Gonzalo Marronkle (HN.T&T): Từ may đến hay

15/07/2010 12:32 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Gia nhập HN.T&T từ cuối mùa giải năm ngoái, nhưng phải đến bây giờ tiền đạo người Argentina, Gonzalo Marronkle, mới bước đầu khẳng định được tên tuổi của mình tại V-League với danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 6”, sự ghi nhận đầu tiên của anh sau gần một năm chơi bóng tại Việt Nam.

Khi mới có mặt ở HN T&T, sự xuất hiện của Gonzalo từng tạo nên một dấu hỏi lớn về chuyên môn. Thể lực không đảm bảo để thi đấu trọn vẹn 90 phút và khả năng dứt điểm hạn chế đã khiến cầu thủ này không thể cạnh tranh được một suất đá chính trên hàng công của HN.T&T. Nhưng chấn thương của Công Vinh cùng sự lạc lõng rồi ra đi của Francois Endene hồi giữa mùa giải đã mở ra một cơ hội lớn đối với anh.

Không phải cho đến khi F.Endene ra đi, Gonzalo mới được HLV Phan Thanh Hùng sử dụng ở vị trí tiền đạo cắm. Ở lượt đi mùa giải này, Gonzalo thường được tung vào sân từ ghế dự bị khi HN.T&T cần đến một sự đột biến trong lối chơi. Và không ít lần cầu thủ này lập đại công với những bàn thắng quan trọng, quyết định kết quả trận đấu. Vòng đấu thứ 7, HN.T&T gặp XM.HP trên sân khách, Gonzalo ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Trận đấu tiếp theo, gặp B.BD trên sân nhà, Gonzalo ghi bàn ấn định tỷ số 2-1. Vòng 13, Gonzalo tiễn thày trò HLV Kiatisuk (HA.GL) ra về trong nỗi buồn thua sát nút 0-1...


 Gonzalo đã được chứng tỏ được vai trò chủ lực của mình trên hàng công HN T&T

Mặc dù vậy, tại thời điểm đó, khả năng của Gonzalo vẫn chưa được thừa nhận, bởi cầu thủ này chỉ có ưu thế là “cao to”, “giỏi đánh đầu”, và có vẻ hay gặp may mắn khi xuất hiện đúng chỗ, đúng thời điểm. Nhận xét này không hề chủ quan nếu chứng kiến những pha “hỏng ăn” khi đối mặt với thủ môn đối phương của Gonzalo trong trận gặp Navibank SG, hay pha đá penalty “chân gỗ” ở trận với V.NB...

Vì thế, biệt danh của tiền đạo mang áo số 20 này là “gà son” với hàm ý “may hơn khôn”. Thậm chí, người ta còn cho rằng, Gonzalo chính là hình ảnh tiêu biểu của HN.T&T ở giai đoạn lượt đi: “Không phải lúc nào cũng hay nhưng thường xuyên gặp may”.

Tuy nhiên, một sự khởi sắc thực sự đã đến với Gonzalo khi V-League bước vào giai đoạn lượt về. F.Endene ra đi, 2 tiền đạo tân binh Carlos Soares và Luciano Fonseca vẫn chưa thích nghi và thể hiện được nhiều, và thế là Gonzalo mặc nhiên chiếm suất đá chính trên hàng công của HN.T&T. Không bỏ qua cơ hội ngàn vàng của mình, trong 2 trận gặp K.KH và ĐT.LA, Gonzalo ghi liền 4 bàn thắng, vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội bóng Thủ đô (7). Điều đáng nói là trong các trận đấu đó, Gonzalo đều nhập cuộc ngay từ đầu, đóng góp tích cực trong lối chơi và đã biết ghi bàn... bằng chân.

Khi vắng Gonzalo (3 thẻ vàng) trong trận làm khách tại Chi Lăng trước SHB.ĐN cuối tuần vừa rồi, HN.T&T đã đá như gà mắc tóc, và bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn cực kỳ thuận lợi mà nếu có Gonzalo thì chưa chắc mành lưới của thủ môn Võ Văn Hạnh đã được an toàn. Khi HLV Phan Thanh Hùng tếu táo nói rằng: “Cầu thủ nào không biết sút thì cho tập sút”, nhiều người sẽ nghĩ ông nói đùa, nhưng với sự nhạy cảm của một người từng thi đấu ở vị trí tiền đạo, hẳn ông phải có lý do khi quyết định đặt lòng tin vào anh chàng “chân gỗ” này.

Mặt khác, đội hình 4-5-1 và lối chơi “làm chủ khu trung tuyến” mà HLV Phan Thanh Hùng đang xây dựng tại HN.T&T cũng giúp Gonzalo thể hiện được tốt hơn khả năng của mình. Bởi, anh thuộc mẫu trung phong cổ điển, không thường xuyên gây áp lực lên khung thành đối phương, song rất mạnh ở những tình huống chớp thời cơ ghi bàn.

Chỉ biết tiếng Tây Ban Nha và không nói được tiếng Anh là một hạn chế trong quá trình thích nghi của Gonzalo. Nhưng với tuổi đời còn khá trẻ (25), Gonzalo sẽ còn nhiều cơ hội ở phía trước. Trao đổi với TT&VH, GĐĐH CLB HN.T&T Nguyễn Quốc Hội cho biết: “Gonzalo là một trong những cầu thủ gương mẫu nhất đội và đầu tư vào Gonzalo chính là đầu tư cho tương lai”.

Với việc giành tới 44 điểm trong cuộc bình chọn “Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 6”, bỏ xa người xếp thứ 2 tới 33 điểm (Anh Đức, 11 điểm), Gonzalo coi như đã được sự thừa nhận thực sự về chuyên môn chứ không còn chỉ nhờ may mắn như trước nữa.

Minh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm