19h15, ĐT Việt Nam - ĐT Qatar: Đá vì niềm tin

28/07/2011 09:30 GMT+7 | Các ĐTQG

* Lượt đi 0-3, VTV2 trực tiếp

(TT&VH) - Gần như không còn cơ hội lật ngược thế cờ trước ĐT Qatar vì cách biệt tỷ số quá lớn và cả những hạn chế về chuyên môn bị phơi bày ở trận lượt đi, nhưng không vì thế mà ĐT Việt Nam được phép buông xuôi ở trận đấu chiều nay, bởi thầy trò HLV Falko Goetz phải đá làm sao để người hâm mộ nhìn vào màn trình diễn của họ mà còn thấy niềm tin cho tương lai phía trước.

Gần 2 tháng cầm quân chưa phải là thời gian đủ dài để nói lên năng lực của một ông thầy, bởi người tiền nhiệm của HLV Goetz là HLV Henrique Calisto dù có ngót chục năm lăn lộn với bóng đá Việt Nam và cũng từng có kinh nghiệm dẫn dắt ĐT Việt Nam, mà hồi năm 2008 còn mất tới 12 trận đấu trong vòng 8 tháng mới được nếm trải chiến thắng đầu tiên cùng ĐT Việt Nam, thì việc HLV Goetz chưa khiến người ta yên lòng về chất lượng chuyên môn của ĐT Việt Nam cũng không có gì lạ.

Như phân tích của cựu tuyển thủ Trần Công Minh trên TT&VH số ra ngày hôm qua (27/7) rằng “tôi nghĩ sự chuyển giao giữa 2 thời kỳ, ý tôi là 2 HLV Calisto và Goetz thay đổi nhanh chóng và đột ngột quá, khiến cầu thủ chưa kịp thích nghi”, thế nên có thể coi ĐT Việt Nam hiện tại mới chỉ là “bản nháp” của HLV Goetz và tất cả hãy còn ở phía trước, mà có thể gần nhất sẽ là SEA Games 26 với ĐT Olympic Việt Nam vào cuối năm nay.


Chỉ cần ĐT Việt Nam cống hiến một trận đấu xem được trước ĐT Qatar cũng đủ khiến người hâm mộ hài lòng. Ảnh: Getty

Không phủ nhận được rằng HLV Goetz đã có những tính toán sai lầm trong trận lượt đi ở Al Sadd, khi ĐT Việt Nam dù nhập cuộc với ý đồ và đội hình thiên về phòng ngự, nhưng lại đá tấn công với tốc độ cực cao như thể không còn có ngày mai. Hay để đối chọi với lối chơi đầy cơ bắp của đội chủ nhà có thể hình thể lực vượt trội, HLV Goetz chỉ bố trí một mình Tài Em đảm trách vị trí tiền vệ phòng ngự ở giữa sân, thay vì sử dụng Tài Em-Minh Châu hoặc Tài Em-Duy Nam sẽ có độ an toàn cao hơn…

Thế nhưng, giờ không phải là lúc xoáy mãi vào những sai lầm ở Al Sadd. Quá khứ là điều chúng ta không thể thay đổi, tương lai thì không ai biết trước, vậy nên chỉ có hiện tại là quan trọng nhất. Điểm thuận lợi của HLV Goetz là ông không chịu áp lực bắt buộc phải đưa ĐT Việt Nam vượt qua vòng loại thứ 2 bằng mọi giá, nên chỉ cần một màn trình diễn ấn tượng trước ĐT Qatar tối nay cũng đủ để xua tan bầu không khí ngột ngạt đang vần vũ ở ĐT Việt Nam hiện nay.

Kể từ ngày tiếp nhiệm cương vị HLV trưởng ĐT Việt Nam, HLV Goetz gần như chỉ sử dụng sơ đồ 4-4-2, và chỉ ở trận lượt đi với ĐT Qatar ngày 23/7 vừa qua thì ông thầy này mới cho các học trò chuyển qua đội hình 4-5-1. Thế nhưng, nếu nhìn lại hành trình của Hertha Berlin giành hạng 4 chung cuộc tại Bundesliga dưới quyền HLV Goetz ở mùa giải 2004/2005 thì thấy 4-4-2 không phải là đội hình “tủ” của HLV Goetz.

Thay vào đó, HLV Goetz sử dụng đội hình rất đa dạng, chẳng hạn có lúc chỉ có 3 trung vệ với 3-3-3-1 nhưng phần lớn là 4-1-4-1, 4-1-4-1, 4-1-1-2-1-1, 4-1-3-1-1 hay 4-1-3-1-1. Điều đó cho thấy những gì mà HLV Goetz đang xây dựng ở ĐT Việt Nam hiện tại mới chỉ là giai đoạn khởi đầu, và mọi thứ đều có thể thay đổi trong tương lai.

Công bằng mà nói, sự ra đi của HLV Calisto tuy đột ngột và để lại ít nhiều nuối tiếc, nhưng xét cho cùng cũng là cần thiết, bởi ĐT Việt Nam của ông tại AFF Cup 2010 đã bộc lộ rõ sự cũ kỹ về cả lối chơi cũng như con người. Bây giờ chúng ta đang bắt đầu làm lại với một ông thầy mới, nên những va vấp, loạc choạc là không thể tránh khỏi, và do đó chúng ta nên dành nhiều thời gian và sự kiên nhẫn hơn cho HLV Goetz.

Dự đoán: 1-1

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm