Ông Chỉnh và 4 nút thắt định mệnh

17/07/2010 11:42 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đặng Trần Chỉnh đã huấn luyện B.BD từ vòng 9, V-League 2010 (sau khi đội bóng trở về từ Hà Nội, lại Hà Nội, từ trận thua HN T&T với tỷ số 1 – 2). Khởi đầu như mơ cho HLV họ Đặng, khi B.BD thắng như chẻ tre, trên tất cả các đấu trường mà họ tham dự, thậm chí đã tiếm được ngôi đầu bảng V-League, từ tay của anh em nhà T&T (HN T&T và SHB.ĐN), sau vòng đấu thứ 15. Nhưng…

1. Trận thua SHB.ĐN tại vòng 1/8 AFC Cup 2010, khiến B.BD nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn. Cầu thủ B.BD cho rằng, họ không đáng thua (đồng nghĩa với việc ném qua cửa sổ cả đống tiền thường), nếu HLV của mình không mắc những sai lầm ấu trĩ. Ví như việc rút Anh Đức (đang chơi tốt và đã ghi 1 bàn thắng) ra từ quá sớm, để thay vào một Elenildo vô hại. Hay cứ liên tục hối thúc học trò dồn lên, khi đáng ra đội bóng cần làm giảm nhịp độ (vào thời điểm tỷ số đang là 2 – 2 ở giờ đấu chính, hoặc 3 – 3 ở hiệp phụ), hòng đánh vào tâm lý đối thủ. B.BD thua chung cuộc 3 – 4, và một cuộc họp nội bộ diễn ra ngay trên sân, với những màn đấu khẩu không hồi kết.
HLV Đặng Trần Chỉnh (trái) đã chia tay B.BD trong cay đắng. Ảnh: VSI
2. Ngay sau khi trở về từ Đà Nẵng, với nỗi thất vọng ê chề, B.BD hành quân xuống Đồng Tháp và chịu thất thủ 1 – 2 (vòng 12), trong một trận đấu mà họ cho rằng, trọng tài đã quá thiên vị đội nhà. Đội bóng đất Thủ chịu thiệt hại cực lớn từ trận thua này, với việc đội trưởng Quang Thanh bị treo giò 3 trận và hơn nửa đội hình chính dính 2 thẻ vàng (thêm 1 thẻ nữa sẽ phải nghỉ thi đấu 1 trận). HLV Đặng Trần Chỉnh một lần nữa mất điểm.

3. Trận thua ngược 2 – 3 trên sân Long An (vòng 17), khi đã dẫn trước đối phương 2 – 1 và có một thế trận không tồi. Nhưng lại những sai lầm trong điều chỉnh nhân sự, khiến B.BD phải trả giá. Thay vì đưa Abbey vào sân để thế chỗ Trường Giang đã đuối sức (thời điểm B.BD vẫn đang có lợi dẫn), thì ông Chỉnh đã không làm thế. Để rồi trợ lý kiêm cầu thủ Trường Giang đã mắc sai lầm, dẫn đến bàn thua quyết định. Ông Chỉnh tím tái mặt mày khi chứng kiến các cầu thủ cãi nhau loạn xị trên sân và trên đường ra xe buýt trở lại Bình Dương.

4. Việc mạo hiểm chuyển đổi sơ đồ 4 – 3 – 3 sở trường qua 4 – 4 – 2, trong trận đấu với HP.HN, đã khiến B.BD chịu thất bại ê chề nhất dưới thời tướng Chỉnh. Người ta tính rằng, kể từ sau trận thua 0 – 5 ở Chi Lăng, trước Đà Nẵng, đến tận bây giờ B.BD mới lại muối mặt bị đối phương dẫn đến 4 – 0 ở phút 89 (cho đến trước khi có 2 bàn gỡ danh dự). Tướng Chỉnh chết lặng trên khu kỹ thuật và ngay ngày hôm sau, trong buổi họp với lãnh đạo, ông đã bày tỏ nguyện vọng từ chức. Và một ngày trước trận đấu với SLNA (vòng 19), quyết định điều chuyển công tác được đưa ra.

THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm