Chuyển nhượng của Juventus: Amauri + Sissoko = Gilardino

23/12/2010 11:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Sau khi rút lui khỏi cuộc đua giành Cassano, Juventus đã chuyển hướng sang Gilardino cho mục tiêu tăng cường hàng tấn công. Một phương án đổi chác có quy mô đang được TGĐ Peppe Marotta âm thầm tiến hành trong kì chuyển nhượng mùa Đông tới.

* Đẩy hàng thừa, đón hàng “xịn”

Số cầu thủ đăng kí của Juventus ở mùa này lên con số 27 và sau gần nửa mùa giải Del Neri đã sử dụng tới 25 cầu thủ (trừ thủ môn trẻ Marco Costantino và Buffon, người vẫn đang dính chấn thương). Lý do Del Neri phải sử dụng tối đa số cầu thủ đăng kí là do có thời điểm Juventus bị tàn phá nặng nề từ cơn bão chấn thương. Hện tại trong thành phần của Juve đang có khá nhiều những món hàng thừa, điển hình như Salihamidzic, Grosso hay Legrotagllie. Hầu hết những cầu thủ này đã thuộc vào hàng "quá đát" với giá trị chuyển nhượng khá thấp. Song nếu đẩy họ đi, số tiền thu được sẽ không được bao nhiêu nên việc phía Juve quyết định giữ làm những phương án dự phòng khi cần thiết là một nước cờ hợp lý hơn cả. Để cân bằng lực lượng đồng thời hạn chế sự gia tăng của quỹ lương khổng lồ nhằm cấp tiền đầu tư vào những thương vụ mới, BLĐ Juve sẽ phải đẩy đi một số cầu thủ có giá trị nhưng không còn nằm trong kế hoạch của CLB.

Theo Gazzetta dello Sport, TGĐ Pepe Marotta đang đề xuất một kế hoạch chuyển nhượng khá táo bạo khi muốn dùng bộ đôi Amauri và Sissoko để đổi lấy chân sút số 1 của Fiorentina là Gilardino. Cách đây hơn 1 tháng , phía Juve đã ra tối hậu thư cho Amauri nhưng trong quãng thời gian cần phải thử thách, chân sút gốc Brazil lại dính chấn thương. Điều đó có nghĩa cơ hội ở lại sân Olimpico là rất thấp. Với Sissoko, người đã thất bại trong việc tìm kiếm một vị trí ở đội hình chính bởi phong độ quá ổn định của Melo, khả năng rời thành Turin trong tháng Một này cũng rất lớn. Cá nhân Sissoko cũng đã nhiều lần thể hiện sự "bằng mặt nhưng không bằng lòng", thậm chí còn suýt choảng nhau với Melo do phải ngồi dự bị quá lâu.

Juventus đang theo đuổi mục tiêu Gilardino- Ảnh Getty

TGĐ Marotta tỏ ra khá tự tin với kế hoạch chuyển nhượng này bởi trong thời điểm hiện tại, Fiorentina cũng đang cần phải tăng cường lực lượng sau cơn khủng hoảng kéo dài. Gilardino vẫn là chân sút chính của đội bóng áo tím nhưng với Amauri, một tiền đạo đã khẳng định được ở Serie A và Sissoko, một máy quét hiệu quả ở khu vực giữa sân, sự ổn định có thể trở lại với Fio. Hơn thế nữa, khi mất 1 mà lại thu về được 2 và đều là những cái tên có "số má", đội bóng thành Florence sẽ buộc phải suy nghĩ nghiêm túc về lời đề nghị khá hấp dẫn này.

* Tiếp tục chiến lược "Azzurri hóa"

Việc hỏi mua Gilardino một lần nữa lại cho thấy BLĐ Juventus vẫn đi theo chiến lược "Azzurri" hóa tối đa lực lượng. Kể từ khi tiến hành cuộc cách mạng thượng tầng, chủ tịch Agnelli và các cộng sự luôn hướng tới mục tiêu chuyển nhượng chủ yếu là những cầu thủ có quốc tịch Italia. Marco Motta, Aquilani, Quagliarella, Bonucci, Lanzafame, Pepe và Storari đã lần lượt cập bến trong mùa hè và ở mùa đông tới, chiến lược này sẽ không dừng lại. Sẽ có thêm khá nhiều những cầu thủ "made in Italia" gia nhập ngôi nhà chung Olimpico.

Hiện tại, ngoài mục tiêu số 1 Gilardino, đội bóng thành Turin cũng đang thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới một số cầu thủ khác. Trong trường hợp tiếp tục "trượt" vụ Gila, TGĐ Marotta đã sẵn sàng cho phương án chiêu mộ tiền đạo Pablo Osvaldo. Tiền đạo 24 tuổi mang hai quốc tịch Argentina và Italia hiện đang khoác áo Espanyol và thể hiện một phong độ khá ấn tượng ở nửa đầu mùa giải La Liga khi đã ghi tới 5 bàn trong 10 trận khoác áo đội bóng xứ Catalunya. Trong khi đó, ở một kế hoạch khác, Marotta cũng đã có những động thái "ướm hỏi" Sampdoria về việc hỏi mượn tiền vệ Poli. Nếu phía đối tác từ chối, Juve sẵn sàng đem Sissoko ra làm mồi nhử cho thương vụ này.

Thái Toàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm