HN.T&T: Giải pháp nào khi hàng công bế tắc?

17/02/2011 11:22 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - HN.T&T rất quyết tâm giành trọn 3 điểm ngay trên sân nhà. Không có gì nghi ngờ điều đó! Nhưng SHB.ĐN không phải là HP.HN hay HN.ACB, những đối thủ mà đội bóng Thủ đô đã vượt qua ở 2 vòng đấu trước. Và cần phải nhắc lại rằng, hàng công của HLV Phan Thanh Hùng đã bế tắc ra sao khi phải đá với những đối thủ “xương” hơn như SLNA (Siêu Cúp QG) hay N.SG (Cúp QG).

Tiền đạo Gonzalo mùa này đã có những dấu hiệu tiến bộ rõ rệt với thể lực được cải thiện và đôi chân bớt “gỗ” đi khá nhiều. Và gần như chắc chắn tiền đạo người Argentina sẽ sắm vai trung phong trong đội hình xuất phát của đội bóng Thủ đô, nhất là khi họ cũng không có gương mặt nào khả dĩ hơn.

Matias đã quá quen với SHB.ĐN và đây sẽ là một lợi thế lớn của anh. Ảnh: VSI

Nhưng, như HLV Phan Thanh Hùng từng thừa nhận, Gonzalo xem ra vẫn thích hợp hơn với vai trò của một cầu thủ dự bị chiến lược, chỉ phát huy hiệu quả tốt nhất khi vào sân trong khoảng 20-30 phút cuối trận. Trong rất nhiều trận đấu kể từ mùa giải trước cho đến mùa giải này, anh gần như mất hút trong suốt 90 phút và chỉ may mắn ghi dấu ấn của mình ở một vài thời điểm.

Đúng là trong bóng đá, đôi khi người ta phân định thắng thua chỉ bằng một cơ hội được tận dụng thành công. Sẽ không có vấn đề gì nếu cái duyên của Gonzalo phát huy hiệu quả trong trận đấu với SHB.ĐN vào ngày mai. Nhưng nếu tiền đạo người Argentina lại lặng lẽ như một bóng ma còn HN.T&T thì đang cần gia tăng sức ép, giải pháp nào sẽ được đưa ra?

Những ngày này, sự trở lại của Công Vinh được nhắc đến ngày một nhiều hơn và mang theo kỳ vọng lớn lao về việc cải thiện sức mạnh tấn công của đội bóng Thủ đô. Công Vinh vẫn đang miệt mài luyện tập và khát khao được hít thở bầu không khí V-League. Nhưng những pha đi bóng, dứt điểm của anh vẫn còn rất gượng gạo và không khó để nhận ra rằng nếu như không có sự ưu ái của đồng đội trên sân tập, sẽ rất khó để Vinh có thể điều khiển trái bóng theo ý mình muốn. Vinh cần thêm thời gian, một sự mạo hiểm bây giờ có thể sẽ khiến anh thêm 1 lần trả giá đắt. Đó là chưa kể, bất cứ cầu thủ nào cũng khó có thể ngay lập tức đạt được phong độ tốt nhất sau gần 1 năm rời xa sân cỏ.

Khi cần, Bảo Khanh cũng có thể sắm vai tiền đạo. Nhưng điều đáng tiếc là cựu cầu thủ Thể Công vẫn đang phải tập hồi phục và chỉ trở lại sớm nhất từ vòng đấu thứ 4 vào cuối tháng này.

Nhìn đi nhìn lại, HN.T&T chỉ còn có Matias. Và có vẻ đó sẽ là giải pháp mang tới nhiều hy vọng trong trường hợp đội bóng Thủ đô bế tắc, giống như cách tiền đạo cao lớn này ghi dấu ấn cứu cho thày trò HLV Phan Thanh Hùng một trận thua bẽ mặt trước SLNA ở trận Siêu Cúp QG.

Trên thực tế, thuyền trưởng họ Phan đã chuẩn bị sẵn cho phương án sử dụng Matias. Trong các buổi tập gần đây, bên cạnh sơ đồ 4-5-1 quen thuộc, HN.T&T còn tìm cách thích nghi với lối chơi 2 trung phong bằng cặp Gonzalo và Matias trên tuyến đầu. Benicio sẽ là người phải hy sinh nếu đội bóng Thủ đô chuyển sang đá 4-4-2.  

Thể lực mạnh mẽ, lối chơi càn lướt của Matias sẽ là sự bổ sung để Gonzalo phát huy những phẩm chất rình rập trước vòng cấm đối phương. Nhưng điểm mạnh nhất của Matias chính là sự am hiểu cách vận hành chiến thuật của SHB.ĐN và lối chơi của các đồng đội cũ. Liệu anh có thể ghi dấu ấn trong trận cầu tiêu điểm vòng 3 của V-League 2011? 


Minh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm