2 vụ nổ bom tại một nhà thờ ở Philippines, 8 người chết

27/01/2019 14:35 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Tân Hoa xã, quân đội Philippines thông báo ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong 2 vụ nổ bom tại một nhà thờ ở miền Tây Nam Philippines sáng 27/1.

Đoàn khách Việt gặp nổ bom ở Ai Cập được cam kết thực hiện bảo hiểm thỏa đáng

Đoàn khách Việt gặp nổ bom ở Ai Cập được cam kết thực hiện bảo hiểm thỏa đáng

Liên quan đến vụ đoàn khách Việt Nam trong vụ nổ bom ở Ai Cập, tối 30/12, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho biết: Công ty đã làm việc với đối tác công ty bảo hiểm.

Thông tin ban đầu cho biết 2 vụ nổ xảy ra đồng thời tại nhà thờ Thiên chúa giáo Jolo ở thành phố Jolo (Giô-lô), tỉnh Sulu (Xu-lu), vào thời điểm nhiều tín đồ đến dự buổi lễ sáng Chủ nhật vào lúc 8 giờ (theo giờ địa phương). Hầu hết nạn nhân là tín đồ Thiên chúa giáo. Hiện lực lượng an ninh Philippines đang điều tra vụ việc. Số nạn nhân thương vong có thể sẽ còn tăng.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Philippines phong tỏa hiện trường sau sự cố. Ảnh: RT

Trong khi đó, hãng tin Pháp AFP đưa tin ít nhất 7 người thiệt mạng, trong đó có 5 binh sĩ và 2 dân thường, và 35 người bị thương trong 2 vụ nổ tại nhà thờ nói trên. AFP dẫn lời một người phát ngôn quân đội tại khu vực trên khẳng định "chắc chắn động cơ là khủng bố". 

Hai vụ đánh bom nói trên xảy ra vài ngày sau khi nhiều tỉnh thành trên cả nước Philippines phê chuẩn Luật Bangsamoro - một đạo luật mới mở đường cho việc thiết lập một vùng tự trị rộng lớn hơn cho người Hồi giáo Philippines tại Mindanao (Min-đa-nao) - thành trì của phiến quân Hồi giáo.

Việc phê chuẩn đạo luật này được kỳ vọng sẽ mang lại hòa bình và phát triển cho khu vực miền Nam Philippines sau nhiều thập kỷ xung đột khiến hàng nghìn người thiệt mạng và khiến vùng đất này đói nghèo. Tuy nhiên, chính quyền tỉnh Sulu, trong đó có thành phố Jolo đã bác bỏ đạo luật trên trong một cuộc trưng cầu ý dân hôm 21/1. Trong khi đó, Ủy ban bầu cử Philippines khẳng định đạo luật trên đã được phê chuẩn sau khi nhận được 1,5 triệu phiếu ủng hộ của cử tri.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm