22h30 ngày 22/8, Dortmund - Leverkusen: Ngày Ballack trở lại

22/08/2010 10:30 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Hôm giữa tuần, Ballack đã đá trận chính thức đầu tiên kể từ khi trở lại Leverkusen, khi vào sân thay người trong trận thắng Tavriya Simferopol ở Europa League. Thậm chí, chính anh là người ấn định tỷ số từ chấm phạt đền vào phút bù giờ. Nhưng trận gặp Dortmund hẳn sẽ đem lại cho Ballack nhiều cảm xúc bồi hồi hơn nữa, bởi đây là lần đầu tiên anh trở lại với Bundesliga sau 4 năm, kể từ ngày rời Bayern sang Chelsea.


Ballack sẽ đánh đấu ngày trở lại Đức bằng trận gặp Dortmund- Ảnh: Reuters

Không những thế, trận đấu với Dortmund sẽ còn gợi lại thêm cho Ballack những kỷ niệm còn xa hơn nữa. Trước khi đến Bayern thì Ballack đã có 3 mùa giải gắn bó với Leverkusen. Nhưng mùa giải cuối cùng của anh với đội bóng này (2001-2002) đã kết thúc cay đắng khi Leverkusen về nhì ở cả ba giải đấu, trong đó, tại Bundesliga thì họ đã mất chức vô địch vào chính tay Dortmund.


Thế nên, sẽ là rất ý nghĩa nếu như Ballack đánh dấu sự trở lại của mình trong màu áo Leverkusen bằng một chiến thắng trước Dortmund. Và càng ý nghĩa hơn nữa nếu như nhờ đó, Ballack sẽ có cơ hội trở lại đội tuyển Đức để chuẩn bị cho Euro 2012. Tự đánh giá về 46 phút xuất hiện trên sân ở trận gặp Tavriya hôm giữa tuần, Ballack nói rằng anh hài lòng với phong độ của mình.

Mùa này, nếu như Ballack là bản hợp đồng lớn nhất của Leverkusen thì tân binh đáng chú ý nhất của Dortmund là Vua phá lưới giải Ba Lan mùa 2007-2008 Robert Lewandowski. Thực ra, với một đội bóng đang có vấn đề về tài chính như Dortmund thì việc giữ lại được các trụ cột như bộ đôi trung vệ trẻ tài năng Mats Hummels và Neven Subotic cùng chân sút xuất sắc Lucas Barrios đã là một thành công lớn.

Còn Leverkusen, với sự trở lại của Renato Augusto, Simon Rolfes hay Patrick Helmes, lực lượng của đội bóng này cũng không kém chút nào. Tối nay Helmes sẽ không thể ra sân nhưng HLV Jupp Heynckes của Leverkusen cũng chẳng phải quá lo bởi chân sút Eren Derdiyok, người mùa trước đã chơi thay Helmes khá ấn tượng, luôn sẵn sàng đóng thế.

Trong thời gian qua, hai đội đều có phong độ khá tốt, đạt được những kết quả khả quan. Ở vòng 1 cúp Quốc gia, Leverkusen đã tạo nên một cơn mưa bàn thắng khi trút đến 11 bàn vào lưới đội hạng 5 Pirmasens. Dortmund cũng ghi tên vào vòng 2 cúp Quốc gia Đức với trận thắng Wacker Burghausen 3-0. Còn ở trận lượt đi play-off Europa League, cả hai đội đều đặt một chân vào vòng trong. Dortmund thắng Qarabag Agdam của Arzebaijan 4-0, Barrios và tân binh Kagawa mỗi người lập 1 cú đúp, còn Leverkusen hạ SC Tavriya Simferopol của Ukraina 3-0, trong đó Kadlec góp 2 bàn.

Mùa giải trước Dortmund và Leverkusen đã thi đấu khá ấn tượng, với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ nhưng vẫn giành được một suất dự cúp châu Âu. Sau một năm chinh chiến, những tài năng trẻ của hai đội đã trưởng thành, cứng cáp hơn rất nhiều. Có thể hai đội bóng này chưa đủ sức để đạt được những thành tích cao ở đấu trường châu Âu như trước đây (Dortmund vô địch Champions League năm 1997 còn Leverkusen vào chung kết năm 2002) nhưng với việc chơi tốt mà không phải đầu tư quá nhiều, họ đang cho thấy một cách làm bóng đá khá hiệu quả và bền vững. Một sự khởi đầu tốt sẽ chứng minh rằng hai đội đang đi những bước vững chắc trên con đường trở lại làm đối trọng của Bayern ở giải quốc nội.

Dự đoán: 1-1

Lực lượng

Dortmund: vắng Dede, Blaszczykowski (chấn thương), Zidan (đang tập thể lực).

Leverkusen: vắng Hyppia, Helmes (chấn thương), Rolfes (đang tập thể lực).

Đội hình dự kiến

Dortmund: Weidenfeller - Piszczek, Subotic, Hummels, Schmelzer - Sahin, Kehl - K. Goetze, Kagawa, K. Grosskreutz - Barrios.

Leverkusen: Adler - Schwaab, M. Friedrich, Reinartz, Kadlec - Vidal, L.Bender - Renato Augusto, Sam - Kiessling, Derdiyok.


T.K.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm