3 lý do để tin HAGL sẽ tăng tốc tại V-League

18/07/2022 07:54 GMT+7 | Thể thao 360

HAGL đang cho thấy bộ mặt tích cực bằng chiến thắng ngay trên sân Thống Nhất của CLB TP.HCM tại vòng 7 V-League 2022.

 

HAGL không phụ thuộc Công Phượng

HAGL không phụ thuộc Công Phượng

HLV Kiatisuk đang cho thấy mình là ngôi sao lớn của HAGL khi đội bóng phố Núi tưởng chừng sẽ khó khăn trên sân CLB TP.HCM thời điểm vắng Nguyễn Công Phượng. Nhưng diễn biến ở sân Thống Nhất chứng tỏ HAGL đã thắng đậm nhất từ đầu mùa dù không có chân sút số 1.

Sau khởi đầu tương đối chậm chạp với chuỗi 5 trận không thắng, đoàn quân HLV Kiatisak Senamuang đã trở lại mạnh mẽ khi lần lượt vượt qua Đà Nẵng và TP.HCM ở 2 vòng đấu gần nhất.

Những kết quả tốt giúp HAGL có được vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Người hâm mộ đang kỳ vọng đội bóng phố Núi sẽ tiếp tục thăng tiến trong thời gian tới bởi 3 lý do dưới đây.

1. Giải tỏa tâm lý

Chuỗi trận liên tiếp không thắng đầu mùa đã ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ HAGL. Chính sức ép lớn khiến đôi chân Nguyễn Văn Toàn và đồng đội trở nên căng cứng.

Họ tỏ ra bế tắc ở các bài phối hợp và thiếu quyết đoán trong những tình huống dứt điểm.

Chú thích ảnh
Sự tự tin đã trở lại với HAGL. Ảnh: VPF

Điều đó phần nào được giải tỏa với 2 chiến thắng liên tiếp gần đây. Đoàn quân HLV Kiatisak tự tin cầm bóng, gây sức ép lên đối thủ.

Các pha xử lý bóng đến từ Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Toàn hay Trần Minh Vương đang dần thanh thoát trở lại. Họ hứa hẹn sẽ bùng nổ hơn trong những trận đấu tới.

2. Đa dạng trong lối chơi

Sự cải thiện về mặt tâm lý đã kéo theo những nét tích cực về lối chơi của HAGL. Bộ ba Trần Minh Vương, Lương Xuân Trường và Nguyễn Tuấn Anh tạo ra sự nhuần nhuyễn trong các bài phối hợp trung lộ. Nguyễn Phong Hồng Duy và Vũ Văn Thanh thường xuyên leo biên tạo ra những miếng đánh khiến đối thủ bất ngờ.

Trên hàng công, Washington Brandao và Nguyễn Văn Toàn phần nào lấy lại tự tin ở các pha dứt điểm và tạo ra những bàn thắng.

Có thể nói, sự đa dạng trong lối chơi giúp HAGL không còn bị bắt bài. Điều này cho thấy tài cầm quân của Zico Thái. Vị thuyền trưởng sinh năm 1973 đã biết cách đưa đội bóng của mình về đúng quỹ đạo.

Chú thích ảnh
Lối chơi của HAGL đang ngày càng đa dạng và biến hóa. Ảnh: VPF

3. Lịch thi đấu thuận lợi

Sau giai đoạn khó khăn, HAGL hứa hẹn sẽ tăng tốc mạnh mẽ bởi những lợi thế về lịch thi đấu. Những đối thủ tiếp theo của đội bóng phố Núi đều đang ở nhóm dưới của bảng xếp hạng và chơi không quá nổi bật.

Thầy trò Kiatisak có 2 trận đấu được chơi tại Pleiku gặp B.Bình Dương và Thanh Hóa trước khi trở lại sân Thống Nhất để làm khách của Sài Gòn FC - đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng.

Bên cạnh những thuận lợi, HAGL đang đối mặt với khó khăn không nhỏ. Hai cầu thủ quan trọng gồm Nguyễn Công Phượng và thủ môn Huỳnh Tuấn Linh đã bị chấn thương, chưa hẹn ngày trở lại.

Ngoài ra, thể lực suy giảm đặc biệt ở những phút cuối trận cũng là yếu tố mà HLV người Thái và BHL cần tìm giải pháp khắc phục vào thời gian tới. 

Hữu Danh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm