17h00 ngày 8/8, S.Khánh Hòa - Đồng Tháp: Vắng 'tướng' không buông

08/08/2015 05:07 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nhận án phạt nguội vì lỗi phản ứng trọng tài, S.Khánh Hòa BVN sẽ không có sự chỉ đạo của HLV Võ Đình Tân trong trận tiếp Đồng Tháp trên sân nhà chiều nay. Đây sẽ là thiệt thòi lớn cho đội bóng phố biển, nhưng không vì thế mà thầy trò HLV Phạm Công Lộc có thể dễ dàng đạt được mục tiêu giành trọn 3 điểm để củng cố suất trụ hạng.

Ngoài việc không có góp mặt của HLV Võ Đình Tân trên băng ghế chỉ đạo, đội hình ra sân của S.Khánh Hòa BVN chiều nay cũng sẽ thiếu vắng nhiều gương mặt trụ cột như: Hậu vệ trái Tấn Điền (3 thẻ vàng), trung vệ Dos Santos chấn thương khó có khả năng kịp bình phục. Đây sẽ là tổn thất khá lớn với hàng thủ của đội bóng phố biển.

Tuy nhiên, lý thuyết là vậy còn thực tế  không có nghĩa là các cầu thủ S.Khánh Hòa BVN chỉ biết đứng chịu trận để đối thủ của họ muốn làm gì làm, bởi từ trước đến nay đội chủ sân 19/8 rất giỏi trong việc ứng phó với các tình huống xấu.

Tính đến thời điểm này, Uche vẫn được coi là "hung thần" thuộc hạng khó chịu nhất mà tất cả các đội bóng ở Vleague đều phải e ngại. Và S.Khánh Hòa BVN là 1 trong số 5 đội bóng có trận thua trên sân nhà ít nhất (1 trận) chỉ xếp sau Thanh Hóa, Hải Phòng và Hà Nội T&T.

Thâm hụt lực lượng trước trận trong bối cảnh S.Khánh Hòa BVN đã chính thức trụ hạng, nhiều người lo ngại đội bóng phố biển sẽ buông cho Đồng Tháp, khi đội bóng này cần điểm để trụ hang.  

Băn khoăn ấy được đội trưởng Văn Vũ giải đáp bằng lời tuyên bố: “Sẽ không có chuyện S. Khánh Hòa BVN buông cho Đồng Tháp, bởi các cầu thủ trẻ S.Khánh Hòa BVN thấu hiểu mỗi trận đấu sẽ là cơ hội để họ thể hiện tương lai của mình ở đội bóng sau này”.

Ở chiều ngược lại, Đồng Tháp của HLV Phạm Công Lộc hiện đang rất trông chờ vào một trận thắng khi hành quân ra đất Nha Trang. Một trận thắng ở thời điểm này không chỉ có ý nghĩa trả món nợ trên sân nhà Cao Lãnh cách đây ít tháng trước S.Khánh Hòa BVN mà còn giúp cho đội bóng miền Tây tạo một khoảng cách an toàn so với nhóm cầm đèn đỏ.

Cũng như phần đông các đội bóng V-League, lối chơi Đồng Tháp ở mùa giải này không có gì nổi bật và hoàn toàn phụ thuộc vào phong độ của các ngoại binh như: Samson, Felix.

Và mặc dù các ngoại binh đang lành lặn và có thể thi đấu với phong độ cao nhất, song Đồng Tháp cũng đang có mối lo riêng khi mà hàng thủ của họ bị khuyết trung vệ Thanh Hiền.

Với tình hình ấy, nhiều khả năng trong trận đấu tới, Đồng Tháp sẽ chơi với tinh thần biết mình, biết người với hy vọng giành 1 điểm khi rời Nha Trang.

Đội hình dự kiến

Khánh Hòa BVN: Tuấn Mạnh, Trọng Bình, Trung Hiếu, Viết Bính, Hoài An, Thanh Tuấn, Văn Vũ, Văn Triền, Đình Kha, Quốc Chí, Kesley.

Đồng Tháp: Khoa Điển, Đức Lộc, Hải Anh, Trường Khang, Xuân Cường; Công Thuận, Văn Quốc, Nguyễn Đồng Tháp, Công Thành, Felix, Samson

Dự đoán: 2-0


Phúc Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm