3 mỹ nhân ‘Gái nhảy’ sau 20 năm: Người viên mãn dù kết hôn muộn, người rút hẳn khỏi showbiz

07/03/2023 16:30 GMT+7 | Giải trí

Cuộc đời, sự nghiệp của bộ ba Minh Thư – Mỹ Duyên – Bằng Lăng đã rẽ sang những hướng khác nhau sau 20 năm đóng Gái nhảy.

Năm 2003, đạo diễn Lê Hoàng đã cho ra mắt phim Gái nhảy, mở đầu thời kỳ phim thương mại sau giai đoạn khủng khoảng của điện ảnh Việt Nam thập niên 1990. Phim đạt doanh thu 13 tỷ, là kỷ lục của điện ảnh Việt Nam sau thời kỳ Đổi mới.

3 mỹ nhân ‘Gái nhảy’ thay đổi ra sao sau 20 năm - Ảnh 1.

Không những thế, Gái nhảy còn là bước ngoặt với ba mỹ nhân trong phim là Minh Thư, Mỹ Duyên và Bằng Lăng.

Sau 20 năm, bộ ba mỹ nhân đã bước theo những ngã rẽ khác nhau trong đời.

Mỹ Duyên viên mãn tuổi 50

Trong Gái nhảy, Mỹ Duyên vào vai Hoa, một cô gái nhà giàu có lối sống buông thả, dính vào ma túy rồi nhiễm HIV/AIDS. Đây là nhân vật rất táo bạo với Mỹ Duyên – người trước đó chuyên vài vai dịu dàng, nết na.

3 mỹ nhân ‘Gái nhảy’ thay đổi ra sao sau 20 năm - Ảnh 2.

Ngày trẻ, Mỹ Duyên sở hữu đôi mắt to tròn, biết diễn

Tới nay, bước sang tuổi 50, Mỹ Duyên vẫn miệt mài với nghề. Cô vẫn là cái tên quen thuộc với khán giả điện ảnh khi xuất hiện liên tục trong nhiều dự án lớn mà gần nhất là Siêu lừa gặp siêu lầy.

3 mỹ nhân ‘Gái nhảy’ thay đổi ra sao sau 20 năm - Ảnh 3.

Mỹ Duyên tái xuất trong "Siêu lừa gặp siêu lầy"

Về chuyện tình cảm, phần vì mải mê công việc, cô tâm sự rằng mình từng thấy "tuyệt vọng lắm, chắc là thôi rồi". Thế nhưng, năm 42 tuổi, Mỹ Duyên gặp được tình yêu của đời mình là một Việt kiều Đức. Hiện, cô đang có cuộc sống viên mãn bên chồng và con trai.

3 mỹ nhân ‘Gái nhảy’ thay đổi ra sao sau 20 năm - Ảnh 4.

Mỹ Duyên và ông xã quen nhau khi làm chung một chương trình

Minh Thư làm mẹ đơn thân

Khác với Mỹ Duyên, nhân vật của Minh Thư trong Gái nhảy là một cô gái có xuất thân khó khăn. Cô bị cám dỗ và sau cũng nhiễm HIV. Vai diễn quá thành công tới mức giờ đây, cô vẫn được gắn liền với tên "gái nhảy".

3 mỹ nhân ‘Gái nhảy’ thay đổi ra sao sau 20 năm - Ảnh 5.

Minh Thư

Sau Gái nhảy, nữ diễn viên cũng tham gia nhiều bộ phim khác nhưng không vượt qua được cái bóng của chính mình. Năm 2009, cô kết hôn với một thiếu gia. Vì gia đình chồng chê bai xuất thân, nghề nghiệp, cô và chồng nảy sinh lục đục, chia tay nhau năm 2012. Minh Thư giành được quyền nuôi con gái và chuyển tới Mỹ sống.

3 mỹ nhân ‘Gái nhảy’ thay đổi ra sao sau 20 năm - Ảnh 6.

Ở tuổi gần ngũ tuần, Minh Thư vẫn xinh đẹp, bốc lửa, theo đuổi đam mê bằng những buổi biểu diễn trên sân khấu hải ngoại.

3 mỹ nhân ‘Gái nhảy’ thay đổi ra sao sau 20 năm - Ảnh 7.

Chăm tập thể dục và duy trì thói quen ăn uống khoa học là bí quyết giữ nhan sắc của Minh Thư

Bằng Lăng rời showbiz

Trong Gái nhảy, Bằng Lăng vai vai Ngọc. Ngoài đời, tuổi thơ Bằng Lăng cũng khó khăn, từng phải đi hát, nhảy phụ họa ở vũ trường để mưu sinh.

3 mỹ nhân ‘Gái nhảy’ thay đổi ra sao sau 20 năm - Ảnh 8.

Bằng Lăng (trái) trong "Gái nhảy"

Sau bộ phim, Bằng Lăng tiếp tục ghi dấu ấn trong nhiều dự án điện ảnh khác như Gái nhảy 2, Nữ tướng cướp, Dốc tình,… Sự nghiệp người mẫu của cô cũng vô cùng thăng hoa.

3 mỹ nhân ‘Gái nhảy’ thay đổi ra sao sau 20 năm - Ảnh 9.

Bằng Lăng cuốn hút với làn da bánh mật đặc trưng

Tuy nhiên, trên đỉnh cao sự nghiệp, năm 2009, Bằng Lăng quyết định rời showbiz để tập trung vào gia đình nhỏ. 

Tới nay, cô vẫn rất viên mãn với cuộc sống thiếu ánh đèn sân khấu. 

Dù được chồng ủng hộ, Bằng Lăng chưa có ý định trở lại showbiz.

3 mỹ nhân ‘Gái nhảy’ thay đổi ra sao sau 20 năm - Ảnh 11.

Thân hình bốc lửa của Bằng Lăng

Duy An (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm