21h00 ngày 2/8, Arsenal - Chelsea: Vì danh dự, Arsenal phải thắng!

02/08/2015 05:54 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Community Shield (Siêu Cúp Anh) vốn là một trận đấu kiểu “giao hữu chính thức”, các đội bóng thường xem đây là cơ hội dượt tập cho mùa giải mới hơn là quyết tâm giành danh hiệu. Nhưng khi Chelsea đối đầu với Arsenal, câu chuyện lại khác.

Tính chất của một trận derby không phải là lí do khiến cuộc đối đầu này trở nên căng thẳng. Lí do là bởi ở London có... quá nhiều đội bóng, và tính kình địch không nặng nề như những trận derby Manchester hay Merseyside. Chính 2 nhà cầm quân mới là nguyên nhân để chúng ta có thể khẳng định trận Community Shield sẽ diễn ra không khoan nhượng.

Đá cho... bõ ghét

Arsene Wenger và Jose Mourinho là 2 con người đối lập, và có lẽ vì thế mà họ không ưa nhau. Arsene Wenger như biệt danh “giáo sư” là 1 người khá điềm đạm, kể cả khi tham gia các cuộc đấu khẩu, cách đối đáp của ông cũng có phần nhẹ nhàng. Jose Mourinho, trái lại, là 1 HLV rất cá tính và thích sự chú ý. Ông không ngần ngại lên mặt báo đả kích các đối thủ với những lời lẽ mỉa mai rất chua cay, và nụ cười nhếch mép đã thành thương hiệu.

Jose Mourinho lại rất thích “chọc” Arsene Wenger. Là một người đi đến đâu có danh hiệu đến đấy, ông coi Arsenal và Wenger là kẻ thất bại, bao nhiêu năm trời trắng tay. Khi Arsenal giành được 2 Cúp FA, Mourinho lại “đá xoáy” kiểu khác, cho rằng Arsenal bỏ tiền ra chiêu mộ những cầu thủ nổi tiếng để mang về danh hiệu, đánh thẳng vào niềm tự hào của Wenger vốn nổi tiếng phát hiện ra những cầu thủ trẻ.

Wenger tất nhiên không vừa, đáp trả lại ngay, ám chỉ rằng Mourinho không cần dạy Arsenal cách tiêu tiền, và ông cũng chẳng cần quan tâm đến ý kiến của người khác.

Wenger có thể không chịu thua khi đấu khẩu, nhưng trên sân cỏ, ông vẫn chưa thể làm cho Mourinho phải im lặng. Thành tích đối đầu của Wenger trước Mourinho là rất tệ: hòa 6 và thua 7 trong 13 lần chạm trán. Mùa trước, Arsenal không thể khuất phục được những nhà vô địch, thua 0-2 ở Stamford Bridge và bất lực chịu cầm hòa 0-0 trên sân nhà. Arsenal đá đẹp, quyến rũ, nhưng cứ gặp Chelsea thực dụng là “tắt điện”.

Trong cuộc họp báo trước trận Siêu Cúp Anh đêm nay, Mourinho lại mỉa mai Wenger. Đại ý là ông sợ gặp Tony Pulis, HLV đã 2 lần đánh bại Chelsea của ông khi dẫn dắt Crystal Palace và West Brom, hơn là Wenger. Ông bảo Wenger cần phải chịu khó “suy nghĩ vì sao bao năm không thắng nổi” Chelsea của ông.

Có thể Wenger thừa biết đây chỉ là đòn tâm lý chiến của Mourinho. Nhưng CĐV Arsenal có lẽ cảm nhận được rằng danh dự của đội bóng và HLV đáng tôn kính của mình đã bị xúc phạm.


Có Cech, Arsenal sẽ thắng?

Mourinho không sợ Wenger, bởi ông đã quá nhiều lần “bắt thóp” vị đồng nghiệp. Người mà ông sợ nhất trong đội hình của Arsenal, chính là cậu học trò cũ Petr Cech. Mourinho quá hiểu khả năng của Cech, chính ông là người đã đưa Cech lên đỉnh cao và cùng anh giành nhiều danh hiệu. Ông không hề muốn bán Cech cho Arsenal, bởi không muốn tiếp tay cho đối thủ, nhưng cũng đành chịu khi thủ môn người CH Czech muốn được tiếp tục sinh sống ở London, và Arsenal có thể giúp anh được bắt chính và thi đấu đỉnh cao.

Hàng công của Chelsea sẽ phải tìm cách đánh bại được Cech nếu muốn giành chiến thắng. Những Diego Costa, Eden Hazard, Willian, Oscar đã quá hiểu người đồng đội cũ, nhưng trong một cuộc chiến thực sự, không dám chắc những gì họ biết về anh trên sân tập có đủ để đánh bại Cech hay không. Arsenal bao năm nay “chết” ở vị trí thủ môn, giờ có Cech họ sẽ chẳng có gì phải ngại Chelsea cả.

Trận đấu có lẽ sẽ diễn ra với kịch bản không có gì mới: Arsenal nắm thế chủ động và sẽ tấn công, trong khi Chelsea lùi sâu và chờ đợi cơ hội hạ gục đối thủ từ những pha phản công. Wenger biết rõ hàng thủ của Chelsea mạnh thế nào, và ông cần chờ đợi những ngôi sao như Alexis Sanchez, Mesut Oezil hay Theo Walcott tiếp tục duy trì phong độ xuất sắc như trong những trận giao hữu đầu mùa mới mong bắn phá được chiếc “xe bus” của Chelsea.

Tất nhiên, kết quả trận đấu này không đảm bảo thành bại của cả mùa giải, nhưng khi mà cả 2 đều quyết tâm đánh bại đối thủ và đưa ra lời tuyên bố về tham vọng của mình, trận đấu sẽ hứa hẹn rất căng thẳng và hấp dẫn.

Dự đoán: 2-1

62,5 Cùng với Man United, Arsenal là đội bóng có tỉ lệ chiến thắng ở các trận Community Shield cao nhất, với 5 chiến thắng trong 8 lần tham dự, đạt tỉ lệ 62,5%.

2,91 Các trận Community Shield kể từ kỷ nguyên Premier League có tỉ lệ bàn thắng khá cao, trung bình 2,91 bàn/trận.

15 Kể từ khi Premier League ra đời, trong 21 trận Community Shield, các đội giành Premier League đã chiến thắng 15 lần, trong khi các đội giành Cúp FA chỉ 6 lần chiến thắng.


Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm