“Đau đầu” hàng công M.U: Welbeck, Chicharito hay Berbatov?

10/02/2012 19:23 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) – Với việc Chichario và Berbatov không có được phong độ cao nhất trong khi Welbeck chưa đủ kinh nghiệm để chiếm trọn niềm tin từ Sir Alex, việc chọn đối tác cho Rooney trên hàng công không phải là một bài toán dễ giải khi M.U bước vào trận chiến quan trọng với Liverpool.

Liverpool chào đón sự trở lại của Luis Suarez, điều đó cũng có nghĩa hàng công của họ sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đội bóng của Kenny Dalglish sẽ hành quân tới Old Trafford với tham vọng kéo sập “Nhà hát của những giấc mơ”. Để chặn đứng tham vọng này, “Quỷ đỏ” cần phải tạo ra một đối trọng đủ lớn trên hàng công nhằm gây áp lực cho hậu tuyến của Liverpool. Nhưng vấn đề ở chỗ, ngoài Rooney chắc suất trên hàng công, việc chọn ai đá cặp với tiền đạo số 10 này sẽ là một bài toán không hề dễ dàng cho Sir Alex. 


Chicharito và Welbeck, một trong hai tiền đạo nhiều khả năng sẽ được đá chính - Ảnh Getty

Micheal Owen vẫn đang chấn thương, Macheda đã gửi đi “tu nghiệp” ở QPR nhưng M.U vẫn còn đó Berbatov, Welbeck và Chicharito. Nếu mùa trước, cái tên thường xuyên được chọn đá cặp với Rooney là “Hạt đậu nhỏ” thì ở thời điểm này, chưa có một ai trong số 3 chân sút này chiếm được sự tin tưởng tuyệt đối của Sir Alex Ferguson.

Dimitar Berbatov, người được dự đoán là phải rời sân Old Trafford ở đầu mùa giải, không thực sự có được sự ổn định về mặt phong độ. Tuy nhiên, có một thực tế là tiền đạo người Bulgaria lại rất có duyên với Liverpool. Sẽ khó một fan M.U nào có thể quên được cú hat-trick của anh vào mùa giải trước. Đỉnh cao của tiền đạo này chính là tình huống dùng đầu gối khống chế đường treo bóng của Nani trước khi tung ra cú tung móc đưa bóng găm thẳng vào mép trong xà ngang khung thành của Reina.

Khi Liverpool gặp M.U hồi tháng 1/2010 ở vòng 4 FA Cup, trong trận đấu đầu tiên dưới thời Kenny Dalglish, chính Berbatov là người đã kiếm về quả 11m để rồi sau đó Giggs thực hiện thành công giúp M.U có chiến thắng 1-0. Vấn đề của Berbatov lúc này chính là việc anh không có được phong độ cao nhất. Điều đó cũng lý giải vì sao Sir Alex đã không còn sử dụng tiền đạo người Bulgaria trong những trận đấu gần đây.

Khi Berbatov không duy trì được sự ổn định, Sir Alex đã chọn Chicharito. Nhưng như tiền đạo người Mexico thừa nhận rằng anh đang bị hàng thủ của đối phương bắt bài và không còn tạo ra được sự bất ngờ nữa. Lối chơi đơn giản của Chicharito đã không còn tính đột biến cao khi đối thủ đã biết rõ về anh. Thế nên, so với mùa trước, tiền đạo người Mexico đã không còn có được một vị trí thường xuyên trong đội hình xuất phát của M.U và anh chỉ thực sự tỏa sáng với vai trò của một “siêu dự bị”. Trong trận đấu với Liverpool ở Anfield lượt đi Premier League, Chicharito đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 nhưng đó là khi anh được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Trừ trận đấu với Bolton (Chicharito ghi 2 bàn trong chiến thắng 5-0), tiền đạo người Mexico vẫn chưa tìm lại được bản năng sát thủ của anh như mùa giải năm ngoái.

Cái tên được nhắc đến nhiều ở M.U trong mùa giải năm nay là Welbeck. Tiền đạo 21 tuổi này đã ghi đậm dấu ấn trong mùa giải mà anh tìm được tiếng nói trong đội một của M.U. Sức trẻ, lối chơi bóng nhiệt huyết và khả năng gây đột biến cao cùng 10 bàn thắng trên mọi mặt trận cho thấy Welbeck đã sẵn sàng để tạo ra một cặp tấn công hoàn hảo với Rooney. Nhưng điều mà chân sút trẻ này còn thiếu chính là yếu tố kinh nghiệm. Thế nhưng, nếu Sir Alex cần một nhân tố gây đột biến, người có thể tạo ra được một chiếc cầu nối với Rooney thì có thể Welbeck là người sẽ được chọn.

Hằng Thu

Cặp tấn công          Đá chính cùng nhau    Số bàn thắng     Số lần kiến tạo

Rooney/Welbeck       10                            16                       5

Rooney/Hernandez     7                               9                        1

Berbatov/Hernandez   4                               7                        1

Welbeck/Hernandez    1                              0                        1


           

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm