Juventus hướng tới Mecrato mùa đông: Trọng điểm là hàng công

12/12/2010 10:43 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Ba tuần nữa thị trường chuyển nhượng mùa Đông sẽ mở cửa trở lại. Đó hứa hẹn sẽ là thời điểm bận rộn cho BLĐ Juventus, khi họ đã xác định phải “chiêu quân, mộ sĩ” để phục vụ cho tham vọng Scudetto.

Cần ít nhất một tiền đạo

Xét về mặt quân số, Juve là CLB chiêu binh rầm rộ nhất trong mùa hè vừa qua. Tính tổng cộng, Del Neri đưa về sân Olimpico 9 bản hợp đồng theo các hình thức chuyển nhượng khác nhau. Xét về mặt bằng chung, cả 9 cái tên được đưa về không có trường hợp nào được coi là "hớ", và có những cầu thủ có đóng góp lớn vào thành công chung của cả đội (Storari, Krasic hay Quagliarella). Tuy nhiên, chỉ sau non nửa mùa giải, lực lượng của Juve cứ mỏng dần sau những cơn bão chấn thương. Theo thống kê, Del Neri đã phải sử dụng toàn bộ số cầu thủ mà ông đăng kí ở mùa giải năm nay (26). Từ người trẻ nhất (hậu vệ Sorensen) cho tới những người già nhất (Grosso, Del Piero) đều đã được dùng đến.

Juventus có một hàng công quá mỏng - Ảnh Getty

Những thiếu vắng về mặt nhân sự cũng khiến cho Juve chưa đạt được sự ổn định cần thiết nhất. Dù đã trình diễn một bộ mặt tích cực hơn so với mùa trước nhưng rõ ràng, để có thể cụ thể hóa hơn những tham vọng của mình, Juve sẽ cần phải tăng cường thêm lực lượng. Hiện tại, tuyến được cho là mỏng nhất của Lão bà vẫn là hàng công. Trong tay Del Neri hiện chỉ còn Del Piero, Quagliarella và Iaquinta. Trong số này, riêng Quagliarella thể hiện được sự ổn định cao nhất khi mà thể lực luôn là vấn đề lớn của Del Piero còn chấn thương cũng luôn khiến Iaquinta đứng trước nguy cơ phải nhập viện bất cứ lúc nào.

Amauri sẽ phải nghỉ tới tận tháng 1/2011 nhưng nếu có trở lại, cơ hội ở lại sân Olimpico của tiền đạo gốc Brazil là rất thấp (BLĐ Juve đã từng ra tối hậu thư cho Amauri). Không còn cách nào khác, Del Neri sẽ phải tăng cường thêm một một tiền đạo nữa.  Do đã tốn tới hơn 50 triệu euro để “shopping” trong mùa hè nên chắc chắn việc xuất thêm tiền để mua quân là một việc hơi khó. Hình thức “đi mượn” hoặc hướng đến các món hàng “miễn phí” được coi là khả thi nhất lúc này. Mục tiêu hàng đầu của Juve vẫn sẽ là Cassano, tiền đạo sắp rời Sampdoria. Tuy nhiên, họ sẽ phải cạnh tranh với Milan và Inter. BLĐ Juve cũng tính đến trường hợp để tuột mất chân sút 28 tuổi bằng các phương án khác như Adebayor (Man City) hay Maxi Lopez (Catania).

Tất cả cho Scudetto

TGĐ Giuseppe Marotta là người đầu tiên khẳng định tham vọng hướng tới Scudetto của Juve mùa này. Không lâu sau, đến lượt Del Neri phát biểu đầy lạc quan. Mới đây nhất, đích thân chủ tịch Andrea Agnelli thừa nhận ông sẽ làm tất cả để đưa Juve lên ngôi: “Scudetto sẽ là mục tiêu chính của Juventus mùa này. Chúng tôi có một dàn cầu thủ trẻ và có chiều sâu về chất lượng. Việc bị loại khỏi đấu trường Europa League sẽ giúp Juve  tập trung hơn vào giải quốc nội. Chúng tôi sẽ chiến đấu và hướng tới chiến thắng trong mọi trận đấu. 4 năm sau Calciopoli, giờ là lúc Juve phải nghĩ tới Scudetto.”

Trong 7 tháng ngồi ghế chủ tịch Juventus, Andrea Agnelli đã tạo ra được những ảnh hưởng nhất định lên công cuộc cách mạng thượng tầng ở đội bóng thành Turin. Dưới triều đại của Agnelli, Juve như lột xác với một bộ mặt trẻ trung và giàu sức sống nhưng vẫn giữ được nguyên bản sắc của một đội bóng thuần Azzurri nhất (2/3 cầu thủ là người Italia). Cái uy của Agnelli là bởi ông nói được và làm được. Khi ông tuyên bố Juve sẽ hướng tới Scudetto, các Bianconeri cũng nên tin tưởng vào cơ hội đăng quang của đội bóng.

Thái Toàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm