17h00 ngày 5/7, S.Khánh Hòa BVN – FLC Thanh Hóa: Đâu rồi 'kẻ ngổ ngáo'

05/07/2015 10:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều nay ở Nha Trang, người hâm mộ tiếp tục chờ đợi S.Khánh Hòa BVN thể hiện bản năng đó trước đối thủ FLC Thanh Hóa.

Nói vậy là bởi ở vòng 13 vừa qua, S.Khánh Hóa BVN “lấm lưng trắng bụng” một cách đầy bất ngờ trước QNK Quảng Nam. Vốn nổi tiếng là đội bóng chơi phòng ngự hiệu quả nhưng trong chuyến làm khách sân Tam Kỳ tuần trước, đội bóng phố biển chơi quá hớ hênh. Ngoài 4 bàn thua, S.Khánh Hòa BVN còn để đối phương tạo ra hàng loạt cơ hội hãm thành. Điều đó với nhiều người là không bình thường?

Nhìn vào thực lực của đội bóng phố biển có thể thấy, thành tích hiện tại đã là quá thành công. HLV Võ Đình Tân chia sẻ, thành công của S Khánh Hòa đến từ tinh thần đoàn kết cùng lối chơi phòng ngự phản công mà ai cũng có thể thấy rất rõ. Theo đó, đội bóng phố biển thường nhập cuộc với tinh thần cực cao cùng đội hình được bố trí phòng ngự chặt chẽ, khoa học. Những bàn thắng của họ chủ yếu đến từ bóng dài khi tận dụng khả năng độc lập tác chiến của Uche ở tuyến trên.

Trong khi đó, FLC Thanh Hóa đang cho thấy quyết tâm lớn của họ sau khi được chuyển giao cho nhà tài trợ mới FLC. Với những động thái tích cực về tương lai, cầu thủ xứ Thanh thi đấu bằng tinh thần khác với minh chứng là trận thắng ĐTLA 4-3 ở tại vòng cuối lượt đi. Những phát biểu mới đây của lãnh đạo càng là động lực để FLC Thanh Hóa hướng đến mục tiêu xa hơn tại mùa giải này.

Xét về thực lực, FLC Thanh Hóa được đánh giá cao hơn S.Khánh Hòa BVN. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, đoàn quân của HLV Võ Đình Tân rất khó đánh bại một khi họ kiên quyết với lối đá phòng ngự phản công sở trường của mình, cùng đó là tinh thần đoàn kết.

Sau trận thua tan tác trên sân Tam Kỳ, người hâm mộ Nha Trang đang chờ đợi thầy trò HLV Võ Đình Tân thể hiện bản tính “ngổ ngáo” của mình trước đội khách FLC Thanh Hóa.

Dự đoán: Hòa 1-1

Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm