16h00 ngày 7/2 sân Cần Thơ, XSKT Cần Thơ – HAGL: Chạy trốn khủng hoảng

07/02/2015 05:45 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng đang trên bờ vực khủng hoảng, cả đội chủ nhà lẫn đội khách đều muốn chạy trốn thực tại bằng cách “dí” vào tay nhau chiếc vé rớt hạng.

Trận đấu này có thể không hấp dẫn người xem, nhưng với những người trong cuộc, đây là cuộc chiến một mất, một còn thật sự, bởi vị trí trên bảng tổng sắp hiện tại không cho phép cả 2 lơ là. 3 điểm trận này không chỉ mang ý nghĩa danh dự, nó còn giải tỏa được gánh nặng sức ép đang đè lên đôi vai 2 ông HLV.

HLV Văn Sỹ đang chịu sức ép lớn nhất kể từ ngày xuôi Nam hành nghiệp. Người Cần Thơ không thể hài lòng với những gì đội bóng ông đang thể hiện. Chỉ có thắng trận này, may ra ông Sỹ mới vớt vát lại niềm tin với họ.

Nhưng xét trên tương quan lực lượng, ông Sỹ không có nhiều phương án để giải quyết đội khách hôm nay. Vấn đề lớn nhất với XSKT Cần Thơ là hàng công. Sau khi để tiền đạo chân tiền Diabate sang ĐTLA, XSKT Cần Thơ chưa tìm được sự thay thế tương xứng.

Không có tiền đạo, HLV Văn Sỹ phải để cầu thủ nhỏ con Công Thảo lĩnh xướng hàng công. Ngoài ra, trung vệ Valentic vụng về cũng được đẩy lên chơi cao nhất mỗi khi đội nhà bị thua trước.

Công cùn khiến hàng thủ XSKT Cần Thơ lãnh đủ đến thời điểm này. Vấn đề của XSKT Cần Thơ cũng tương tự những gì mà HAGL đang gặp phải. Với HLV Guillaume, HAGL chủ trương chơi tấn công ở mọi trận đấu tại V-League.

Và vì Công Phượng không thể biến V-League thành những giải đấu cấp độ U19, hay 2 ngoại binh như bầu Đức cảm thán “có cũng như không” nên HAGL bị rơi rụng rất nhiều CĐV sau mỗi vòng đấu bởi những thất bại liên tiếp. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy rằng những cầu thủ trẻ của HAGL đang phải chịu sức ép tâm lý nặng nề.

Trong cảnh khốn cùng, XSKT Cần Thơ phải quyết chiến để tìm đường thoát thân. Thắng là nhiệm vụ bắt buộc. Nhưng nếu thua, HLV Văn Sỹ biết mình đang đối diện với những nguy cơ gì. Lợi thế nhất định vẫn thuộc về đoàn quân của ông Sỹ.

Chủ nhà vẫn sở hữu đội hình tốt nhất, và khi đấu với HAGL, khả năng có điểm của họ càng cao hơn. Dưới cái nắng chói chang của miền Tây khi phải đá vào 16h chiều, HAGL sẽ gặp bất lợi lớn.

Đội hình dự kiến

XSKT Cần Thơ: Bửu Ngọc, Văn Quân, Sỹ Nam, Văn Thắng, Nguyễn Rogers, Valentic, Luiz, Đức Linh, Công Thảo, Phương Tâm, Văn Mạnh

HAGL: Minh Nhựt, Đức Lương, Văn Thanh, Cosmin, Hồng Duy, Hoàng Thiên, Tuấn Anh, Xuân Trường, Thanh Tùng, Văn Toàn, Công Phượng

Dự đoán: 1-0


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm