ĐT Anh: Hai câu hỏi Barry và Gerrard

29/05/2010 08:52 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH cuối tuần) - Bản fax danh sách chính thức 23 tuyển thủ từ nước Anh gửi đến FIFA chắc chắn sẽ vào loại chót trong ngày “chốt hạ” 1/6. Bởi Fabio Capello vẫn đang hồi hộp chờ đến phút cuối mới quyết định về Gareth Barry. Tại sao, một tiền vệ vừa trải qua mùa giải “thường thường bậc trung” cùng Man.City lại quan trọng đến vậy?

Capello đã chỉ rõ: “Cậu ấy luôn được tôi lựa chọn”. Trong 23 trận Capello dẫn dắt Tam Sư, Barry mới chỉ 3 lần vắng mặt. Tiền vệ 29 tuổi này hiểu rõ ông thầy muốn gì, nhuần nhuyễn với vai trò lá chắn cùng Frank Lampard trong sơ đồ 4-2-3-1 yêu thích của Capello.Cả hai chiến thắng quan trọng nhất của Capello ở vòng loại đều được thực hiện với mô hình trên. Capello cũng đã xác nhận sẽ mang đến World Cup sơ đồ quen thuộc đó.

 Gareth Barry luôn là dấu hỏi lớn với Tam sư, ảnh Getty
Nhưng Barry giờ chạy cũng chưa được, liệu có mạo hiểm không khi mang một “thương binh” như vậy đến Nam Phi? Và kể cả trong trường hợp Barry có thể thi đấu thì lại nổi lên câu hỏi khác về Steven Gerrard.

Thực ra kể từ khi Gerrard trình làng ĐT Anh 10 năm trước cho đến giờ, giới chuyên môn vẫn luôn thắc mắc về anh. Ai cũng thấy Gerrard là một thủ lĩnh không thể thiếu của Liverpool. Song ở ĐTQG, một Gerrard “thực sự” vẫn không rõ ràng. Trước đây, dưới thời Sven Eriksson luôn có nhiều tranh luận Gerrard Lampard trong sơ đồ 4-4-2 truyền thống. Còn với Capello, vai trò cho Gerrard càng “bí ẩn” hơn. Lấy ví dụ như trong trận giao hữu mới đây với Mexico, Gerrard xuất phát như là một tiền vệ trái, chơi không mấy hiệu quả. Nhưng sang hiệp 2, khi được điều chỉnh vào trám chỗ vốn quen thuộc của Barry, Gerrard bùng nổ và chơi rất hay.

Vậy thì phải chăng, nếu Barry không kịp bình phục, Gerrard chính là sự thay thế hợp lý nhất khi Michael Carrick mờ nhạt còn James Milner, Tom Huddlestone và Scott Parker non nớt kinh nghiệm? Nhưng nếu vậy, ĐT Anh sẽ mất đi sự sáng tạo từ Gerrard bởi vị trí tiền vệ trụ đó mang tính phòng ngự nhiều hơn. Chính Capello từng tỏ ý muốn đẩy Gerrard lên cao hơn, đóng vai trò trọng tâm hỗ trợ cho Wayne Rooney. Tuy nhiên, trong trường hợp như vậy sẽ phải hy sinh Peter Crouch, chân sút rất “mắn” bàn trong màu áo ĐT Anh.

Kịch bản đẹp nhất là Barry cùng Lampard tạo thành lưới chắn trước hàng phòng ngự, còn Gerrard đá bên cánh trái và được giao phạm vi tự do hơn, có thể dịch chuyển nhiều vào giữa để cùng Rooney, Crouch công phá khung thành đối phương. Song, đó là đẹp về tấn công, còn về phòng thủ sẽ là gánh nặng lớn cho Ashley Cole, mới bình phục chấn thương.

Chấn thương của Barry có thể không bị thổi phồng làm cả nước Anh hồi hộp như với trường hợp của David Beckham trước World Cup 2002 hay Rooney trước World Cup 2006. Nhưng đây đang thực sự là nỗi đau đầu lớn cho Capello. Về lý thuyết, Tam Sư có một “trái tim” – hàng tiền vệ đầy ắp hảo thủ. Song tìm ra công thức để nó hoạt động nhịp nhàng và hiệu quả nhất thì không dễ chút nào khi một chấn thương cũng đủ làm xáo trộn nặng nề.

Trung Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm