothers, đã diễn ra tại Hải Phòng vào ngày 17/1. Khác với đêm nhạc trước đó được tổ chức trong không gian kín, Unstoppable - Không lùi bước được dàn dựng theo tiêu chuẩn concert âm nhạc ngoài trời, tạo nên nhiều không gian kết nối giữa nghệ sĩ và khán giả. Trong đó, các tiết mục được sắp xếp theo từng mạch câu chuyện riêng, nhất quán về ý tưởng và dàn dựng.
Trong đêm nhạc, 4 “anh tài” đang được yêu thích hiện nay đã lần lượt trình diễn các tiết mục solo mang đậm dấu ấn cá nhân và những sự kết hợp lần đầu tiên. Bốn nghệ sĩ đại diện cho 4 tính cách và màu sắc âm nhạc khác nhau, đã truyền tải những thông điệp ý nghĩa bằng câu chuyện, giọng hát trong Unstoppable.

Nghệ sĩ Đỗ Hoàng Hiệp đại diện cho sự máu lửa, sung sức và tinh thần “chiến binh” đúng như hình ảnh rocker mà anh theo đuổi. Giọng hát nội lực của anh truyền tải nhiều tầng cảm xúc, từ nhẹ nhàng, sâu lắng trong "Chạm", "Như trẻ con" đến bùng nổ, mạnh mẽ trong "Đón bình minh".
Trong Unstoppable, Hà Lê hóa thân thành một người đàn ông từng trải, chiêm nghiệm về sự cô đơn, thất bại và đối diện với quá khứ để tìm cách vượt qua. Âm nhạc của anh mang sắc thái trái ngược với Đỗ Hoàng Hiệp, với những ca khúc như "Nắng thủy tinh", "Đường về" và "Thành phố buồn" được thể hiện trong sự hoài niệm, nhẹ nhàng.

Sự chuyển tiếp giữa Hà Lê - Tăng Phúc là "Diễm xưa", một tác phẩm bất hủ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đã khiến khán giả vỡ òa cảm xúc. Cả 2 nghệ sĩ đều thừa nhận rằng "Diễm xưa" mang giá trị hoài niệm và không dễ dàng để tạo nên một phiên bản mới sau dấu ấn của rất nhiều ngôi sao. Tuy nhiên, khi 2 giọng ca có sự đối lập về sắc thái lần đầu kết hợp, "Diễm xưa" đã gây nên một “cơn sóng” cảm xúc mạnh mẽ cho người nghe.
Tiếp nối mạch câu chuyện “Không lùi bước”, Tăng Phúc và những ca khúc anh lựa chọn: "Buồn thì cứ khóc đi", "Đừng chờ anh nữa", "Xem như", đại diện cho hình ảnh người trẻ tự do trong chính cảm xúc của mình khi đối diện với bế tắc. Họ có lúc nhẹ nhàng nhìn lại để lắng nghe, thay đổi, nhưng vẫn có những cảm xúc khó kìm nén, dẫn đến những hành động sốc nổi chỉ để thoả mãn chính mình.

Màu sắc và sự xuất hiện của Liên Bỉnh Phát mang đến sự khác biệt hoàn toàn so với 3 “anh tài” còn lại. Nam nghệ sĩ mang đến sự mộc mạc trong cách hát khi bày tỏ cảm xúc thất tình. Những ca khúc như: "Hãy về đây bên anh", "Quên một lời thề", "Từng yêu"… đều là những bài hát đã quá quen thuộc với người yêu nhạc. Tuy nhiên, ở Unstoppable, cách trình diễn và dàn dựng cho phần thể hiện của Liên Bỉnh Phát mang đến cho khán giả cảm nhận về sự chấp nhận ở lại của người đàn ông sau cuộc tình tan vỡ.
Tại chương cuối cùng của Unstoppable, sự kết hợp trong âm nhạc của các nghệ sĩ là một cách bày tỏ mạnh mẽ tiếng nói chung về sự tiến bộ và thay đổi. Khán giả đã "Kỳ vọng sai lầm", "Nếu điều đó xảy ra", "Trống vắng" và "Hongkong1", để lại ấn tượng sâu sắc và sự hài lòng trọn vẹn.

“Anh tài” Tăng Phúc chia sẻ, đây là dự án đầu tiên sau Anh trai vượt ngàn chông gai mà anh có dịp kết hợp với những người anh em. Thử thách lớn nhất với anh là chinh phục "Diễm xưa" và lần đầu tiên hát Rock trong ca khúc "Nếu điều đó xảy ra".
Là người đứng sau nhiều show diễn có concept độc đáo gần đây như Từ đây… Từ nay, Born to make you happy, The Brothers…, nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy luôn mong muốn tạo nên những không gian âm nhạc mang giá trị riêng cho khán giả thưởng thức, kết nối âm nhạc bằng những câu chuyện gần gũi, chạm đến cảm xúc của khán giả qua giọng hát của nghệ sĩ.