Reykjavik- “Thành phố Văn học” của UNESCO

08/08/2011 06:51 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - UNESCO đã chọn Reykjavik - thủ đô của Iceland là “Thành phố Văn học” nhằm ghi nhận những nỗ lực bảo tồn, phổ biến và quảng bá di sản văn học phong phú của thành phố này.

Như vậy, Reykjavik là “Thành phố Văn học” thứ 5, cùng với Edinburgh, Melbourne, Iowa City và Dublin, đã được gia nhập vào Mạng lưới Các thành phố Sáng tạo của UNESCO.

Với dân số khoảng 200.000 người, Reykjavik có lịch sử văn học xuất chúng với di sản văn học Trung cổ rất có giá trị.

Theo tuyên bố của UNESCO, Reykjavik được đánh giá cao vì thành phố này chứng tỏ được vai trò trung tâm của văn học ở đô thị hiện đại, trong xã hội đương đại và cuộc sống thường nhật của người dân.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm