HN.T&T và tháng 3 giông tố

23/02/2011 10:31 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trận thua trước SHB.ĐN ở vòng 3 Eximbank V-League 2011 vừa qua đã chỉ ra ít nhất 2 nhược điểm của HN.T&T. Nền tảng thể lực của đội bóng Thủ đô không phải là tốt, khi họ liên tục bị đối phương quần cho tơi tả vào những phút cuối trận. Bên cạnh đó, lực lượng của HN.T&T cũng không quá hùng hậu, bởi vào thời điểm HLV Phan Thanh Hùng cần tìm kiếm một sự đột biến nào đó về con người và lối chơi từ băng ghế dự bị, ông chỉ có trong tay  2 hoặc 3 sự lựa chọn đáp ứng được yêu cầu.

3 điểm mất đi cùng với sự tự tin có phần bị lung lay. Vậy mà trong thời điểm không phải là hoàn hảo nhất về tinh thần và lực lượng này, thày trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu dầy đặc và ẩn chứa rất nhiều hiểm họa đối với tham vọng bảo vệ ngôi vương của họ.

Vào thứ Sáu tuần này (25/02), đội bóng Thủ đô sẽ phải đá trận đấu thuộc vòng 4 Eximbank V-League 2011 trên sân Thanh Hóa, vốn vẫn được xem là nơi là nơi “đi dễ khó về”.

Sau đó 5 ngày, HN.T&T sẽ thi đấu trận đầu tiên trong khuôn khổ bảng G, AFC Cup 2011 trên sân của đối thủ rất mạnh Muang Thong United (Thái Lan). Đây là một cái tên không xa lạ với “gia đình T&T” bởi năm ngoái chính đối thủ này đã đè bẹp SHB.ĐN ngay tại sân Chi Lăng với tỷ số 3-0 ở vòng sơ loại AFC Champions League 2010.

Để “sống sót” qua tháng 3 khắc nghiệt, HN.T&T (áo trắng) phải nhờ sự trợ giúp rất nhiều của thần may mắn

Chuyến hành quân tới Thái Lan của thày trò HLV Phan Thanh Hùng hứa hẹn sẽ có rất nhiều khó khăn, bất trắc. Nhưng điều đó có lẽ không nguy hiểm bằng những “cạm bẫy” mà các đối thủ ở V-League đang rung đùi ngồi chờ họ ở nhà.

Cả 3 trận trên sân khách của HN.T&T trong tháng 3 đều diễn ra trước các đối thủ rất khó chơi và chắc chắn sẽ chơi hết vốn. Đầu tiên trong số đó, phải nhắc tới HA.GL (08/03). Chưa ai quên, dù chỉ là trận đấu vô thưởng vô phạt ở vòng cuối cùng mùa giải trước, nhưng đội bóng phố Núi đã nện cho đội bóng Thủ đô nhừ tử thế nào. Bên cạnh đó, trận đấu với TĐCS.ĐT (26/03) sẽ là thử thách thực sự với nền tảng thể lực vốn không phải là tốt của các học trò HLV Phan Thanh Hùng. Còn chuyến hành quân tới sân Bình Dương (31/03) không khác gì việc vào hang cọp.

Cơ hội kiếm điểm của HN.T&T sẽ là 2 trận đấu trên sân nhà trước những đối thủ không phải là quá mạnh ĐT.LA (12/03) và V.NB (20/03). Xen kẽ 2 trận đấu này, đội bóng Thủ đô còn có cơ hội đánh bóng hình ảnh của mình trên đấu trường châu lục và kiếm tiền thưởng khi chỉ phải đón tiếp đối thủ khiếm tốn Victory SC đến từ Maldives (16/03).

Tóm lại, trong tháng 3, HN.T&T sẽ đá tất cả 7 trận, gần gấp đôi các đội bóng khác tại V-League. Song song với mật độ thi đấu trung bình 4 ngày/trận, thày trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ liên tục phải di chuyển cả trong và ngoài nước. Đây là tháng cao điểm nhất trong lịch trình thi đấu của họ ở mùa giải 2011. Bởi sang tháng 4 và tháng 5, tuy vẫn còn phải thi đấu tại vòng bảng AFC Cup nhưng mật độ giữa các trận đấu ở sân chơi này với V-League không còn quá dày đặc như vậy nữa.

Bây giờ thì ngoài các giá trị chuyên môn và hô quyết tâm, HN.T&T sẽ còn phải cầu mong may mắn sẽ không ngoảnh mặt với họ, giống như phần nào đó trong trận thua SHB.ĐN vừa qua.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm