ĐT Anh trước ngày chốt danh sách: Bài test cuối cùng

24/05/2010 11:52 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trong hàng thế kỷ, những du khách kéo nhau đến các triền núi trên dãy Alps ở Trung Âu để tận hưởng không khí trong lành và không cần phải là một chuyên gia hàng đầu về bóng đá, người ta cũng biết rằng biết Capello muốn gì khi đưa các cầu thủ của ông đến Áo: họ cần hồi phục và ở trong tình trạng sung mãn nhất. Và tối nay sẽ là bài test cuối cùng trước khi chốt danh sách: Mexico

 Với Capello, các trận giao hữu vẫn có nhiều ý nghĩa, ảnh Getty
“Nhờ” có John Terry, và một giai đoạn rảnh rỗi không có trận đấu nào, Capello đã phải dành nhiều thời gian để giải quyết các khủng hoảng ngoài sân cỏ hơn là tập trung cho chuyên môn kể từ khi vòng loại World Cup kết thúc đến giờ. Đó là chưa kể những buổi ăn tối vì mục đích từ thiện, tham gia các sự kiện của LĐBĐ Anh FA và những cuộc trả lời phỏng vấn báo chí đã ngốn kha khá thời gian của ông.

Nhưng kể từ thứ tư tuần này, Capello đã có thể trở lại với cuộc sống mà ông thuộc về: ngày qua ngày theo dõi các cầu thủ tập luyện và yêu cầu họ chơi bóng hay hơn. Không còn những HLV ở các CLB dòm ngó và cạnh khóe ông nữa, khi mùa giải đã quá đi. Cuối cùng thì Wayne Rooney, Steven Gerrard, James Milner và tất cả những người còn lại đều đã là của một mình ông. Capello có thể giữ các cầu thủ của mình trong tối đa là 8 tuần lễ tới (nếu tuyển Anh vào đến chung kết World Cup), thời gian liên tục dài nhất mà ông gắn bó cùng một nhóm cầu thủ kể từ khi rời Real Madrid tháng 6/2007.

Trận đấu tối nay gặp Mexico sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc định hình chiến thuật và lên danh sách cuối cùng. “Đó sẽ là một trận đấu thật sự quan trọng vì đó là trận cuối cùng chúng tôi chơi ở Wembley trong mùa này, trước các CĐV nhà và chúng tôi muốn chiến thắng”, Capello nói. “Tôi cũng muốn biết rõ hơn tình trạng của một số cầu thủ, nhưng chiến thắng là ưu tiên số một. Vì thế, 11 người ra sân đầu tiên tối nay có thể không phải là những người đá chính, nhưng là những người phải thực sự giỏi”.

Xây dựng tinh thần chiến đấu, khát khao chiến thắng và mong muốn được đóng góp cho ĐTQG, đó là những ưu tiên hàng đầu của Capello lúc này. Ông không bao giờ coi các trận giao hữu chỉ là để thử nghiệm hoặc tập luyện. Kết quả luôn là điều quan trọng. Sẽ có cơ hội cho cả những người ngoài cuộc trước Mexico, nhưng chỉ ở mức độ vừa phải. 5 người trong danh sách sơ bộ 30 người của ông chưa bao giờ ra sân và HLV người Ý hẳn muốn thấy Adam Johnson, Jamie Carragher, Ledley King, Scott Parker và Michael Dawson thể hiện ra sao trước khi rút danh sách lại còn 23 người. Tuy nhiên, ở Wembley và cả trong trận gặp Nhật Bản tại Graz chủ nhật tuần sau, Capello có thể chỉ sử dụng Johnson, Carragher và King.

4-4-2 hay 4-2-3-1?

Sẽ có một cuổi kiểm tra nghiêm túc nơi hàng tiền vệ ĐT Anh. Trước hết là về Adam Johnson, người đã gây ấn tượng tốt trong các buổi tập và trong màu áo Manchester City. Sau đó là phải lựa chọn giữa Theo Walcott hoặc Aaron Lennon ở cánh phải. Quan trọng hơn hết là câu hỏi Capello sẽ thay đổi hàng tiền vệ ra sao nếu Gareth Barry phải vắng mặt vì chấn thương mắt cá. Tiến trình hồi phục của Barry sẽ chỉ rõ ràng trong ngày hôm nay. “Ngày 24/5 các bác sĩ sẽ kiểm tra anh ấy. Nếu anh ấy lành lặn, hoặc bác sĩ nói anh ấy có thể chơi trong một thời gian ngắn, có thể ngồi dự bị trong trận gặp Mỹ, anh ấy chắc chắn sẽ được gọi. Còn nếu không, tôi sẽ ra quyết định. Lúc đó sẽ là thời điểm quyết định chọn người thay thế Barry”, Capello nói.

Milner hiện là ứng cử viên sáng giá nhất nếu Capello tiếp tục sử dụng hệ thống 4-4-2 như ở vòng loại. Ngoài ra còn có Tom Huddlestone, Michael Carrick và Parker, theo thứ tự ưu tiên, cho vị trí đó. Không có Barry (và có thể ngay cả khi có Barry), ĐT Anh có thể thử nghiệm hệ thống mới với thêm 1 người ở hàng tiền vệ (Gerrard khoác áo số 10 trong sơ đồ 4-2-3-1) và Rooney vào vai tiền đạo duy nhất. Ngoài ra, Capello cũng đã thử nghiệm chơi với 3 trung vệ. “Tôi đã tiến hành một buổi tập thử vì chúng tôi chưa bao giờ chơi với ba trung vệ. Tại Irdning, chúng tôi có thời gian để chuẩn bị cho mọi thương án. Đó có thể là một giải pháp tình thế, trong những tình huống khó khăn, phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Thường thì tôi thích 4-4-2, nhưng khi còn ở Roma tôi đã chơi với ba trung vệ để thích nghi với tình hình nhân sự. Kết quả cũng rất tốt”.

Còn trên hàng công, Rooney là lựa chọn số một. Chấn thương với anh sẽ là một thảm họa thực sự, nhưng HLV người Ý vẫn muốn tiền đạo của M.U có mặt trong trận đấu tối nay. “Tôi không thể quấn các cầu thủ trong chăn bông”, Capello nói. “Và Rooney luôn muốn ra sân, thậm chí cả khi cậu ấy chấn thương”.

Những thử nghiệm ở hàng thủ

Cơ hội của Ledley King

Carragher và King đã là những lựa chọn số một ở hàng thủ khi Capello thử nghiệm trong các buổi tập ở Irdining. King đá cặp trung vệ với Rio Ferdinand trong khi Carragher, chứ không phải Glen Johnson, chơi bên cánh phải. Các cầu thủ của Chelsea và Portsmouth vẫn chưa tham gia trại huấn luyện do được phép nghỉ ngơi sau trận chung kết Cúp FA, và không ai sẽ ra sân trong trận gặp Mexico. John Terry là người đá cặp lý tưởng với Ferdinand, nhưng King sẽ là một lựa chọn cần thiết. Cả Matthew Upson nữa. Johnson thì có nguy cơ mất vị trí chính thức vào tay Carragher.

Joe Hart ngang hàng Robert Green

Phía trước khung thành, Joe Hart, người chỉ mới chơi 45 phút dưới thời Capello, sẽ có cơ hội và HLV người Ý đã khẳng định dù ông sử dụng họ với một mức độ rất khác nhau, cả Hart, Robert Green và David James có cơ hội như nhau để được bắt chính tại Nam Phi. “Joe Hart sẽ có cơ hội. Mỗi người (Hart và Green) sẽ chơi 45 phút. Chúng tôi đã tập rất nhiều với các thủ môn. Chúng tôi sẽ phải tập với quả bóng sử dụng ở World Cup, một quả bóng hoàn toàn khác… Tôi không có thủ môn số 1. Tôi có ba người cho cùng một vị trí”, Capello nói.
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm