Một ngày trước Cúp 1000 năm Thăng Long: Đợi chờ những sự trở lại

19/09/2010 13:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Không có tân binh nhưng vẫn có rất nhiều sự chờ đợi về những phát hiện mới của HLV Calisto ở Cup 1000 năm Thăng Long. Sự chờ đợi đó không dành cho Văn Quyến (đã chấn thương) mà nằm ở Văn Trương, Huy Hoàng.

Tử huyệt cánh trái

HLV Calisto từng nói, điều ông trăn trở nhất trước và sau AFF Cup với ĐTVN chính là vị trí hậu vệ cánh trái. Ở AFF Cup 2008, trong số 8 hậu vệ mà ông Calisto đăng ký, không có ai thuận chân trái. Sau rất nhiều thử nghiệm của HLV Calisto, cánh trái của hàng thủ được giao cho Quang Thanh đảm nhận, và dù hậu vệ của B.BD đã chơi khá tốt ở vị trí này, nhưng về lâu về dài thì hẳn đây không phải là một giải pháp lý tưởng.


Đấy còn chưa kể tới việc, mà bản thân HLV Calisto cũng phải thừa nhận, là: “Kéo được Quang Thanh sang trái để giải quyết vị trí hậu vệ trái thì cánh phải lại có vấn đề, bởi ở cánh này, không có ai chơi tốt hơn Quang Thanh”. Sau AFF Cup 2008, ông Calisto lại tiếp tục nhiều thử nghiệm cho vị trí này, nhưng tất thảy đều không mang lại cho ông sự hài lòng.



Sự trở lại của Huy Hoàng (phải) sẽ giúp HLV Calisto thêm yên tâm với chất lượng hàng thủ

Quá nhiều phương án đã được thí điểm thực hiện, nhưng chưa cho đáp án tốt, đó có lẽ là lý do khiến ông Calisto cho gọi Lê Văn Trương. Kể từ sau khi Đức Thắng giã từ sân cỏ, hầu hết các nhà chuyên môn đều thừa nhận Văn Trương là hậu vệ trái tốt nhất của bóng đá Việt Nam.

Không mạnh về thể lực nhưng di chuyển khôn ngoan, có kỹ thuật, thuận chân trái, Văn Trương từng làm nức lòng CĐV bằng những pha bóng dọc hành lang trái ở SEA Games 22 cách đây 7 năm. 5 năm bị treo giò, Trương vắng bóng ở ĐT, nhưng kể từ khi trở lại trong màu áo CLB (tháng 1/2009), cầu thủ gốc Huế thuộc nhóm những người chơi tốt nhất của HA.GL.


Với những dữ liệu ấy, rất nhiều niềm tin đang đặt vào HLV Calisto, rằng với cái tài khai thác tối đa điểm mạnh của học trò, ông sẽ làm hồi sinh Văn Trương và dùng anh để lấp đi tử huyệt bên hành lang trái.


Và cặp trung vệ thép


Không như Văn Trương, nhưng với việc thẳng thừng từ chối ĐTVN cách đây 2 năm, Huy Hoàng cũng được xem như là một sự trở lại đáng nhớ trong lần tập trung này. Khác với Quyến hay Trương, Huy Hoàng vẫn đóng góp đều đặn cho SLNA và vẫn được xem là một trong những cầu thủ nổi nhất của V-League. Lỳ lợm, xông xáo, lăn xả, tinh thần chiến đấu cao - những đặc điểm làm lên tên tuổi của Huy Hoàng vẫn chưa bị phai nhạt. Lý do đó cộng thêm việc Như Thành thổ lộ Huy Hoàng là người đá cặp thích hợp nhất, đã khiến ông Calisto gọi Hoàng trở lại, dù 2 năm trước ông từng tuyên bố sẽ loại vĩnh viễn anh. Chỉ sau vài ngày ở ĐTVN, Huy Hoàng với những cú tắc bóng đầy sức mạnh vẫn cho thấy anh đáng được trao cơ hội.


2 năm trước, Phước Tứ từng chơi rất hay bên cạnh Như Thành tại AFF Cup 2008. Nhưng Tứ đã vật lộn với chấn thương hơn một năm nay, lại hay bị đẩy lên đá tiền vệ ở LSTH, và đó là lý do khiến người ta nghi ngờ khả năng của anh ở thời điểm này.

Trước SEA Games 22, Như Thành - Huy Hoàng được xem là một cặp trời sinh. Như Thành phán đoán tình huống rất hay, biết nhắc nhở đồng đội. Huy Hoàng giỏi đeo bám, lăn xả và sẵn sàng lao vào điểm nóng, sẵn sàng dằn mặt đối phương. Nếu bộ đôi này tái hợp thành công, có lẽ HLV Calisto sẽ không còn lo lắng về vết đau của Phước Tứ, bởi khi ấy ĐTVN đã có một cặp trung vệ thép.

Khang Niên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm