2 thứ trưởng trong danh sách 644 giáo sư và phó giáo sư năm 2014

04/02/2015 15:08 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 4/2, Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh cho 644 giáo sư, phó giáo sư năm 2014 đã được tổ chức trang trọng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước Phạm Vũ Luận cùng các tân giáo sư, phó giáo sư và gia đình, bạn bè đã dự lễ.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã gửi lời chúc mừng tới các tân giáo sư, phó giáo sư được công nhận năm 2014. Những năm gần đây, số giáo sư và phó giáo sư được công nhận không ngừng trẻ hóa. Ngày càng có nhiều nhà giáo, nhà khoa học và các tác giả có các công trình nghiên cứu có giá trị đối với sự phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ quốc phòng - an ninh của đất nước và có uy tín trên trường quốc tế. Nhiều kết quả đã được ứng dụng một cách có hiệu quả trong thực tế. Các giáo sư, phó giáo sư chính là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ tri thức cho đất nước, góp phần xây dựng nên một thế hệ trẻ say mê học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận trao Giấy chứng nhận và tặng hoa cho tân Giáo sư trẻ nhất Việt Nam là ông Phan Thanh Sơn Nam, ngành Hóa học – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Theo Tổng Thư ký Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước Trần Văn Nhung, năm 2014, có 822 nhà giáo nộp hồ sơ đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã bỏ phiếu công nhận 59 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (đạt 93,65%) và 585 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư (đạt 99,83%).

Năm 2014, số giáo sư, phó giáo sư tăng so với năm 2013 là 73 người, cùng với đó giới chuyên môn cao cũng nhìn nhận rằng số ứng viên có công bố khoa học quốc tế tăng lên, nhất là ở những ngành về khoa học tự nhiên, công nghệ và y học. Trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh), số giờ dạy, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin cũng tăng lên đáng kể. Nguyên nhân là những năm gần đây, các tiêu chuẩn về chất lượng khoa học và đào tạo đối với các ứng viên giáo sư, phó giáo sư được nâng cao thêm một bước, theo yêu cầu của chính đất nước và để sớm đạt chuẩn mực ASEAN và thế giới nhưng tránh nóng vội, chủ quan. Cụ thể là đánh giá cao các bài báo khoa học đích thực được đăng trên các tạp chí khoa học có uy tín quốc gia và quốc tế như SCI, SCIE, SSCI, ISI…; quan tâm đến các chỉ số IF, H; kiểm tra chất lượng và phân biệt các sách chuyên khảo, giáo trình và tham khảo, năng lực ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh, được yêu cầu cao hơn để hội nhập quốc tế, tăng số giờ giảng đối với giảng viên thỉnh giảng…

Năm nay, người trẻ nhất được công nhận chức danh giáo sư là giảng viên Phan Thanh Sơn Nam, 37 tuổi, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; người lớn tuổi nhất được công nhận chức danh giáo sư là ông Lê Ngọc Canh, 81 tuổi, nguyên giảng viên Trường đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Năm nay, giáo sư trẻ nhất và cao tuổi nhất được phong tặng lần này cũng là giáo sư trẻ nhất, cao tuổi nhất trong 38 năm qua (từ năm 1974 – 2014). Một điều đặc biệt của năm nay là có 2 tân giáo sư đang giữ chức vụ thứ trưởng là: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến (Anh hùng lao động, Nhà giáo ưu tú) và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bùi Cách Tuyến (Nhà giáo ưu tú, nguyên hiệu trưởng trường đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh).

Ngọc Anh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm