Cuộc đua tranh giành chữ ký của tiền vệ Elliot Anderson đang đến hồi gay cấn khi Man City đã gửi lời đề nghị đầu tiên đến Nottingham Forest. Liệu tiền vệ 23 tuổi này có thật sự xứng với mức phí hơn 100 triệu bảng?
Số tiền ban đầu Man City đề nghị cho thương vụ Anderson là gần 80 triệu bảng. Còn mong muốn của Nottingham Forest: 120 triệu bảng. Nếu Man City chấp nhận mức phí này, Anderson sẽ trở thành tiền vệ đắt giá nhất Premier League, vượt mốc 115 triệu bảng của thương vụ Moises Caicedo từ Brighton sang Chelsea cách đây 3 năm.
Nottingham Forest có lý do để hét giá Anderson vượt ngưỡng 100 triệu bảng. Họ lấy 3 thương vụ gồm Caicedo, Enzo Fernandez sang Chelsea từ Benfica và Declan Rice từ West Ham sang Arsenal làm tham chiếu. Anderson đến sân City Ground cách đây 2 năm từ Newcastle với phí chuyển nhượng là 35 triệu bảng. Anh ra sân tổng cộng 92 lần cho Nottingham Forest, riêng mùa này là 50 trận trên tất cả các đấu trường. Tên tuổi của Anderson nổi lên với những màn trình diễn ấn tượng từ Premier League cho đến các trận đấu ở đội tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel. Anh cùng Rice sẽ là những lựa chọn hàng đầu cho tuyến giữa Anh trong chiến dịch World Cup 2026 tới.
Nếu Anderson chơi tốt và cùng Anh tiến sâu, thậm chí vô địch World Cup 2026, giá trị của cầu thủ này sẽ còn tăng phi mã. Đó là lý do Nottingham Forest tin rằng họ cần một mức giá xứng tầm với tiềm năng của Anderson. Hợp đồng của anh ở sân City Ground đến mùa Hè 2029 mới đáo hạn. Nottingham Forest vì thế không chịu áp lực phải bán anh bằng mọi giá dù họ hiểu rất khó để giữ chân Anderson lâu dài.

Man City được xem là lựa chọn ưu tiên của Elliot Anderson
Cách đây vài tháng, 2 đội bóng thành Manchester được cho sẽ tranh giành tiền vệ 23 tuổi này quyết liệt. Việc MU chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta với mức phí 38 triệu bảng cho thấy họ không còn cố gắng theo đuổi Anderson bằng mọi giá. Điều này mở ra cơ hội để Man City trở thành bến đỗ tiềm năng với Anderson. Man City cần một chữ ký đắt giá và chất lượng để đặt viên gạch đầu tiên cho kỷ nguyên Enzo Maresca.
Những trụ cột Man City dưới thời Pep Guardiola như Bernardo Silva hay John Stones đã rời đi ở mùa Hè này, để lại khoảng trống lớn cho đội hình Maresca sẽ kế thừa. Anderson là chữ ký phù hợp với Man City, không chỉ vì sức mạnh, sự sắc sảo mà còn cả nhãn quan chiến thuật tuyệt vời. Kinh nghiệm chinh chiến Premier League của tiền vệ này giúp anh đủ sức làm mới tuyến giữa Man City trong bối cảnh tiền vệ Rodri có khả năng rời sân Etihad và trở về Tây Ban Nha.
Tiền vệ 23 tuổi hiện đang cùng tuyển Anh chuẩn bị cho World Cup 2026. 100 triệu bảng cho Anderson là mức phí khá cao, nhưng Man City cần nhìn vào cách Arsenal vô địch Premier League khi có Rice trong đội hình. Sở hữu Anderson là cách Man City tái thiết đội hình trước khi tìm đường trở lại đỉnh cao Premier League sau 2 mùa bị Liverpool và Arsenal vượt mặt.