30/10/2013 17:08 GMT+7 | Văn hoá
Làm thơ từ năm 20 tuổi, Trần Huyền Trân đã để lại một di sản văn học, nghệ thuật khá đồ sộ, gồm 13 vở kịch - kịch thơ, 17 vở chèo, như: Lên đường, Hoàng Văn Thụ, Đêm trong tù, Lam Sơn tụ nghĩa, Sơn Tinh - Thủy Tinh, Tiếng hát bên nôi, Tạ Thị Kiều, Lửa Hà Nội, Lý Thường Kiệt... Bên cạnh đó, ông còn là tác giả của khối lượng lớn những tác phẩm văn xuôi, tiểu thuyết: Tấm lòng người kỹ nữ, Người ngàn thu cũ, Sau ánh sáng, Lẽ sống… và hơn 100 bài thơ viết từ trước cách mạng tháng Tám. Từ những đóng góp trên, Trần Huyền Trân được truy tặng Giải Thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật (năm 2007).

Nhà văn, nhà phê bình Lưu Khánh Thơ và Tiến sĩ Vũ Thị Bích Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ (Ban Tuyên giáo Trung ương) cũng đã chia sẻ nhận định xung quanh sự nghiệp phong phú của “con người nghệ sĩ” Trần Huyền Trân trên nhiều lĩnh vực tiểu thuyết, thơ, sáng tác kịch bản sân khấu, đạo diễn sân khấu, hoạt động báo chí.
Thethaovanhoa.vn xin giới thiệu những ký họa Nhà thơ Trần Huyền Trân của bạn bè nghệ sĩ cùng thời:






Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất