11 cái tên Conte nên chiêu mộ để vực dậy Chelsea

06/07/2016 07:53 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Cây viết uy tín Greg Lea chỉ ra những cái tên tiềm năng mà tân HLV Antonio Conte nên mời về Stamford Bridge.

Cựu HLV tuyển Italy vừa sở hữu tân binh đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè: Tiền đạo người Bỉ, Michy Batshuayi giá 33 triệu bảng từ Marseille. Tuy nhiên, trong bối cảnh Alexandre Pato và Radamel Falcao sắp rời đội bóng, cùng tương lai không sáng sủa của tiền đạo Loic Remy, Conte cần thêm nhiều bổ sung cho hàng công cũng nhưng nhiều vị trí khác trong đội hình Chelsea. Dưới đây là những cái tên tiềm năng, phù hợp nhất cho The Blues trên TTCN mùa Hè:

1. Kalidou Koulibaly (Napoli)

Gonzalo Higuain đã làm nên điều phi thường và thống trị cuộc đua Vua phá lưới Serie A mùa trước. Song chân sút người Argentina không thể yên tâm tả xung hữu đột trên mặt trận tấn công nếu thiếu một hậu phương vững chắc. Napoli là đội sở hữu hàng thủ chỉ thủng lưới đúng 32 bàn trong mùa giải 2015-16, thành tích tốt thứ hai giải đấu số một nước Ý sau Juventus, với trung vệ Koulibaly là nhân tố quan trọng bậc nhất.

Tuyển thủ Senegal, cây sào cao chót vót 1m95, một “vệ vương” vô cùng mạnh mẽ và cực kỳ thích hợp với lối chơi ở Premier League là cái tên nên được ông Conte cân nhắc.

2. Antonio Candreva (Lazio)

Candreva đã chơi tuyệt vời trong màu áo tuyển Ý trước Bỉ và Thụy Điển tại bảng E – EURO 2016 trước khi chia tay giải đấu vì chấn thương và thực tế, Conte đã luôn là fan của tiền vệ này, xem anh là lựa chọn số một cho vị trí wing-back phải của ông trên đất Pháp. 

Năm nay 29 tuổi, sở hữu cả thể lực tốt và kỹ thuật điêu luyện, Candreva nếu về Stamford Bridge sẽ là bổ sung rất chất lượng nâng cấp “động cơ” của The Blues. Bên cạnh đó, nhạc trưởng của Lazio còn nổi tiếng với những cú sút xa sấm sét thành bàn từ khoảng cách tít tắp rất dị.

3. Jose Gaya (Valencia)

Cesar Azpilicueta đã chiếm lĩnh hành lang trái của Chelsea vài mùa qua, nhưng ông Conte đang muốn bố trí một hậu vệ thuận chân trái cho vị trí này, thêm một đối thủ cạnh tranh với Baba Rahman. Trong bối cảnh đó, Gaya có lẽ là lựa chọn thích hợp nhất. Hậu vệ của Valencia đã vươn tầm trở thành một trong những cầu thủ triển vọng nhất ở vị trí của mình trên bình diện châu Âu. Điểm mạnh nhất của Gaya là lối chơi đầu óc và đặc biệt là khả năng bức tốc đoạn ngắn rất nhanh, giúp anh thường xuyên loại bỏ đối thủ để băng xuống 1/3 cuối sân rồi căng ngang vào cho đồng đội. 

4. Juan Cuadrado (Chelsea)

Cuadrado vốn là người của Chelsea nhưng vẫn có thể coi là tân binh, bởi anh đang rất khát khao tái hòa nhập sân Stamford Bridge sau một mùa giải bị đẩy sang Juve và chơi rất tốt theo dạng cho mượn.

Conte đánh giá rất cao tài năng của Cuadrado, từng cố gắng chiêu mộ anh từ Fiorentina ngày còn dẫn dắt Lão bà. Tiền đạo 28 tuổi có lối chơi khá linh hoạt, đảm nhận tốt cả vị trí wing-back lẫn tiền đạo cánh. Anh sẽ là nhân tố chủ chốt trong hệ thống của Chelsea mùa sau. 

5. Kostas Manolas (Roma)

Bên cạnh Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci và Andrea Barzagli của Juve, Manolas được xem là trung vệ xuất sắc nhất Serie A nhiều mùa giải gần đây. Không phải một chân chuyền xuất sắc từ sân nhà như Leonardo Bonucci, Manolas lại sở hữu tốc độ tốt hiếm hoi ở một trung vệ, và sở hữu những thế mạnh phòng thủ cốt lõi để thành công ở Premier League. 

6. Sofiane Boufal (Lille)

Boufal có khả năng trở thành tiền vệ tài năng trẻ tiếp theo từ Lille chuyển sang Chelsea. Còn quá sớm để dự đoán anh sẽ tỏa sáng như đàn anh Eden Hazard, nhưng tài năng của Boufal là không cần phải nghi ngờ.

Cầu thủ 22 tuổi này là một chân rê dắt tuyệt vời, dường như “không biết sợ” đối phương trong những cuộc đối đầu tay đôi. Bên cạnh đó, 11 bàn sau 29 trận cho Lille tại Ligue 1 mùa trước lại là minh chứng cho khả năng săn bàn của anh.

7. Axel Witsel

Được hàng loạt ông lớn liên hệ vài năm qua, nhưng rốt cuộc Witsel vẫn giậm chân tại giải vô địch Nga trong màu áo Zenit. Tiền vệ mỏ neo người Bỉ này sở hữu thể hình, thể lực tốt, mạnh về kỹ năng tắc bóng và lối chơi rất tôn trọng kỷ luật. Witsel cũng được coi là “thần tài” ki anh giành ít nhất 1 danh hiệu ở mỗi CLB chuyên nghiệp mình từng thi đấu

8. Nabil Fekir (Lyon)

Tiền vệ 22 tuổi từng này là bộ não sáng tạo của Lyon khi đóng góp 9 đường kiến tạo cũng như ghi 13 bàn cho đội này tại Ligue 1 mùa 2013-14. Dù bỏ lỡ gần trọn mùa giải trước (chỉ ra sân 9 lần mà 5 từ ghế dự bị, ghi 4 bàn), Fekir vẫn là cái tên triển vọng bậc nhất châu Âu ở vị trí của mình.

9. Mahmoud Dahoud (Monchengladbach)

Với việc Borussia Monchengladbach khăng khăng giữ trung vệ 20 tuổi Andreas Christensen đang được Chelsea cho mượn, họ nhiều khả năng sẽ đẩy Dahoud về hướng ngược lại như một trao đổi công bằng. Tuyển thủ U21 Đức sinh ra ở Syria này là một tiền vệ năng động, bền bỉ, chuyền bóng tốt, hiện đang được nhiều đội lớn trong đó có cả Liverpool theo đuổi.

10. Gabriel Jesus (Palmeiras)

Việc chiêu mộ thành công Michy Batshuayi không đồng nghĩa Chelsea sẽ dừng bổ sung cho hàng tiền đạo. Chân sút 18 tuổi Gabriel Jesus hiện chơi cho Palmeiras tại giải vô địch quốc gia Brazil được coi là tài năng trẻ hàng đầu xứ Samba và từ lâu đã được các đội châu Âu liên hệ. Nếu đến Chelsea, anh sẽ là giải pháp dự phòng tốt cho Batshuayi và Diego Costa.

11. Elseid Hysaj (Napoli)

Sau mùa giải rất hay cùng Napoli, Hysaj tiếp tục chứng tỏ tiềm năng lớn tại EURO 2016. Hậu vệ phải của tuyển Albania đã gây ấn tượng trong cả 3 trận vòng bảng gặp Thụy Sĩ, chủ nhà Pháp và Romania, vững chắc trong phòng ngự và nguy hiểm khi tham gia tấn công. Hysaj mới bước sang tuổi 22 vào tháng tới, nếu đến Chelsea, anh có khả năng trở thành trụ cột của The Blues trong nhiều năm nữa.

Hoài Thuận 

Theo FourFourTwo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm