18h30 ngày 27/9, Brentford vs Man United: Mbeumo nâng tầm MU của Amorim

27/09/2025 06:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

Chiến thắng của Brentford trước Manchester United (MU) ở trận lượt về Premier League mùa trước phần lớn dựa trên chất lượng chơi bóng của Bryan Mbeumo, dù anh không ghi bất kì bàn nào ở trận này.

Bây giờ, HLV Ruben Amorim đang dùng chính tiền đạo người Cameroon để thực hiện những ý tưởng chiến thuật của ông và phát triển chất lượng bóng đá của Quỷ đỏ.

Tác động của Mbeumo

Sự thay đổi liên tục đã trở thành điều bình thường đối với Man United, ngoại trừ một điều luôn được duy trì xuyên suốt: Hệ thống chiến thuật 3-4-2-1. Bất kể là bị chỉ trích và nhận lại những kết quả thất vọng đến mức nào, Amorim vẫn trung thành với triết lý và thử thách các cầu thủ về khả năng thích ứng của họ, hơn là thỏa hiệp với những lời phàn nàn từ các chuyên gia, ban lãnh đạo và cả từ phòng thay đồ.

Sự cứng rắn đấy được coi là bảo thủ quá mức. Nhưng nó dường như bắt đầu hoạt động hiệu quả trên "thực địa" hơn, so với những số liệu thống kê chỉ ra sự tiến bộ "âm thầm" của đội bóng trong khoảng thời gian qua, sau chiến thắng 2-1 trước Chelsea ở vòng đấu trước.

Xét đến những khoảng trống mà 2 hậu vệ cánh Patrick Dorgu và Noussair Mazraoui có được trong hiệp 1 trước The Blues, cùng khả năng kiểm soát bóng, những đường chuyền dài hoặc chuyển đổi trạng thái rất tốt, cho thấy lý do mà Amorim kiên trì thực hiện triết lý dường như rất khó thực hiện đối với các cầu thủ.

Trọng tâm triết lý của HLV 40 tuổi là Man United thu hút các đối thủ pressing để khai thác khoảng trống sau lưng các hậu vệ đối thủ dựa trên bóng dài hướng về phía trước. Mùa trước, ông thất bại vì không có những cầu thủ phù hợp với cách chơi này.

Trong khi đó, Matheus Cunha hay Mbeumo là những cầu thủ rất giỏi ở khía cạnh đó. Đặc biệt là tiền đạo người Cameroon, mẫu cầu thủ dẫn bóng tiến lên hàng đầu Premier League, anh cũng có khả năng đột phá, kết nối với các tiền đạo khác và chơi trực diện hơn nhiều so với Amad Diallo hay cả Cunha.

Đó là lý do mà Brentford nằm trong nhóm những câu lạc bộ chơi bóng dài ở mức cao mùa trước. Ở mùa này, Man United đang vượt lên trên. Thống kê cho thấy, cho đến hiện tại, Quỷ đỏ thực hiện đến 301 đường chuyền dài, tỉ lệ chính xác là 55,5%. Brentford có 234 đường chuyền dài, tỉ lệ chính xác là 42%.

Một sự khác biệt nhỏ giữa 2 đội là Man United nổi bật về độ chính xác khi chơi bóng dài, thời điểm và cách sử dụng những đường chuyền dài để thoát pressing hoặc vượt qua tuyến phòng ngự của đối thủ.

Vòng 6 Premier League - 18h30 ngày 27/9, sân Gtech Community, Brentford - Man United: Mbeumo nâng tầm MU của Amorim - Ảnh 1.

Mbeumo giúp MU chơi tốt hơn sau từng trận

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến việc Amorim muốn thúc đẩy đội bóng tiến bộ với sự xuất hiện của Mbeumo, dù chưa chính thức được ghi nhận, lý do là vì mùa trước, đội chủ sân Old Trafford để mất bóng tới 142 lần ở phần sân nhà, đứng thứ 6 trong số 20 đội bóng hàng đầu. Điều đó buộc HLV 40 tuổi phải phá vỡ những hạn chế đó bằng cách chuyền vượt tuyến.

Sự thay đổi của MU

Những hạn chế trong hệ thống bóng đá của Amorim trước đây nằm ở cách triển khai bóng chậm chạp của bộ ba trung vệ, những tiền vệ trụ thiếu tầm nhìn và phụ thuộc quá mức vào Bruno Fernandes.

Mbeumo sẽ khiến Bruno phải chơi ở vị trí số 6 nhiều hơn thường lệ. Vì với bộ ba tấn công mới Matheus Cunha, Benjamin Sesko và Mbeumo, Quỷ đỏ có trung bình 16,2 cú sút mỗi 90 phút, hơn bất kỳ đội nào ở Premier League. Cựu cầu thủ của Brentford hiện đang dẫn đầu giải đấu về số lần chạm bóng (144) ở khu vực tấn công. Điều này không ngẫu nhiên!

Ở Brentford mùa trước, Mbeumo có trung bình 2,24 cú sút mỗi 90 phút với chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 0,32. Anh cũng thường xuyên thể hiện khả năng đột phá, với 1,4 lần rê bóng thành công mỗi trận, một trong những vũ khí quan trọng để Brentford kéo giãn hàng thủ đối phương. Trong hệ thống của The Bees, Mbeumo là cầu thủ chơi rộng và hoạt động độc lập.

Tuy nhiên, dưới bàn tay của Amorim, anh tiến bộ hơn và thúc đẩy Man United phát triển. Sau hơn 400 phút thi đấu, tiền đạo 26 tuổi thực hiện trung bình 3,15 cú sút mỗi 90 phút và số bàn thắng kì vọng là 0,39.

Điều đó phản ánh một vai trò thiên về kết thúc, được cung cấp nhiều bóng hơn trong khu vực nguy hiểm. Ngược lại, số pha rê bóng thành công giảm xuống chỉ còn khoảng 0,6 mỗi 90 phút, cho thấy anh ít phải tự xoay xở cá nhân, thay vào đó tận dụng tốc độ và những pha băng cắt để dứt điểm.

Số đường chuyền của anh cũng tăng nhẹ từ 23,1 lên 23,7, đồng thời số lần bứt tốc vẫn duy trì ở mức cao (10 lần mỗi trận), với tốc độ trung bình 36,6 km/h, để giúp Man United tạo ra nhiều nguy hiểm hơn ở 1/3 sân đối thủ.

Nếu Brentford từng cần Mbeumo để mở toang hàng phòng ngự đối thủ, thì ở Old Trafford, anh chỉ việc bước vào và kết liễu. Sự lột xác ấy không chỉ cho thấy sự linh hoạt của số 18, mà còn phác họa rõ triết lý trực diện của Amorim: Một Man United giàu tốc độ, ít chạm và nguy hiểm hơn bao giờ hết.


Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm