3 chàng quý tử của Messi: Thấy bố khóc con ‘cười như được mùa’, thẳng thừng chê nhà vô địch đá tệ, thần tượng CR7 và Mbappe bất chấp

19/12/2022 11:21 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

3 chàng quý tử của Messi: Thấy bố khóc con ‘cười như được mùa’, thẳng thừng chê nhà vô địch đá tệ, thần tượng CR7 và Mbappe bất chấp

Messi được hàng triệu người trên toàn thế giới hâm mộ, nhưng lại ít khi có được sự cổ vũ từ 3 đứa con 'quái chiêu' của mình.

Antonella và Messi là một cặp đôi đẹp trong làng bóng đá thế giới. Họ đã cùng nhau viết nên câu chuyện cổ tích tuyệt vời cho tình yêu của mình.

Chuyện tình yêu của họ bắt đầu từ năm 1996, khi Messi mới 9 tuổi và đang là cầu thủ trẻ triển vọng tại Oldell's Old Boys.

Thời điểm ấy, Antonella mới lên 8, là tiểu thư con nhà giàu có và là hàng xóm sống trên cùng một con phố của anh. Nhờ người anh họ của Antonella mà cặp đôi đã gặp nhau.

Năm 2012, cặp đôi chào đón sự ra đời của con đầu lòng Thiago. 3 năm sau, họ chào đón cậu con trai thứ hai Mateo và sau đó một năm là cậu con trai Ciro chào đời.

Con trai là “anti-fan cứng” của Messi

Năm 2021, Lionel Messi đã tổ chức buổi họp báo tại sân Camp Nou, để nói lời tạm biệt Barcelona và các CĐV của CLB.

Ngay khi vừa bước vào khán phòng, siêu sao người Argentina đã không thể kiềm chế được cảm xúc và bật khóc nức nở. Giữa khung cảnh đầy xúc động ấy, máy quay vô tình bắt được một khoảnh khắc "đắt giá" từ phía gia đình Messi. Trong khi M10 đang lau nước mắt chảy không ngừng, cậu con trai út Ciro của anh lại ngồi rung đùi ở phía dưới, dáo dác ngó nghiêng rồi tủm tỉm cười đắc chí.

Cùng năm, Messi có lần thứ 7 giành danh hiệu Quả bóng vàng cao quý. Cậu hai Mateo khi được hỏi "cha của cháu đã chơi thế nào tại Copa America vừa qua” đã không ngần ngại trả lời “Rất tệ ạ”.

3 chàng quý tử của Messi: Thấy bố khóc con ‘cười như được mùa’, thẳng thừng chê nhà vô địch đá tệ, thần tượng CR7 và Mbappe bất chấp - Ảnh 1.

Mateo thường xuyên khiến bố phải đau đầu. Ảnh: BI

Dù có bố là siêu sao bóng đá được hàng triệu người ngưỡng mộ, cậu cả Thiago lại là "fan cứng" của Cristiano Ronaldo - đối thủ không đợi trời chung của bố mình. Ngoài ra, cậu bé này còn thần tượng nhiều cầu thủ khác như Kylian Mbappe, Neymar hay Luis Suarez.

"Thằng bé hỏi nhiều về Luis Suarez – người bạn thân thiết của chúng tôi, về Antoine Griezmann hay Arturo Vidal kể từ ngày đầu tiên nhìn thấy mái tóc ấn tượng của anh ấy. Ngoài ra Thiago còn hâm mộ Mbappe, Cristiano Ronaldo và cả Neymar nữa. Thiago rất thích hỏi về họ", Messi nói.

Mỗi khi Messi thi đấu không tốt hoặc Barca thua trận, cậu cả và cậu hai sẽ hùa nhau trêu chọc và phê bình ông bố nổi tiếng. Mateo được biết đến là một anti-fan chính hiệu của đội bóng xứ Catalan.

Trong một trận đấu giữa Barca và Real Betis, M10 gặp chấn thương nên không thể thi đấu, mà cùng gia đình ngồi xem trên khán đài. Khi đối thủ ghi bàn vào lưới Barca, cậu nhóc đã hò sung sướng tột độ, hò reo chiến thắng đầy phấn khích, mặc kế bố và các đồng nghiệp đang hết sức thất vọng.

Mới đây nhất, khi ngôi sao bóng đá 35 tuổi cùng các đồng đội vô địch World Cup 2022 thì bức ảnh Mateo Messi "ngất xỉu" trên khán đài được cộng đồng mạng lan tỏa với tốc độ chóng mặt.

Bố là nhà vô địch thế giới nhưng con không thích nối nghiệp 

Năm 2016, Messi đã có những tiết lộ về cuộc sống đời tư của mình. Theo đó, cậu con trai gần hiago dù hàng tuần vẫn chứng kiến bố mình bùng nổ trên sân cỏ vẫn không có nhiều cảm hứng với môn thể thao vua.

"Tôi không thường mua bóng về nhà hay bắt Thiago chơi bóng bởi vì nó dường như không thích thú lắm", Messi chia sẻ. 

3 chàng quý tử của Messi: Thấy bố khóc con ‘cười như được mùa’, thẳng thừng chê nhà vô địch đá tệ, thần tượng CR7 và Mbappe bất chấp - Ảnh 2.

M10 cho con tự do làm điều minhd thích. Ảnh: Sport

Messi từng tiết lộ rất muốn con trai nối nghiệp quần đùi áo số và đã lên kế hoạch đăng ký cho cậu con trai đầu Thiago tập luyện ở đội U.10 PSG, còn Mateo gia nhập đội U.7. Tuy nhiên Messi  hoàn toàn không ép buộc các con phải ngày ngày phải tập luyện mà chỉ tạo điều kiện tốt nhất để con có thể phát triển tài năng, cũng như để các con tự quyết định sự nghiệp trong tương lai.

Dù rất muốn con cái theo nghề của mình nhưng Messi không hề áp đặt hay gò bó 3 cậu con trai đi vào một khuôn khổ nào. Anh luôn muốn những đứa con của mình được phát triển theo bản năng, phát huy được những khả năng vốn có của một đứa trẻ. Cũng bởi vậy mà hiếm khi người ta thấy M10 chia sẻ hình ảnh hay video tập luyện thể thao cùng con trai, thay vào đó, fan hâm mộ luôn được ngắm những khung hình cả gia đình của tiền đạo Barcelona hạnh phúc bên nhau.

Đam mê ‘cà khịa’ nhưng cũng có lúc rất tình cảm

Dù thường xuyên trêu chọc bố, song, các con của Messi vẫn dành tình cảm đặc biệt cho “người hùng”. Tại World Cup 2022, 3 cậu nhóc và mẹ đã có mặt tại sân để cổ vũ Messi cùng các đồng đội ngay từ những trận đấu đầu tiên. Hình ảnh 4 mẹ con xuất hiện trên khán đài nhận về nhiều sự yêu thích từ người hâm mộ.

Trong trận thua ngược 1-2 của tuyển Argentina trước Saudi Arabia vào ngày 21/11, cậu nhóc Mateo cũng gây chú ý khi bật khóc nức nở. Messi chia sẻ sau trận thắng của tuyển Argentina trước Mexico, ngày 27/11: "Sau trận đầu tiên, Mateo nước mắt nhạt nhòa rời sân. Thiago tính toán, giải thích cho em rằng nếu chúng tôi thắng 2 trận còn lại sẽ vào vòng trong”.

Messi.jpg

Bức thư từ "cậu cả". Ảnh: Antonella Roccuzzo

Đặc biệt nhất, trước trận chung kết lịch sử, vợ của Messi đã đăng tải bức thư tay của Thiago Messi. 

Trong thư, Thiago viết: "Tôi sinh ra tại Argentina, mảnh đất có Diego Maradona và Lionel Messi. Tôi không bao giờ quên được những trận chung kết mà chúng ta đã thất bại. Tôi đã khóc quá nhiều trong nhiều năm qua. Nhưng nỗi đau ở Maracana đã kết thúc, đội tuyển Argentina đã giành chức vô địch Copa America sau khi đánh bại Brazil.

Giờ đây, chúng ta lại khát khao chiến thắng một lần nữa. Đội tuyển Argentina muốn trở thành nhà vô địch thế giới. Chúng ta có thể nhìn thấy Maradona từ trên thiên đường. Ông ấy luôn cổ vũ cho Messi".

Động thái ấn tượng trên của cậu cả nhà Messi nhận được rất nhiều những lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người đều có chung nhận xét Thiago rất ấm áp và chững chạc.

Có thể nói, 3 chàng quý tử nhà Messi đã được giáo dục rất cẩn thận. Nhờ đó, các cậu nhóc nhận được tình yêu mến đặc biệt từ người hâm mộ trên khắp thế giới.

Khoảnh khắc tình nhất World Cup 2022: Messi hạnh phúc ôm vợ và cúp vàng thế giới vào lòng

Thùy Anh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm