(TT&VH) - Từ ngày 25/5/2010, thành phố Hà Nội sẽ áp dụng quy định mới về cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố.
Theo quy định mới, có 12 trường hợp không được chứng nhận quyền sử dụng đất. Cụ thể là các diện tích đất: Không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, thiếu trách nhiệm để bị lấn chiếm, thất thoát; đã cho tổ chức khác, cá nhân thuê hoặc mượn sử dụng hoặc liên doanh liên kết trái pháp luật; không được tiếp tục sử dụng sau khi thực hiện xử lý theo quyết định số 09/QĐ-UBND; đang sử dụng làm cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ đã có quyết định phải di dời do gây ô nhiễm môi trường; đã có quyết định thu hồi của cấp có thẩm quyền để thực hiện dự án theo quy hoạch; sử dụng vào mục đích công cộng giao UBND xã, phường, thị trấn quản lý; đất để xây dựng công trình giao thông, hệ thống cấp thoát nước, thủy lợi, đê điều, quảng trường; đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích do UBND xã quản lý, sử dụng.
Các tổ chức được giao quản lý diện tích đất để thực hiện các dự án đầu tý theo hình thức xây dựng chuyển giao; tổ chức sử dụng đất do thuê, thuê lại tài sản gắn liền với đất của người khác mà không phải thuê của Nhà nước và không phải đất thuê, thuê lại trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế... cũng không được chứng nhận quyền sử dụng đất. Cũng theo quy định mới này, 3 trường hợp chưa được chứng nhận quyền sử dụng đất là các trường hợp đang sử dụng đất từ trước ngày 1/7/2004 mà chưa được cấp GCN phải kiểm tra, rà soát trước khi cấp GCN...
Ngày 17/9, Bộ Du lịch và cổ vật Ai Cập thông báo một chiếc vòng tay vàng 3.000 năm tuổi đã biến mất khỏi phòng thí nghiệm phục chế của Bảo tàng Ai Cập ở Cairo.
Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-CHLB Đức, Dàn nhạc Giao hưởng Đài phát thanh Frankfurt sẽ sang Việt Nam biểu diễn hai buổi hòa nhạc vào đầu tháng 10.
Sáng ngày 17/9/2025 (giờ địa phương), tại Luân Đôn – Thủ đô của Vương quốc Anh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có buổi làm việc với Thị trưởng Khu tài chính London – Ngài Alastair King.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, hồi 19 giờ ngày 17/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines).
Chiều 17/9, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tổ chức gặp mặt người có ảnh hưởng và quản trị các trang, nhóm trên mạng xã hội nhằm tăng cường thông tin, tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Lịch thi đấu bóng chuyền giải vô địch thế giới 2025 - Thethaovanhoa.vn cập nhật chi tiết lịch thi đấu bóng chuyền giải vô địch thế giới 2025 ngày 18/9.
Ngày 17/9/2025, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 8796/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về phương án khai thác Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Chiều 17/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng.
Tiếp nối sự thành công của triển lãm "Ngẫu hứng" (2023), "Đồng hành 1" (2024), các họa sĩ Đỗ Đức Khải, Trần Văn Đức, Nguyễn Nghĩa Dậu sẽ tiếp tục giới thiệu các tác phẩm mới nhất tại triển lãm "Đồng hành 2".
Dù toàn thắng sau 4 trận mở màn Premier League, vẫn có những lấn cấn về việc Liverpool thường xuyên ghi bàn thắng sau phút 80. Cỗ máy tấn công của Arne Slot vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện khi Alexander Isak đủ thể lực ra sân.
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir cho biết sẽ gửi đơn lên Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) để phản đối việc chỉ định một trọng tài người Kuwait điều khiển trận đấu của đội tuyển Indonesia tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á.
Vòng 4 V-League 2025-2026 đang đến gần, nhưng Becamex TP.HCM lại rơi vào tình thế rối ren. Đội bóng của HLV Nguyễn Anh Đức không những thi đấu không tốt mà còn lâm cảnh "đứng ngồi không yên" vì 2 ngoại binh trên hàng công chưa trở lại CLB.
Bộ phim kinh dị, cổ trang Khế ước bán dâu vừa ra mắt đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Dù được khen ngợi về mặt hình ảnh, phục trang và diễn xuất, nhưng tác phẩm lại vấp phải luồng ý kiến trái chiều từ cộng đồng độc giả của tiểu thuyết cùng tên.
Bộ Tài chính cho biết, Luật Thuế thu nhập cá nhân áp dụng thống nhất với mọi cá nhân có thu nhập đến ngưỡng chịu thuế, không phân biệt nguồn chi trả từ ngân sách hay khu vực tư nhân. Việc loại trừ thuế đối với tiền lương, tiền công từ ngân sách sẽ không phù hợp, dễ gây phản ứng trái chiều trong dư luận.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 3313/QĐ-BVHTTDL ngày 16/09/2025 về Kế hoạch tổ chức chương trình “Ngày Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất.