22h00 ngày 22/4,Liverpool - West Brom: Chờ Chelsea ở Wembley

22/04/2012 13:13 GMT+7 | Liverpool

*Tỷ số lượt đi: 2-0

(TT&VH)- Dù còn lại 4 vòng đấu, mùa giải coi như đã kết thúc với cả Liverpool và West Brom. Mục tiêu dự Champions League đã ở ngoài tầm với đội chủ sân Anfield trong khi với đội khách, suất trụ hạng đã đảm bảo nhờ 42 điểm và vị trí thứ 13.

>>>Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Tuy nhiên, cả hai HLV Kenny Dalglish và Roy Hodgson vẫn còn những mục tiêu khác cho cuộc đọ sức này. Mùa trước, Hodgson đã bị sa thải một cách cay đắng ở Anfield sau chuỗi dài những trận thất vọng và sẽ không có cuộc báo thù nào ngọt ngào hơn nếu ông có thể rời sân bóng đó tối nay với một chiến thắng.

Về phần Dalglish, phần còn lại của mùa giải sẽ là sự chuẩn bị quan trọng cho những tham vọng vào sang năm, khi hy vọng kết thúc hơn hai thập kỷ chờ đợi ở Premier League đang ngày càng tỏ ra mờ mịt. Dẫu sao, Liverpool cũng đã có những dấu hiệu tích cực gần đây. Sau 3 thất bại liên tiếp trước QPR, Wigan và Newcastle, đội bóng áo đỏ đã có 2 chiến thắng liền, trước Blackburn ở Premier League và Everton ở bán kết Cúp FA.

Trong cả 2 trận đó, chân sút trị giá 35 triệu bảng của Dalglish, Andy Carroll, đều ghi những bàn quyết định ở các phút cuối cùng. Còn quá sớm để cho rằng Carroll đã tìm lại được phong độ và hiệu suất như khi còn khoác áo Newcastle, nhưng nếu tiếp tục ghi bàn, sự tự tin sẽ trở lại và ở tuổi 22, anh chắc chắn còn nhiều điều đáng trông đợi ở mùa giải tới.

Không có gì lạ nếu tối nay Carroll được đá chính bởi lẽ những đối thủ như West Brom trên sân nhà là lý tưởng để Dalglish có thể giúp chân sút đắt giá của ông xây dựng lòng tin. Thêm vào đó, sự kết hợp Carroll-Luis Suarez trong 2 trận gần đây của Liverpool cũng rất hứa hẹn. Trên lý thuyết, hai chân sút này, một người cao to, thiên về bóng bổng, đầy sức mạnh, người kia nhanh nhẹn, thông minh và kỹ thuật, sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho nhau, nhưng điều đó chỉ có thể đạt được khi họ được chơi cặp với nhau thường xuyên hơn.

Khó thể cho rằng Liverpool thực sự hồi sinh sau chuỗi 6/7 trận thất bại trước 2 chiến thắng gần đây, nhưng tình hình đã trở nên sáng sủa hơn, nhất là sau khi họ giành quyền vào chung kết Cúp FA gặp Chelsea. Tạm thời, những đám mây mù đã tan bớt ở Anfield.

Tuy nhiên tối nay, những ký ức u ám sẽ trở về cùng Hodgson, không chỉ bởi giai đoạn ông dẫn dắt Liverpool là một thảm họa với đội bóng áo đỏ, mà kể cả sau khi đã ra đi, HLV người Anh vẫn mang đến vận rủi cho đội bóng cũ. Hodgson đã có 2 mùa giải thành công liên tiếp với West Brom, như một cách nói rằng không phải ông không giỏi, mà bởi Liverpool là một đội bóng tồi. Tính ra, đội bóng của Hodgson đã có nhiều chiến thắng trên sân khách mùa này (6) hơn cả số trận thắng ở Anfield của đội bóng áo đỏ.

Rất khó đoán chúng ta sẽ được thấy Liverpool nào vào tối Chủ nhật, khi các cầu thủ của Dalglish thăng giáng thất thường từ chỗ thua Wigan trên sân nhà đến giành quyền vào chung kết Cúp FA một cách đầy tự tin. Dẫu sao, với West Brom không còn nhiều động lực và Carroll đang khát khao tiếp tục khẳng định mình, cơ hội của Liverpool vẫn là nhiều hơn.

Dự đoán: 2-1

T.T


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm