3 ngôi sao rời HAGL đua vô địch V-League, Tuấn Anh và Minh Vương tiếp tục dành ‘thanh xuân để trụ hạng’

03/07/2023 09:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trong khi HAGL phải đua trụ hạng ở mùa giải này, 3 ngôi sao đã rời CLB này tham dự cuộc đua vô địch.

3 ngôi sao rời HAGL đua vô địch V-League

Giai đoạn 1 của V-League 2023 đã khép lại vào chiều 2/7. 8 đội đua vô địch được xác định gồm CAHN, Thanh Hoá, Hà Nội FC, Viettel, Hải Phòng, Bình Định, Nam Định và Hà Tĩnh.

Trong khi đó, SLNA, HAGL, Khánh Hoà, Đà Nẵng, TP HCM và Bình Dương rớt xuống nhóm đua trụ hạng.

HAGL gây thất vọng ở mùa giải này với phong độ tệ hại (2 trận thắng, 8 trận hòa và 3 trận thua). Việc đội bóng của HLV Kiatisuk góp mặt ở cuộc đua trụ hạng là điều dễ hiểu.

Điều trớ trêu là 3 ngôi sao rời HAGL lại cùng với đội bóng mới của mình tham dự cuộc đua vô địch. Văn Thanh hiện đang bay cao cùng với CAHN. Đội bóng ngành công an đang đứng đầu BXH với 24 điểm sau 13 trận đấu.

3 ngôi sao rời HAGL đua vô địch V-League, Tuấn Anh và Minh Vương tiếp tục dành ‘thanh xuân để trụ hạng’ - Ảnh 2.

Văn Thanh thi đấu ấn tượng ở CAHN

Văn Thanh đã rời HAGL để cập bến "dải ngân hà V-League" ở đầu mùa. Hậu vệ cánh quê Hải Dương để lại dấu ấn với 3 bàn thắng tại V-League 2023 cho CAHN. Sau những mùa giải trắng tay ở HAGL, Văn Thanh có nhiều cơ hội vô địch hơn với CAHN, đặc biệt khi đội bóng này đã mang nhiều nhiều ngôi sao, gần nhất có Quang Hải và Filip Nguyễn.

Hồng Duy cũng nằm trong số những ngôi sao rời HAGL. Cầu thủ sinh năm 1996 đã chuyển tới CLB Nam Định và nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng tại đây. Hồng Duy đã ghi 1 bàn thắng ở V-League 2023 cho CLB Nam Định, đó là khi đội bóng này vượt qua SLNA với tỉ số tối thiểu hôm 11/4.

CLB Nam Định xếp thứ 7 với 16 điểm, không được xem là ứng cử viên vô địch nên việc góp mặt ở nhóm đua vô địch mùa này có thể xem là thành công với họ.

3 ngôi sao rời HAGL đua vô địch V-League, Tuấn Anh và Minh Vương tiếp tục dành ‘thanh xuân để trụ hạng’ - Ảnh 3.

Hồng Duy đã ghi 1 bàn thắng ở V-League 2023 cho CLB Nam Định

Xuân Trường không được ra sân nhiều ở CLB Hải Phòng do bị chấn thương cản trở. Tuy nhiên đội bóng của anh xếp thứ 5 trên BXH khi giai đoạn 1 kết thúc với 19 điểm sau 13 trận. Về mặt lý thuyết, CLB Hải Phòng có thể cùng với CAHN, Hà Nội FC, Thanh Hóa và Viettel tạo nên cuộc đua danh hiệu gay cấn.

3 ngôi sao rời HAGL đua vô địch V-League, Tuấn Anh và Minh Vương tiếp tục dành ‘thanh xuân để trụ hạng’ - Ảnh 4.

Từ ngày gia nhập CLB Hải Phòng, đóng góp của Xuân Trường cho đội bóng này là rất hạn chế. Ảnh: Hoàng Linh

Trong khi đó, Tuấn Anh và Minh Vương, hai cầu thủ chọn ở lại đội bóng của bầu Đức, tiếp tục cuộc đua trụ hạng với HAGL. Theo thống kê, kể từ khi dàn sao trẻ của HAGL lên sân chơi V-League từ năm 2015 tới nay, đội bóng phố núi vẫn chưa 1 lần chạm tay vào chức vô địch và nhiều lần phải tham dự cuộc đua trụ hạng. Câu nói "dành cả thanh xuân để trụ hạng" của Minh Vương ngày nào thực sự gây ám ảnh với các CĐV của đội bóng phố núi.

3 ngôi sao rời HAGL đua vô địch V-League, Tuấn Anh và Minh Vương tiếp tục dành ‘thanh xuân để trụ hạng’ - Ảnh 5.

Tuấn Anh và Minh Vương tiếp tục đua trụ hạng

Văn Toàn và Công Phượng, hai ngôi sao khác rời HAGL, đã chọn con đường xuất ngoại. Tuy nhiên họ cũng gặp nhiều khó khăn ở CLB mới. Công Phượng "mất hút" ở CLB Yokohama (Nhật Bản) do không cạnh tranh được suất đá chính. Văn Toàn có nhiều cơ hội ra sân hơn ở CLB Seoul E-Land, tuy nhiên anh vẫn đang trong quá trình thích nghi với bóng đá Hàn Quốc.

3 ngôi sao rời HAGL đua vô địch V-League, Tuấn Anh và Minh Vương tiếp tục dành ‘thanh xuân để trụ hạng’ - Ảnh 6.

Công Phượng và Văn Toàn ra nước ngoài thi đấu

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm