17h00 ngày 19/7, S.Khánh Hòa BVN - QNK Quảng Nam: Lấy công bù thủ

19/07/2015 07:21 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau chiến thắng quan trọng trước B.Bình Dương ngay trên sân khách, S.Khánh Hòa BVN hoàn toàn tự tin khi tiếp đón các vị khách QNK Quảng Nam trên sân nhà.

Tuy nhiên, với việc thiếu vắng một vài trụ cột nơi hàng thủ, mối lo âu của đại diện phố biển lúc này là làm sao bảo toàn được mảnh lưới của thủ môn Tuấn Mạnh.

Vòng trước, dù phải làm khách nhưng S.Khánh Hòa BVN đã bất ngờ hạ gục ĐKVĐ B.Bình Dương trong một thế trận mà đội khách dù phải thi đấu thiếu người nhưng lại hoàn toàn làm chủ.

Với chiến thắng trước B.Bình Dương, S.Khánh Hòa BVN như lấy lại được tinh thần sau 3 trận liên tiếp trắng tay ở các vòng đấu trước, song cái giá mà thầy trò HLV Võ Đình Tân phải trả cũng không hề rẻ với chiếc thẻ đỏ dành cho hậu vệ Thanh Tuấn.


Sanna Khánh Hòa BVN (áo xanh) tràn đầy tự tin sau khi vượt qua ĐKVĐ Becamex Bình Dương. Ảnh: Dương Thu

Đây thực sự sẽ là mối lo cho người hâm mộ phố biển khi S.Khánh Hòa BVN tiếp đón QNK Quảng Nam, bởi ngoài trung vệ ngoại Santos, hiện tại đội chủ sân 19/8 không tìm ra được một cái tên nào có thể tạo ra sự an tâm.

Đội trưởng Văn Vũ dính chấn thương trong giai đoạn nghỉ SEA Games chưa thể trở lại, trong khi cựu binh Trọng Bình đang bộc lộ dấu hiệu của tuổi tác.

Đó là chưa kể ở 2 cánh S.Khánh BVN cũng không có được sự cân đối.  Nếu tuyển thủ U23 Lê Cao Hoài An sung sức bên cánh trái thì hậu vệ cánh phải Tấn Điền hiện thi đấu chỉ nhờ vào kinh nghiệm là chính. Và với thể hình thể lực có phần hạn chế, thật khó để Tấn Điền có thể bắt kịp tốc độ của những ngoại binh vừa nhanh, vừa khỏe là Patiyo và Suleiman bên phía đội khách.

Còn nhớ, ở vòng 12, khi đến làm khách trên sân Tam Kì, với một lực lượng thiếu vắng các trụ cột ở hàng phòng ngự, S.Khánh Hòa BVN đã bị QNK Quảng Nam đè bẹp với tỉ số 4-1 để cắt đứt chuỗi 11 trận bất bại của họ ở lượt đi

Gặp lại đối thủ trên sân Nha Trang sẽ được coi là cơ hội để S.Khánh Hòa BVN đòi lại món nợ cũ, nhưng với tình hình lực lượng hiện tại, chắc chắn thầy trò HLV Võ Đình Tân sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là khi QNK Quảng Nam đang thi đấu vào phom với liên tục các trận đấu ấn tượng.   

Chính vì lẽ đó, ở trận đấu chiều nay, nhiều khả năng đội bóng phố biển sẽ dùng miếng đánh phủ đầu “lấy công bù thủ” để thay cho lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc của mình.

Đội hình dự kiến

S. Khánh Hòa BVN: Tuấn Mạnh – Santos, Trọng Bình, Hoài An, Tấn Điền – Viết Bính, Tấn Tài, Văn Triền, Quốc Chí – Uche QNK

Quảng Nam: Văn Cường – Vissai, Ngọc Nguyên, Văn Hậu, Văn Hà – Huy Hùng, Thanh Trung, Văn Thuận, Minh Tuấn – Patiyo, Suleiman

Dự đoán: 3-2


Phúc Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm