Chuyện SHB.ĐN và HN. T&T chung một ông bầu: Không cấm được thì “xin”

11/03/2010 14:00 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Các cầu thủ SHB.ĐN sau chiến thắng trước Thể Công ở sân Hàng Đẫy, nâng cao chiếc cúp vô địch Cúp QG 2009, đã không công kênh ông Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, cũng không tung hô ông Trưởng hay Phó Ban tổ chức giải, ngay Phó Giám đốc Sở VH TT & DL Lê Nguyên Hồng lấp xấp đi từ khán đài A xuống, các cầu thủ SHB.ĐN cũng kệ.

Họ không tung người dưng và cũng không cần phải chia sẻ cái cảm xúc chiến thắng tới những người mà họ không thực sự hàm ơn, hoặc giả là có, thì cũng chỉ đôi chút.

Cũng đúng. Các đội bóng vô địch xưa nay vẫn thế. Tuyệt đối không có CLB nào lại có vấn đề tới mức đi tung hê một ông bầu của đội bóng khác, dù cho ông bầu kia có hay không âm thầm giúp họ một tay.

Thế thì hôm ấy, các cầu thủ SHB.ĐN đã nâng lên hạ xuống ai? Câu trả lời là ông Đỗ Quang Hiển.

Hình ảnh ấy liệu có đủ để nói tới một sự liên hệ, là dù có phủ nhận tới cả trăm ngàn lần, về sự tồn tại độc lập của SHB.ĐN, thì đội bóng này vẫn là của bầu Hiển.


Các cầu thủ SHB.ĐN công kênh bầu Hiển sau trận CK Cúp QG 2009

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, và nếu không nhầm, cả Trưởng, Phó BTC giải là Trần Quốc Tuấn và Dương Nghiệp khôi cũng đứng ngay bên rìa sân hôm ấy. Tức là tất cả đều thấy hình ảnh công kênh ấy. Mà đã thấy thì ắt phải có suy luận.


Cũng không phải là chỉ đến khi nhìn thấy các cầu thủ SHB.ĐN công kênh ông bầu của đội bóng HN T&T, thực ra, từ rất lâu rồi, VFF cũng như tất thảy đều thấy sự tồn tại đó.

Dĩ nhiên, để nói chuyện với nhau bằng luật, để VFF có thể hành động, nhằm xóa bỏ sự đàm tiếu của dư luận, rằng trên thế giới, chỉ có VFF mới để 2 đội bóng cùng 1 ông chủ chơi cùng một giải đấu, thì VFF phải tìm ra được những bằng chứng mang tính pháp lý.

VFF không có đủ chức năng và khả năng để mở cuộc điều tra riêng rẽ với 2 Công ty cổ phần bóng đá HN T&T và SHB.ĐN, để tìm ra những bằng chứng cho thấy sự liên hệ về mặt tài chính, chỉ đạo của bầu Hiển. Nhưng cũng không thể trông chờ ở ai khác, không thể đòi hỏi giới truyền thông hay người hâm mộ làm thay.

Xem ra bây giờ, cái mà VFF hay BTC giải làm được chỉ là “xin” bầu Hiển hãy làm cho khéo hơn mỗi khi xuất hiện bên cạnh SHB.ĐN và “năn nỉ” ông chủ của 2 đội bóng này làm bóng đá một cách chân chính, sòng phẳng và trung thực, không “chọc tức” dư luận và các đội bóng còn lại ở V-League, hoặc để câu chuyện này không đến tai FIFA. Vậy thôi!

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm